Bóng chuyền

Khi bóng chuyền Thái Lan đã đến lúc mơ vàng ASIAD 2026

04/09/2026 06:36 GMT+7 Google News

Bỏ lại nỗi buồn của bóng đá, bóng chuyền nữ Thái Lan đang trải qua những ngày tươi đẹp khi bảo vệ thành công chức vô địch châu Á, giành vé dự Olympic. Và giờ, họ đang nhắm đến tấm HCV ASIAD đầu tiên trong lịch sử.

1. Nếu chức vô địch năm 2023 của Thái Lan còn có thể được lý giải phần nào bởi việc các đối thủ lớn không sử dụng đội hình mạnh nhất, thì lần đăng quang này hoàn toàn khác. Thái Lan lần lượt vượt qua Nhật Bản và Trung Quốc, những đội đang đứng trong nhóm đầu thế giới, để bảo vệ ngai vàng châu lục. Giải đấu năm nay có ý nghĩa quyết định khi nhà vô địch được trao tấm vé chính thức dự Olympic Los Angeles 2028. Vì thế, Trung Quốc và Nhật Bản đều tham dự với lực lượng và quyết tâm cao nhất.

Điểm đáng nói là Thái Lan không chỉ có những cá nhân xuất sắc mà đang sở hữu một hệ thống tương đối hoàn chỉnh. Sasipaporn Janthawisut và Chatchu-On Moksri tạo sức mạnh ở vị trí chủ công, Pimpichaya Kokram là mũi đối chuyền đáng tin cậy, trong khi Thatdao Nuekjang đem đến sự chắc chắn trên lưới. Ở vị trí chuyền hai, Pornpun Guedpard tiếp tục cho thấy khả năng điều phối tốc độ và biến hóa.

Khi một đội bóng vừa đánh bại Nhật Bản lẫn Trung Quốc, lại sở hữu bộ khung giàu kinh nghiệm, rõ ràng Thái Lan đang bước vào ASIAD 2026 với điểm rơi phong độ rất đẹp.

2.Tấm vé Olympic 2028 càng củng cố niềm tin của Thái Lan. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền nữ nước này góp mặt tại Thế vận hội. Nhưng điều đáng chú ý là người Thái không xem đó là điểm kết thúc. Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan Somporn Chaibangyang đã xác nhận mục tiêu tiếp theo là HCV ASIAD 2026, danh hiệu mà bóng chuyền nữ Thái Lan chưa từng giành được "Chúng tôi muốn biến giấc mơ của mình thành hiện thực, giống như những gì đã làm được tại Giải vô địch châu Á", ông Somporn quả quyết.

Tiêu điểm: Khi bóng chuyền Thái Lan nhắm vàng ASIAD - Ảnh 1.

Sau khi giành vé dự Olympic, tâm lý các tuyển thủ Thái Lan đang rất thoải mái. Ảnh: Hiệp hội bóng chuyền Thái Lan

Tham vọng ấy có cơ sở từ chính chất lượng đội tuyển. HLV Kiatipong Ratchatakriengkrai đang cho thấy khả năng đọc trận đấu, điều chỉnh chiến thuật và quan trọng nhất là truyền cảm hứng để các cầu thủ không bỏ cuộc trong những thời điểm khó khăn. Bên cạnh đó, Thái Lan có đủ nhân sự để vận hành lối chơi tốc độ: các chủ công tấn công tốt, hàng chắn đủ sức gây áp lực và hàng sau duy trì khả năng phòng thủ ổn định.

Nhưng lợi thế lớn nhất có thể nằm ở tâm lý. Sau nhiều năm theo đuổi giấc mơ Olympic, Thái Lan cuối cùng đã hoàn thành mục tiêu. Gánh nặng ấy được cởi bỏ có thể giúp họ bước vào ASIAD 2026 với sự tự tin và thoải mái hơn.

Trung Quốc và Nhật Bản vẫn là những đối thủ đủ sức ngăn Thái Lan, nhưng chính Thái Lan cũng đã chứng minh rằng họ có thể đánh bại cả hai. Vì vậy, mục tiêu vào chung kết và tranh HCV ASIAD không phải sự tự tin thái quá, mà là tham vọng được xây dựng trên nền tảng thực lực.

3. Trong khi Thái Lan hướng tới đỉnh cao mới, bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu tái lập vị trí thứ 4 lịch sử. Tuy nhiên, nhiệm vụ này cũng rất khó khăn, với nhân sự thiếu hụt (Như Quỳnh, Lâm Oanh, Kiều Trinh, Nguyễn Trinh,…) và phong độ sa sút.

Thất bại tại SEA V.League và việc dừng bước ở tứ kết giải vô địch châu Á đã bộc lộ nhiều vấn đề. Trận thua 0-3 trước Trung Quốc không bất ngờ, nhưng cách đội tuyển đánh mất thế trận sau những chuỗi điểm của đối thủ mới là điều đáng lo. Việt Nam từng có những thời điểm chơi sòng phẳng, song chỉ vài điểm liên tiếp cũng đủ khiến bước một chệch choạc, hệ thống tấn công rối loạn và tâm lý đi xuống.

ASIAD không cho phép những khoảng mất tập trung như vậy kéo dài. Trong thời gian ngắn còn lại, rất khó chờ đợi một cuộc cách mạng chiến thuật. Điều thực tế nhất là củng cố lực lượng, tìm đội hình ổn định, giảm sai số và cải thiện khả năng phản ứng khi bị đối thủ dồn ép. Tóm lại, trong khi người Thái có cơ sở nhắm HCV, thì với chúng ta, vào bán kết có lẽ cũng đã là quá thành công.


Phương Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm