Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) TP.HCM lần thứ I năm 2026 với chủ đề "Vươn cao cùng thành phố" đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc diễn ra sáng 11/7 tại Nhà hát TP.HCM, đánh dấu kỳ đại hội đầu tiên sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.
Đại hội Thể dục Thể thao TP.HCM lần thứ I năm 2026 chính thức khép lại sau hành trình thi đấu kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6.
Lễ bế mạc là dịp tôn vinh những tập thể, địa phương và các vận động viên đã thi đấu xuất sắc, đồng thời đánh dấu thành công của kỳ đại hội đầu tiên được tổ chức sau khi TP.HCM hoàn tất việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính.

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu. Ảnh: VV
Mang chủ đề "Vươn cao cùng thành phố", Đại hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi trở thành sự kiện thể thao - chính trị - xã hội quy mô lớn đầu tiên của thành phố trong giai đoạn mới.
Đây cũng là kỳ đại hội được tổ chức theo chu kỳ bốn năm một lần với mục tiêu phát triển phong trào thể dục thể thao từ cơ sở, tuyển chọn lực lượng vận động viên chất lượng cho thể thao thành tích cao và hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Phường Chợ Lớn được tôn vinh với vị trí số 1 toàn đoàn. Ảnh: VV
Theo Ban tổ chức, Đại hội quy tụ số lượng huấn luyện viên, vận động viên đông đảo, tranh tài ở 44 môn thi đấu với 832 nội dung, tạo nên bầu không khí thể thao sôi động trên khắp thành phố.
Trước đó, hệ thống thi đấu cấp xã, phường đã thu hút hơn 112.000 lượt người tham gia, góp phần lan tỏa mạnh mẽ Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Phường Chợ Lớn và phường Bến Thành, phường Sài Gòn sở hữu 3 vị trí cao nhất. Ảnh: VV
Điểm nhấn lớn nhất tại lễ bế mạc là lễ trao thưởng cho các đoàn đạt thành tích xuất sắc. Với lực lượng đông đảo gồm 405 vận động viên, cùng 51 cán bộ và lãnh đạo, phường Chợ Lớn khẳng định sức mạnh toàn diện khi giành 70 HCV, 47 HCB và 57 HCĐ, qua đó dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương một cách thuyết phục. Thành tích này đến từ sự vượt trội ở nhiều môn thế mạnh như Boxing, Muay, Pencak Silat, Cầu mây và Bắn cung.

Đại hội là bước chạy đà quan trọng, tạo động lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển thể thao thành tích cao. Ảnh: VV
Xếp ngay sau là phường Bến Thành với 50 HCV, 35 HCB và 46 HCĐ. Đơn vị này thể hiện sự ổn định ở các môn Cờ tướng, Điền kinh, Kéo co và các môn võ thuật, qua đó duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu suốt thời gian diễn ra Đại hội.
Vị trí thứ ba thuộc về phường Sài Gòn với 46 HCV, 33 HCB và 50 HCĐ. Dù chỉ tham dự 12 môn thi đấu, đoàn vẫn đạt hiệu quả rất cao nhờ thế mạnh ở các môn Bơi, Lặn, Bắn súng và Cờ vua.
Không chỉ tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các địa phương, Đại hội còn phản ánh sự phát triển đồng đều của phong trào thể thao cơ sở sau khi mô hình chính quyền địa phương mới đi vào hoạt động.
Ban tổ chức cho biết có tới 100% xã, phường và đặc khu tổ chức Đại hội cấp cơ sở với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế. Các môn thu hút đông đảo người dân tham gia gồm Việt dã, Kéo co, Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông cùng nhiều hoạt động thể thao cộng đồng khác.
Ở cấp thành phố, công tác tổ chức cũng được đánh giá có nhiều đổi mới. Lễ khai mạc diễn ra tại Công viên bờ sông Sài Gòn với chương trình nghệ thuật kết hợp trình diễn thể thao hiện đại, thu hút hơn 3.000 người tham dự.
Đại hội còn ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong quản lý, cập nhật kết quả thi đấu trực tuyến, giúp các đơn vị theo dõi bảng xếp hạng theo thời gian thực, đồng thời giảm đáng kể các khiếu nại về chuyên môn.
Bên cạnh những thành công, Ban tổ chức cũng nhìn nhận một số khó khăn như việc địa điểm thi đấu trải rộng trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu làm tăng chi phí tổ chức, công tác điều phối nhân lực và hậu cần. Quá trình sáp nhập đơn vị hành chính cũng khiến việc vận động nguồn lực xã hội hóa chưa đạt như kỳ vọng.
Dù vậy, đánh giá tổng thể cho thấy Đại hội TDTT TP.HCM lần thứ I đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra. Không chỉ nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của thể dục thể thao đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống, Đại hội còn giúp ngành thể thao thành phố rà soát, đánh giá chất lượng đào tạo vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài cũng như phát hiện nhiều nhân tố triển vọng bổ sung cho các đội tuyển thành phố.
Đặc biệt, kết quả chuyên môn từ Đại hội sẽ là cơ sở quan trọng để TP.HCM tuyển chọn lực lượng chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, dự kiến diễn ra ngay trên sân nhà vào cuối năm 2026.
Đây được xem là bước chạy đà quan trọng, không chỉ giúp hoàn thiện công tác tổ chức mà còn tạo động lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển thể thao thành tích cao.