Khép lại chặng 2 Cúp bơi lội thế giới 2015: Ánh Viên xuống thành tích vẫn có HCĐ

18/08/2015 05:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Rạng sáng 17/8 (theo giờ Việt Nam) kình ngư Ánh Viên đã về đích thứ ba và giành HCĐ nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ với thời gian 4 phút 42 giây 53. Thành tích này của Ánh Viên kém cả chặng đấu tại Moscow và giải VĐTG ở Kazan ít ngày trước đó.

Cụ thể, ở chặng 1 Cúp bơi lội thế giới Moscow, Ánh Viên bơi 400m hỗn hợp cá nhân nữ với 4 phút 40 giây 79, giành HCB. Trước đó, ở giải VĐTG, Ánh Viên dù không nằm trong nhóm 8 VĐV vào chung kết nhưng lại đạt thành tích tốt nhất của bản thân ở nội dung này với 4 phút 38 giây 78. Tương tự như vậy là thành tích thi đấu của Ánh Viên tại nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ.

Cúp bơi lội thế giới là giải đấu quy tụ ít VĐV nổi bật hơn giải VĐTG nên HLV Đặng Anh Tuấn xác định đây là cơ hội thi đấu cọ xát, Ánh Viên bơi để tích lũy kinh nghiệm, cải thiện thành tích bản thân.

Ông Đinh Việt Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước, phân tích: “Ở nội dung 400m hỗn hợp chặng 2 Cúp bơi lội thế giới (FINA World Cup 2015) diễn ra tại Paris, Ánh Viên giành HCĐ với thành tích 4 phút 42 giây 53. Kết quả này kém hơn chặng 1 ở Moscow (4 phút 40 giây 79) và giải VĐTG ở Kazan (4 phút 38 giây 78). Tại nội dung 200m hỗn hợp thành tích của Ánh Viên cũng thụt lùi giữa 2 chặng.

Điều này không có vấn đề gì cả. FINA World Cup 2015 chỉ là giải đấu mang tính tập huấn, tích lũy kinh nghiệm của Ánh Viên. Không riêng gì Ánh Viên mà bất cứ VĐV nào không phải lúc nào cũng duy trì được thành tích tốt nhất, phải có tính toán điểm rơi phong độ.

Giải đấu quan trọng nhất của Ánh Viên trong năm 2015 là SEA Games 28. Ánh Viên đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ khi giành 8 HCV, phá 8 kỷ lục SEA Games. Nhiệm vụ tiếp theo của Ánh Viên là Olympic Rio 2016 chứ không phải các chặng FINA World Cup”.

Sau 2 chặng đấu tại Moscow (11 và 12/8) và Paris-Chartres (15 và 16/8), FINA World Cup 2015 còn diễn ra ở Hong Kong (25 và 26/9), Bắc Kinh (29 và 30/9), Singapore (3 và 4/10), Tokyo (28 và 29/10), Doha (2 và 3/11) và Dubai (6 và 7/11).

Hôm qua (17/8), HLV Đặng Anh Tuấn và Ánh Viên đã quay về Mỹ  tiếp tục kế hoạch tập luyện dài hạn. 200m và 400m hỗn hợp cá nhân chính là những nội dung sở trường và Ánh Viên đang dồn sức tập luyện, cải thiện thành tích, hướng đến mục tiêu lọt vào chung kết những nội dung này ở Olympic Rio 2016.

Hiền Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm