Khen thưởng đột xuất ba nhân viên y tế cứu kịp thời bệnh nhân có ý định tự tử

18/07/2022 21:23 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 18/7, Sở Y tế Đồng Nai phối hợp Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tổ chức khen thưởng đột xuất cho ba cá nhân vì có hành động dũng cảm cứu bệnh nhân có ý định tự tử.

Khen thưởng chiến sỹ Công an giải cứu hơn 100 học sinh trong đêm mưa lũ

Khen thưởng chiến sỹ Công an giải cứu hơn 100 học sinh trong đêm mưa lũ

Ngày 4/7, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho chiến sỹ Quan Ngọc Hoàng về thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ tại Trường Trung học Phổ thông Lâm Bình.

Theo đó, các cá nhân được khen thưởng gồm: bác sĩ Huỳnh Phúc Hưng (Trưởng khoa Nội soi) và hai điều dưỡng: Hồ Thị Trang, Nguyễn Thu Huyền (Khoa Tiêu hóa).

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai đã trao giấy khen biểu dương hành động dũng cảm của ba cá nhân trên, đồng thời mong muốn ngành y sẽ có thêm nhiều hành động đẹp, ý nghĩa hơn nữa, để nhân rộng thêm nhiều hành động đẹp trong cộng đồng.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 8/7, một bệnh nhân nam 25 tuổi đang điều trị nội trú tại khoa Tiêu hóa to tiếng cãi nhau với vợ ngoài hành lang tầng 10. Sau đó, nam bệnh nhân bất ngờ leo lên lan can cao khoảng 1m4 đứng ngoài mép với ý định tự tử.

Chú thích ảnh
Sở Y tế Đồng Nai khen thưởng bác sĩ Huỳnh Phúc Hưng cùng 2 nữ điều dưỡng. Ảnh: Internet

Ngay lập tức, 2 điều dưỡng Hồ Thị Trang và Nguyễn Thu Huyền đang đứng gần đó vội vàng chạy tới nắm chặt tay bệnh nhân, không để người này rơi xuống. Cùng đó, bác sỹ Huỳnh Phúc Hưng nghe tiếng tri hô, nhanh chóng chạy tới nắm được cổ áo bệnh nhân và xốc mạnh, kéo qua lan can đưa vào bên trong an toàn.

Điều dưỡng Hồ Thị Trang cho biết khi đang trực ở quầy điều dưỡng thì nghe tiếng nói lớn phát ra từ khu vực hành lang. Ban đầu chị tưởng bệnh nhân nói chuyện điện thoại nhưng sau đó tiếng cãi vã càng lớn hơn, căng thẳng hơn. Chị đứng lên xem thì thấy nam bệnh nhân trèo qua lan can. Không do dự, các chị Hồ Thị Trang, Nguyễn Thu Huyền vội vàng chạy tới nắm chặt tay bệnh nhân lại; lúc này bệnh nhân đã đứng ngoài mép lan can, rất dễ rơi xuống dưới.

May mắn ngay sau đó, bác sĩ Huỳnh Phúc Hưng nghe tiếng hô hoán đã kịp thời tới hỗ trợ, nắm áo bệnh nhân, dùng sức kéo mạnh đưa vào trong hành lang an toàn. Đồng thời, các bác sĩ, điều dưỡng cùng người nhà trấn an, ổn định tinh thần cho bệnh nhân.

Theo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, thời gian qua, đơn vị đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân, thậm chí người bên ngoài vào bệnh viện tự tử. Để ngăn chặn tình trạng này, bệnh viện đã lắp tấm lưới lớn chắn ở khu vực giếng trời lầu 3.

Lê Xuân/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm