Khán giả xem giải futsal VĐQG 2020 phải đeo khẩu trang

02/06/2020 07:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua (1/6), giải futsal VĐQG 2020 chính thức khởi tranh với lượt trận đầu tiên tại vòng loại. Tham dự cuộc đua tại vòng loại năm nay có tổng cộng 6 CLB, gồm Sanna Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng, Quảng Nam, Viet Football và đội lần đầu tiên tham dự là CLB Hưng Gia Khang Đắk Lắk. 6 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng, chọn 4 đội có thứ hạng cao nhất tham dự giai đoạn II của giải.

Nửa tỷ đồng cho nhà vô địch futsal quốc gia 2020

Nửa tỷ đồng cho nhà vô địch futsal quốc gia 2020

Sau bóng đá, futsal Việt Nam đã trở lại trong sự trông ngóng của hàng ngàn cầu thủ và CĐV yêu mến môn thể thao này. Chiều 26/5, BTC giải futsal HDBank VĐQG 2020 đã công bố thời gian, điều lệ giải đấu và 12 CLB sẽ tranh chấp chức vô địch trị giá nửa tỷ đồng tiền thưởng.

Giai đoạn II gồm 10 đội, trong đó có 6 đội có thứ hạng từ 1 đến 6 tại giải futsal VĐQG 2019, bao gồm Thái Sơn Nam, Sahako, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa, Kadiachain Sài Gòn FC, Đà Nẵng, Thái Sơn Bắc và 4 đội vượt qua vòng loại. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt để tính điểm, xếp hạng chung cuộc.

Giai đoạn vòng loại diễn ra từ 1/6 đến 9/6/2020, trong khi giai đoạn II được tổ chức từ 14/6 đến 5/7/2020 (lượt đi) và từ 5/9 đến 26/9/2020 (lượt về).

Nhà thi đấu Trường Đại học Nha Trang, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, được chọn là nơi diễn ra cuộc đua tranh tại vòng loại và lượt đi giai đoạn II. Lượt về giai đoạn II sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, quận 11, TP.HCM.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, các giải QG Futsal có sự phối hợp của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), LĐBĐ Việt Nam (VFF) cùng với nhà tài trợ HDBank và các nhà tài trợ khác, qua đó đã giúp cho futsal Việt Nam tiến những bước vững chắc.

Chú thích ảnh
Sanna Khánh Hòa và Cao Bằng là cặp đấu khai màn cuộc đua tại vòng loại năm nay. Ảnh: VFF

Liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức giải đấu, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), đồng Trưởng ban Chỉ đạo, nhấn mạnh: “Năm nay giải đấu thu hút được nhiều sự quan tâm của không chỉ trong nước mà từ các cơ quan truyền thông trên thế giới bởi đây là giải đấu hiếm hoi được tổ chức trong bối cảnh cả thế giới đang phòng chống Covid-19.

Công tác phòng chống dịch cũng được BTC quan tâm để đảm bảo an toàn cho cầu thủ và khán giả. Trước khi trận đấu khởi tranh, khu vực nhà thi đấu đã được phun khử khuẩn toàn bộ. Chúng tôi tính toán lượng khán giả vào sân, kiểm tra thân nhiệt và đảm bảo khoảng cách để đảm bảo cho khán giả cổ vũ sân chơi náo nhiệt nhưng vẫn an toàn”.

Tất cả hơn 100 trận đấu của mùa giải năm nay sẽ được tường thực trực tiếp trên kênh VTC3, VFF Channel và các nền tảng khác của VOV.

HNĐ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm