Khám phá H’mong Village - nơi lưu giữ nét văn hóa đặc sắc vùng cao nguyên đá Đồng Văn

10/04/2021 21:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - H’mong Village - khu nghỉ dưỡng nằm trên quốc lộ 4C theo hướng đi Đồng Văn là một trong những địa điểm du lịch độc đáo, khám phá và trải nghiệm văn hóa không nên bỏ lỡ khi đến vùng đất cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang.

Kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

Kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

Tối 28/11, tại Quảng trường 26/3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức Kỷ niệm 10 năm Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO và khai mạc Lễ hội Hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ VI-2020.

Cách trung tâm thành phố Hà Giang hơn 50km về phía Đông Bắc, Khu nghỉ dưỡng H’mong Village nằm trên quốc lộ 4C tuyến đường đi Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, là địa điểm du lịch mới, mang lại những trải nghiệm thú vị và khám phá văn hóa dân tộc mà du khách không thể bỏ lỡ trong hành trình khám phá cao nguyên.

Chú thích ảnh
Anh Lại Quốc Tĩnh - Chủ tịch HĐQT Khu nghỉ dưỡng H’mong Village (ngoài cùng bên phải) cùng diễn viên Trà My, MC Thảo Vân (ở giữa)

Anh Lại Quốc Tĩnh - Chủ tịch HĐQT Khu nghỉ dưỡng H’mong Village chia sẻ: “Ý tưởng xây dựng khu nghỉ dưỡng bắt nguồn từ việc tôi luôn mong muốn làm điều gì đó để lưu giữ văn hóa truyền thống, đặc biệt là kiến trúc độc đáo của đồng bào dân tộc H’mong.

Khu nghỉ dưỡng H’mong Village thuộc khu Tráng Kìm, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, có diện tích 20ha, được chia thành 3 khu vực chính: Khu nhà nghỉ cộng đồng dành cho khách đoàn nghỉ tập trung; Khu bungalow hình quẩy tấu; Và khu cao cấp gồm 20 nhà trình tường lợp ngói âm dương theo đúng bản sắc kiến trúc văn hóa của dân tộc H’mong bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn”.

Chú thích ảnh
Khu nhà nghỉ cộng đồng

Theo anh Lại Quốc Tĩnh, khu nhà nghỉ cộng đồng được xây dựng theo lối kiến trúc của ngôi nhà một người H’mong giàu có, thành đạt ngày xưa. Họ mặc định sự mạnh mẽ của người đàn ông ở bên ngoài, trên cao để bảo vệ những người phụ nữ. Nhà tường trình được làm bằng đất theo đúng bản sắc dân tộc H’mong, dành cho khách nghỉ du lịch theo đoàn.

Chú thích ảnh
Khu bungalow được thiết kế theo hình cái quẩy tấu

Khu bungalow được thiết kế theo hình cái quẩy tấu, làm bằng bê tông cốt thép hai tầng nhưng đan bên ngoài bằng những sợi nhựa tổng hợp, giả mây tre đan, bên trong ốp bằng trúc nhìn rất thân thiện với môi trường. Ý tưởng thiết kế xuất phát từ việc tìm hiểu kỹ về văn hóa dân tộc thiểu số, cái quẩy tấu là vật dụng bất ly thân của bà con nông dân vùng cao nguyên đá.

Tầng 2 là phòng ngủ dành cho đôi bạn, vợ chồng, gia đình nhỏ, có không gian riêng tư, thoải mái hòa mình với thiên nhiên...

Chú thích ảnh
Khu bể bơi vô cực khiến du khách có cảm tưởng mực nước chạm tới chân trời

Khu bể bơi vô cực khiến du khách có cảm tưởng mực nước chạm tới chân trời. Theo anh Lại Quốc Tĩnh, bể bơi hoàn toàn sử dụng nguồn nước tự nhiên. Đắm mình vào làn nước mát lành của bể bơi vô cực, ngắm núi non và thung lũng Tráng Kìm là một trong những trải nghiệm tuyệt vời tại H’mong Villaga.

Nếu như phía sau lưng resort là những ngọn đồi thì phía trước mặt nơi bể bơi vô cực là dòng sông Miện hiền hòa và những dãy núi cao hùng vĩ sẽ mang đến cho du khách một trải nghiệm cực kỳ thú vị, độc nhất vô nhị nơi địa đầu Tổ quốc và chỉ có tại H’mong Village.

Chú thích ảnh
NSND Lan Hương
Chú thích ảnh
Khung cảnh thiên thiên thơ mộng

Đến với H’mong Village, du khách cũng có cơ hội đắm mình vào những điệu nhảy của những chàng trai cô gái dân tộc H'mong bên ánh lửa bập bùng ấm áp, hòa mình vào không gian trong lành của núi rừng.

Chú thích ảnh
NSƯT Xuân Bắc tại H’mong Village
Chú thích ảnh
NSND Lan Hương, NSƯT Xuân Bắc...

Nhiều nghệ sĩ có dịp khám phá H’mong Village như: NSND Lan Hương, NSƯT Xuân Bắc, MC Thảo Vân, diễn viên hài Trà My...

MC Thảo Vân chia sẻ: "Tôi đi khá nhiều nơi, nhưng vẫn có cảm giác ngỡ ngàng khi đến H’mong Village. Mô hình này đáng học tập ở nhiều nơi về nhiều phương diện, cách thức phục vụ, ăn uống, nghỉ ngơi, hoạt động sinh hoạt văn hóa...”.

Chú thích ảnh
Diễn viên Trà My

Với slogan “Nơi giữ gìn bản sắc văn hóa vùng cao”, H’mong Village không chỉ lưu giữ mà còn mang sứ mệnh đem các giá trị văn hóa vùng cao lan tỏa tới các du khách thông qua các hoạt động giới thiệu văn hóa và các món ăn đặc sắc nhất.

Đắm mình vào không gian trong lành, thơ mộng tại H’mong Village, khám phá văn hóa, ẩm thực đặc sắc của cao nguyên đá… chắc chắn sẽ khiến du khách có những trải nghiệm khó quên. Với những bạn trẻ mê “sống ảo” H’mong Village là điểm check-in lý tưởng không nên bỏ lỡ khi đến với mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Bảo Anh. Ảnh: H’mong Village

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm