Khai mạc trưng bày 'Hành trình di sản văn hóa Hùng Vương'

23/11/2022 11:53 GMT+7 | Văn hoá

Sáng 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề Hành trình di sản văn hóa Hùng Vương tại Bảo tàng Hùng Vương nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2022) và chào mừng Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022.

Nội dung trưng bày Hành trình di sản văn hóa Hùng Vương năm nay được thể hiện thông qua hai chuyên đề lớn, gồm: Các dấu tích khảo cổ thời kỳ tiền Hùng Vương và văn hóa Hùng Vương trên địa bàn tỉnhDi sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ và Hát Xoan Phú Thọ với hàng trăm hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, giới thiệu về các di tích khảo cổ thời kỳ Tiền - Sơ sử và các di sản đặc sắc của Đất Tổ có giá trị lịch sử từ thời đại Hùng Vương. 

(23/11) Khai mạc trưng bày 'Hành trình di sản văn hóa Hùng Vương' - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày Hành trình di sản văn hóa Hùng Vương

(23/11) Khai mạc trưng bày 'Hành trình di sản văn hóa Hùng Vương' - Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan Bảo vật quốc gia Sưu tập Nha chương

Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên đưa vào trưng bày giới thiệu với công chúng sưu tập Nha chương - hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 15/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ - sau một thời gian Bảo tàng Hùng Vương tiến hành bảo quản chỉnh lý theo chế độ đối với bảo vật quốc gia.

(23/11) Khai mạc trưng bày 'Hành trình di sản văn hóa Hùng Vương' - Ảnh 3.

Các em học sinh tham quan, tìm hiểu về các hiện vật tại buổi trưng bày

Hoạt động trưng bày nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa; khẳng định những nỗ lực, cố gắng của tỉnh trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa. Bên cạnh đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Đồng thời, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của Phú Thọ đến đông đảo quần chúng trong và ngoài nước, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoạt động trưng bày "Hành trình di sản văn hóa Hùng Vương" sẽ diễn ra từ ngày 23/11 đến ngày 15/12.

PHƯƠNG THUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm