Khai mạc giải BĐ nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2022: Nguyễn Thị Thuỷ 2 lần phản lưới nhà

30/08/2022 21:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

Lượt trận khai mạc giải đấu tranh Cúp Thái Sơn Bắc 2022 diễn ra vào chiều 30/8 đã chứng kiến ngày thi đấu không may với hậu vệ Nguyễn Thị Thuỷ phía Hà Nội 2, khi cô đá phản lưới nhà đến 2 lần khi đọ sức với nhà đương kim vô địch TP.HCM 1.

Thái Sơn Bắc tài trợ giải bóng đá nữ VĐQG năm thứ 11 liên tiếp

Thái Sơn Bắc tài trợ giải bóng đá nữ VĐQG năm thứ 11 liên tiếp

Sáng 8/8, tại trụ sở VFF đã diễn ra lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2022, do VFF phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc tổ chức.

Trận đấu mở màn của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2022 không quá khó đoán kết quả khi TP.HCM 1 vượt trội so với Hà Nội 2. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã kém sắc sảo trông thấy khi vắng mặt Huỳnh Như trên hàng công và Chương Thị Kiều ở hàng thủ.

Với nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình, TP.HCM 1 (đỏ) vẫn có chiến thắng 3-0 trước Hà Nội 2. Ảnh: TB
Với nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình, TP.HCM 1 (đỏ) vẫn có chiến thắng 3-0 trước Hà Nội 2. Ảnh: HA

Phải chờ đến phút 18, Phan Thị Trang, cầu thủ thay thế Huỳnh Như trên hàng công TP.HCM 1, mới có bàn thắng giúp đội nhà vượt lên. Đến phút 36, hậu vệ Nguyễn Thị Thuỷ bắt đầu ghi dấu ấn đáng quên khi đá phản lưới nhà thủ môn Thùy Anh, giúp đối thủ dẫn 2-0.

Sang hiệp 2, Nguyễn Thị Thuỷ lại đá phản lưới nhà phút 82 để giúp TP.HCM 1 có bàn thứ 3. Trước đó, tiền vệ Bích Thuỳ đã bỏ qua cơ hội chiến thắng Thuỳ Anh ở chấm 11m khi cầu thủ gốc Quảng Ngãi đá bóng trúng xà ngang.

TP.HCM 1 có thể tiếc nuối khi họ không thể ghi nhiều bàn thắng, yếu tố sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch năm nay. Cô trò HLV Kim Chi vẫn tạm dẫn đầu giải, nhưng vẫn phải chờ kết quả trận Hà Nội 1 gặp TP.HCM 2 diễn ra hôm sau.

Tuyết Dung cùng các đồng đội ở Phong Phú Hà Nam (đỏ) không thể vượt qua Than khoáng sản Việt Nam đang rất lên chân. Ảnh: AH
Tuyết Dung cùng các đồng đội ở Phong Phú Hà Nam (đỏ) không thể vượt qua Than khoáng sản Việt Nam đang rất lên chân. Ảnh: HA

Ở trận đấu sau đó, Phong Phú Hà Nam đã cho thấy quyết tâm phải vực dậy sau đà sa sút hơn 1 năm qua. Họ cần trả món nợ đã thua Than khoáng sản Việt Nam và bị loại sớm ở Cúp Quốc gia 2022.

Tuy nhiên, vận đen vẫn đeo bám Tuyết Dung và đồng đội khi sai lầm của Đinh Thị Duyên đã giúp đội bóng vùng Mỏ vươn lên dẫn trước. Sang hiệp 2, trong thế không còn gì để mất, Phong Phú Hà Nam phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Đến phút 67, sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Tạ Thị Thuỷ mới thoát xuống và dứt điểm rất kĩ thuật để quân bình tỉ số 1-1 cho đội nhà. Nhưng kịch tính trận đấu tiếp tục được đẩy cao sau tình huống đó. Phút 88, đến lượt Nguyễn Thị Thuý ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho Than khoáng sản Việt Nam.

Đội bóng vùng Mỏ chứng tỏ mình không hề là đối thủ dễ chơi và sẽ tranh chấp quyết liệt chức vô địch quốc gia năm nay. Họ hiện đang tạm xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau ngày thi đấu đầu tiên.

Lịch thi đấu ngày 31/8:

16h00: Hà Nội 1 – TP.HCM 2

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm