Khai mạc cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Violon và Hòa tấu Thính phòng Việt Nam 2019

04/08/2019 11:04 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 3/8 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đông đảo khán giả đã tham dự đêm Khai mạc cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Violon và Hòa tấu Thính phòng Việt Nam 2019.

Những cây vĩ cầm triệu đô hội ngộ ở cuộc thi Quốc tế cho Violon và Hoà tấu thính phòng Việt Nam

Những cây vĩ cầm triệu đô hội ngộ ở cuộc thi Quốc tế cho Violon và Hoà tấu thính phòng Việt Nam

Như tin đã đưa, từ 3/8 đến 18/8 tới, Cuộc thi âm nhạc Quốc tế cho Violon và Hoà tấu thính phòng Việt Nam 2019 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới cũng mang tới cho khán giả cơ hội thưởng thức thanh âm của những cây đàn quý hiếm hàng trăm năm tuổi.

Đến dự chương trình có đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Thứ trưởng Tạ Quang Đông, cùng nhiều nhạc sĩ nghệ sĩ yêu dòng nhạc cổ điển như cặp vợ chồng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chiều Xuân, cặp vợ chồng ca sĩ Đăng Dương, giảng viên Đặng Châu Anh,... 

Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi lễ khai mạc cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Violon và Hòa tấu Thính phòng Việt Nam 2019

Phát biểu trong lễ khai mạc, NSƯT Bùi Công Duy bày tỏ cách đây 5 năm anh có may mắn được biểu diễn lần đầu tiên tại phòng hòa nhạc của Học viện và ngay thời điểm đó đã nghĩ ngay tới việc một ngày rất gần nơi này sẽ là địa điểm để tổ chức những cuộc thi violon mang tầm quốc tế. 

"5 năm qua, phòng hòa nhạc này, nơi tôi đứng đã diễn ra nhiều buổi hòa nhạc và các cuộc thi khác tuy nhiên một cuộc thi dành cho violon và hòa tấu thính phòng mang tầm thế giới thì đây là lần đầu tiên.

Chú thích ảnh
NSƯT Bùi Công Duy

Hạnh phúc hơn khi cuộc thi quy tụ nhiều giám khảo, nghệ sĩ có đẳng cấp quốc tế và đến với một tình yêu trìu mến dành cho Việt Nam'' - NSƯT Bùi Công Duy chia sẻ.

Sự xuất hiện của các giám khảo quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau, hứa hẹn cuộc thi violon lần đầu tiên mang tầm thế giới tổ chức tại Việt Nam sẽ công tâm và tìm ra được những tài năng thực thụ. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để Việt Nam giới thiệu văn hóa, con người và tình hữu nghị với bạn bè quốc tế. 

Chú thích ảnh
Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc học viện âm nhạc quốc gia phát biểu tại buổi lễ khai mạc

Cũng trong buổi khai mạc, 3 tiết mục đặc sắc của các giám khảo đã được trình diễn. Bản overture mở màn: Ruslan và Ludmilla của Mikhail Glinka với phần trình diễn ấn tượng của Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanine khiến các khán giả có mặt vô cùng phấn khích...

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại buổi lễ khai mạc

Tuy nhiên, phần trình diễn tác phẩm Bài ca chim ưng (tác giả Đàm Linh) của NSƯT Bùi Công Duy - Phó giám đốc Học viện âm nhạc quốc gia kiêm Chủ tịch chung giám khảo cuộc thi Âm nhạc quốc tế Violon và Hòa tấu Thính phòng Việt Nam 2019 lại mang nhiều cảm xúc cho khán giả. Bùi Công Duy từng thổ lộ chính huyền thoại Viktor Tretyakov từng thốt lên rằng tại sao Việt Nam lại có một tác phẩm hay đến vậy.

Chú thích ảnh

Ngoài ra, hai giám khảo Max Levinson (đến từ Mỹ) và Chika Murata (Nhật Bản) cũng có màn solo piano đẳng cấp khi kết hợp cùng Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời.

Theo lịch, ngày, 4/8 các thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Ảnh, clip: Hòa Nguyễn - Bình Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm