Tin tức 24h

Khách du lịch cùng thả rùa biển quý hiếm bị mắc lưới về môi trường tự nhiên

10/04/2026 14:33 GMT+7 Google News

Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn (Quảng Ngãi) ông Huỳnh Ngọc Dũng cho biết, sáng 10/4, đơn vị thả cá thể rùa biển quý hiếm nằm trong danh mục sách đỏ Việt Nam bị mắc "lưới ma" (lưới trôi nổi ở trên biển) về môi trường tự nhiên. Hoạt động thả rùa biển có sự chứng kiến của nhiều du khách đang tham quan du lịch trên đảo.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 9/4/2026, trong lúc đi biển đánh bắt cá, hai anh Dương Quang Thạnh và Trương Văn Toàn cùng trú tại thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn đã phát hiện cá thể rùa biển mắc "lưới ma" trôi dạt trên biển. Nhận thấy đây là loài rùa biển quý hiếm cần được bảo vệ, các ngư dân đã liên hệ ngay cho Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn để được hỗ trợ và đưa cá thể rùa về đảo bàn giao cho Ban Quản lý Khu bảo tồn.

Khách du lịch cùng thả rùa biển quý hiếm bị mắc lưới về môi trường tự nhiên - Ảnh 1.

Ứng dụng công nghệ AI giám sát rạn san hô giúp bảo tồn hệ sinh thái biển nguyên sơ, tạo nền tảng cho du lịch biển bền vững. Du khách đến Lý Sơn không chỉ nghỉ dưỡng mà còn trải nghiệm môi trường di sản thiên nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Qua kiểm tra, cá thể rùa biển bị mắc lưới là Đồi mồi (Eretmochelys imbricata) thuộc nhóm I, nặng khoảng 5kg, mai dài 36cm, rộng 32cm là loài sinh vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ trong Sách đỏ Việt Nam và Danh mục đỏ IUCN. Các cán bộ Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn đã tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe, vệ sinh sạch sẽ mai rùa và tái thả rùa biển về môi trường tự nhiên trong tình trạng khỏe mạnh.

Theo ông Huỳnh Ngọc Dũng, không chỉ là một buổi tái thả thông thường, hoạt động sáng nay còn có sự tham gia của khách du lịch. Chứng kiến chú rùa biển vẫy vây chèo mạnh mẽ trở về với biển xanh, du khách không giấu nổi sự xúc động cho rằng: "Đây là trải nghiệm ý nghĩa và độc đáo nhất trong chuyến đi Lý Sơn của mình". Mong rằng bảo tồn biển sẽ được lan tỏa rộng rãi và ngày càng có nhiều du khách được tham gia hoạt động độc đáo này.

Thời quan qua, Khu bảo tồn biển Lý Sơn đã tiếp nhận và tái thả về môi trường tự nhiên nhiều cá thể rùa do người dân lao động trên biển phát hiện. Hành động cứu hộ rùa biển thông tin đến đơn vị bảo tồn đã cho thấy ý thức bảo tồn biển đã thấm sâu vào đời sống ngư dân Lý Sơn, góp phần chung tay gìn giữ sự đa dạng sinh học cho đại dương.

Khách du lịch cùng thả rùa biển quý hiếm bị mắc lưới về môi trường tự nhiên - Ảnh 2.

Các chuyên gia Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn định kỳ quan trắc rạn san hô bằng công nghệ Phototransect kết hợp AI phân tích trên nền tảng Reefcloud.ai với khả năng lưu trữ, độ chính xác cao; kết hợp làm sạch rạn như nhặt rác nhựa, bắt và tiêu diệt sao biển gai,… Ảnh: BQL Khu bảo tồn biển Lý Sơn cung cấp - TTXVN phát

Để bảo tồn Hệ sinh thái biển Lý Sơn, mới đây ngày (21- 23/3/2026), tại đặc khu đảo Lý Sơn, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã tổ chức tập huấn cho giáo viên về bảo tồn biển và bảo vệ rùa biển; hướng dẫn ngư dân sử dụng ứng dụng di động theo dõi, giám sát hoạt động đánh bắt không chủ ý đối với rùa biển và các loài động vật biển có vú; đồng thời phổ biến biện pháp cứu hộ sinh vật biển, giảm thiểu rác thải nhựa.

Phạm Cường/TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm