Kevin Davies: Chờ 20 năm cho lần ra mắt

06/10/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Davies từng rất mệt mỏi để chờ đợi được khoác lên mình chiếc áo trắng truyền thống của Tam sư, thậm chí từng nói đùa rằng sẽ đầu quân cho đất nước Jamaica của người em trai cùng cha khác mẹ. Giờ đây anh không còn cơ hội để thực hiện lời nói đùa ấy nữa. Sự nghiệp quốc tế của Davies đã bắt đầu ở tuổi... 33.

Tôi cảm thấy sốc”, đội trưởng của Bolton nói, “Cú điện thoại đến từ buổi chiều và tôi phải mất đến 5 phút để tiêu hóa nổi điều kỳ diệu đó. Tôi gọi điện về nhà để báo tin cho vợ và cô ấy đã hét lên trong điện thoại "Anh được gọi vào đội tuyển Anh!" Tôi thực sự rất tự hào. Tôi đã nghĩ mình không còn cơ hội sau những năm đã qua”.

2 tuần trước, Davies tiết lộ anh đã từ bỏ việc ngồi chờ bên điện thoại mỗi khi ĐTQG sắp có trận đấu. Trong chiến dịch vòng loại World Cup, đã có lúc đội trưởng của Bolton rất gần với Tam sư, nhưng Capello lại quyết định đôn Gabby Agbonlahor từ U21 lên vì bước tiến vượt bậc của tiền đạo trẻ này. Để rồi cuối cùng cả 2 đều không có mặt tại Nam Phi. “Đây thực sự là thời điểm đáng tự hào với tôi và gia đình”, Davies nói, “Tôi đã chờ đợi điều này rất lâu và sẽ tận hưởng trải nghiệm đầu tiên tại ĐTQG. Và nếu có cơ hội ra sân, tôi sẽ thi đấu hết mình để tạo được ấn tượng. Chắc chắn rằng phải vài ngày nữa tôi mới hết cảm giác tuyệt vời này. Nó đã bị chìm vào quên lãng quá lâu rồi”.

Davies được lên tuyển ở tuổi 33- Ảnh Getty
Davies đã từng chơi cho U21 Anh khi anh còn thi đấu tại Chesterfield trong những ngày tháng đầu của sự nghiệp cầu thủ. Giờ đây cơ hội lại đến với tiền đạo này sau phong độ ấn tượng tại Bolton dưới thời HLV Owen Coyle. “Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong năm nay”, Davies tiếp tục, “Toàn đội đang thi đấu ngày càng gắn kết hơn”.


Owen, dù với những bàn thắng ấn tượng gần đây, vẫn không thu hút được sự chú ý của Capello. Có lẽ lối chơi của tiền đạo nhỏ con này không phù hợp với phong cách của HLV người Italia. Andy Carroll, ngôi sao mới nổi của Newcastle, cũng bận làm nghĩa vụ quốc gia nhưng là với đội tuyển U21. Bất chấp chấn thương mắt cá, Carroll vẫn vào sân ở những phút cuối trong trận đấu với Man City hôm Chủ nhật. Những chấn thương khác nhau của Jermain Defoe, Bobby Zamora và Gabriel Agbonlahor khiến hàng công tuyển Anh lâm vào cảnh lao đao. Carlton Cole thì không được triệu tập bởi màn trình diễn nhạt nhòa tại West Ham, trong khi Emile Heskey từ chối trở lại ĐTQG sau khi đã tuyển bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Và cuối cùng, cơ hội đã được trao cho Kevin Davies sau phong độ ấn tượng từ đầu mùa giải tại CLB. Tuy nhiên anh sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Wayne Rooney, Peter Crouch và Darren Bent - những người còn lại trên hàng công của tuyển Anh ở đợt triệu tập này.

Đã có nhiều tranh cãi khi Owen và Carroll không có tên trong danh sách 22 cầu thủ cho trận đấu với Montenegro, nhưng xét cho cùng với sự kiên nhẫn cùng quãng thời gian phải chờ đợi quá lâu, cơ hội này là phần thưởng xứng đáng cho Davies. “Mọi người tại CLB đã rất ngạc nhiên khi người thủ quân của chúng tôi được triệu tập”, HLV Coyle của Bolton nói, “Kevin là cầu thủ mẫu mực và cũng là một cầu thủ hàng đầu. Anh ấy tập luyện chăm chỉ ngày qua ngày và tôi đảm bảo 100% Capello sẽ không phải hối tiếc quyết định của mình”.

Hà Dương

+ Kevin Davies từng đá 3 trận cho U21 Anh từ năm 1997-2000. Nếu xuất hiện trong trận đấu trên sân Wembley, anh sẽ trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất trong 60 năm trở lại đây có màn ra mắt tuyển Anh. Trong quá khứ, Leslie Compton thi đấu trận đầu tiên cho ĐTQG với xứ Wales nào ngày 15/11/1950 ở tuổi… 38.

+ Đội trưởng Bolton là một trong 8 cầu thủ Anh có giá chuyển nhượng trên 7 triệu bảng mà chưa từng thi đấu ở đội 1 Tam sư. Danh sách đó bao gồm: Nigel Reo-Coker, Anton Ferdinand, Curtis Davies, Carl Cort, Dean Richards và Chris Smalling.

+ Davies là mẫu cầu thủ nổi tiếng về phong cách chơi bạo lực cũng như tần suất ra sân. Anh xuất hiện trong hầu hết mọi trận đấu 6 mùa bóng liên tiếp gần đây, trung bình 34 trận/mùa và cũng là người phạm lỗi nhiều nhất trong lịch sử của Premier League

+ Ở mùa giải mới, Davies thi đấu ấn tượng với người đá cặp Johan Elmander. Sau 8 trận, Davies ghi được 2 bàn, 2 pha kiến tạo và… 30 pha phạm lỗi.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm