Kết quả bóng đá Anh: Liverpool thắng 9 bàn, Man City và Chelsea cùng thắng nhọc

27/08/2022 23:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

Liverpool đã mang tới cho người hâm mộ một bữa tiệc với 9 bàn thắng vào lưới Bournemouth, trong khi Man City và Chelsea đều vất vả vượt qua lần lượt Crystal Palace và Leicester dù được đá trên sân nhà.

 

Liverpool thắng hủy diệt Bournemouth, nhưng Salah chơi cực tệ, bỏ lỡ không tưởng

Liverpool thắng hủy diệt Bournemouth, nhưng Salah chơi cực tệ, bỏ lỡ không tưởng

Liverpool 9-0 Bournemouth: The Kop đại thắng, nhưng ngôi sao Mohamed Salah thì gây thất vọng lớn: không ghi bàn, không kiến tạo, và bỏ lỡ những cơ hội khó tin.

 

Trên sân nhà Anfield, Liverpool đã tạo ra một trận đấu mãn nhãn và thăng hoa. Các CĐV của The Kop đã được ăn mừng bàn thắng tới 9 lần. Mọi hàng tuyến, trừ thủ môn Alisson, đều đã lập công. Trong đó, Luis Diaz và Firmino mỗi người đóng góp 2 bàn thắng.

Cái tên gây nhiều sự tiếc nuối nhất trên sân Anfield ngày 27/8 có lẽ là Mohamed Salah. Cầu thủ người Ai Cập tung ra 3 cú sút nhưng chỉ có 1 lần bóng đi trúng đích. Hai pha dứt điểm còn lại đi ra ngoài nhưng đều được thực hiện ở cận thành.

Chú thích ảnh
Salah bỏ lỡ cơ hội trong 2 tình huống dứt điểm cận thành

Trong khi đó, trên sân Etihad, các CĐV của Man City lại trải qua mọi cung bậc của cảm xúc. Họ có lẽ đã cảm thấy buồn chán và thất vọng khi đội nhà để bị dẫn tới 0-2 sau khi hết hiệp 1.

Trong hiệp 2, màn trình diễn thăng hoa của Haaland đã giúp Man City ngược dòng ngoạn mục. Cầu thủ người Na Uy đã lập một cú hat-trick vào lưới Crystal Palace. Bên cạnh đó, cũng phải nhắc tới Bernardo Silva. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chính là cái tên đã châm ngòi cho màn ngược dòng giàu cảm xúc của Man City.

Chú thích ảnh
Haaland lập hat-trick giúp Man City ngược dòng

Đối với Chelsea, họ đã trải qua một trận đấu nhọc nhằn tới tận phút cuối cùng với Leicester. Phút 28, Conor Gallagher phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì phạm lỗi với Barnes để ngăn cản Leicester phản công. Điều này khiến thế trận của Chelsea bị giảm nhịp độ xuống. Họ không dám dâng quá cao vì sợ Leicester phản công.

Trong thời điểm khó khăn, tân binh Sterling của Chelsea đã lên tiếng đúng lúc. Anh đã ghi lập được 1 cú đúp vào các phút 47 và 62.

Những phút đầu hiệp 2 thăng hoa dường như khiến hàng thủ Chelsea có đôi mất tập trung. Vì thế, họ để Barnes rút ngắn tỷ số ở phút 66. Khoảng thời gian sau đó, Chelsea tập trung phòng ngự. Các tình huống phản công của họ cũng tỏ ra yếu ớt.

Trong thế trận bị mất người, hàng thủ của Chelsea đã nhiều lần để tiền đạo Leicester đối mặt với Mendy. Tuy nhiên, thủ môn người Senegal đã luôn giành chiến thắng. Chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng 2-1 trước Leicester.

Chú thích ảnh
Sterling đã tỏa sáng đúng lúc để giúp Chelsea giành chiến thắng

Cùng giờ với 3 trận đấu trên, Brentford hòa 1-1 với Everton và Brighton đánh bại Leeds với tỷ số 1-0.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm