Kết hôn muộn - xu hướng đáng lo ngại của giới trẻ Indonesia

08/04/2024 16:00 GMT+7 | Đời sống

Anh Zavaraldo Renaldy, 28 tuổi, học vấn cao, độc thân và có công việc tốt. Thế nhưng, điều khiến bố mẹ anh lo lắng là con trai họ không có ý định kết hôn.

Mặc dù không phản đối các buổi gặp gỡ hay hẹn hò, anh Zavaraldo lại không muốn có các mối quan hệ ràng buộc lâu dài để tập trung cho sự nghiệp. Cũng giống anh Zavaraldo, ngày càng nhiều người Indonesia lựa chọn lập gia đình muộn. Theo số liệu của Chính phủ Indonesia, trong năm 2023, chỉ có tổng cộng 1,58 triệu cặp đôi tổ chức hôn lễ, giảm 128.000 cặp so với năm 2022. Đáng chú ý, số liệu này liên tục giảm kể từ năm 2018, khi Indonesia - quốc gia đông dân thứ tư thế giới ghi nhận 2,01 triệu cặp đôi tổ chức hôn lễ.

Lý giải cho sự lựa chọn của mình, anh Zavaraldo cho biết anh cần có nhiều thời gian hơn để sẵn sàng ổn định cuộc sống và lập gia đình trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường việc làm ngày càng lớn và giá nhà đắt đỏ. Anh chia sẻ sẽ chỉ kết hôn vào khoảng giữa những năm 30 tuổi.

Chậm lập gia đình - xu hướng đáng lo ngại của giới trẻ Indonesia - Ảnh 1.

Anh Zavaraldo Renaldy, 28 tuổi, không ác cảm với việc hẹn hò bình thường nhưng anh đã né tránh những cam kết lâu dài để tập trung vào sự nghiệp. Ảnh: straitstimes.com

Cũng như nhiều bậc làm cha làm mẹ khác, bố mẹ anh Zavaraldo mong muốn con trai ổn định, có gia đình riêng và sinh con, nhưng anh lại muốn kết hôn muộn. Cuối năm 2024, anh có kế hoạch theo học lên thạc sĩ tại Hà Lan, với hy vọng đây sẽ là bước tiến trong sự nghiệp.

Số liệu kết hôn giảm có thể phổ biến ở các quốc gia có dân số giảm, nhưng thực tế dân số Indonesia vẫn đang tăng mỗi năm. Điều này làm gia tăng lo ngại của giới chuyên gia về việc người dân Indonesia thay đổi lối suy nghĩ đối với hôn nhân.

Quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á ghi nhận mức dân số 277,5 triệu người vào năm 2023, tăng so với 267 triệu người vào năm 2018.

Nhà xã hội học Dede Oetomo, Giáo sư nghiên cứu về giới tính tại Đại học Airlangga ở Surabaya, Đông Java, cho biết: "Dân số trẻ của Indonesia ngày càng tăng nhưng số lượng các cuộc hôn nhân trên toàn quốc lại giảm".

Tỷ lệ kết hôn giảm sẽ gây nguy hiểm cho mục tiêu đã đề ra của Indonesia là trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Ông Hasto Wardoyo - người đứng đầu Cơ quan kế hoạch hóa gia đình Indonesia (BKKBN), nước này muốn tận dụng lợi thế về nhân khẩu học hiện tại - giai đoạn mà số người trong độ tuổi lao động đông hơn những người phụ thuộc về kinh tế, sẽ đạt đỉnh từ năm 2020 đến năm 2035 - để tránh mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình.

Lan Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm