Kante hay nhất mùa là xứng đáng

25/04/2017 06:27 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tin vui liên tục đến với Chelsea. Nối tiếp việc thầy trò Conte giành quyền vào chung kết Cúp FA, tiền vệ N’Golo Kante đã được bầu chọn là cầu thủ hay nhất mùa, phần thưởng không có gì phải bàn cãi.

Cựu cầu thủ Leicester đang đạt phong độ cao trong màu áo Chelsea mùa này, và anh đang tràn trề hy vọng trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử Premier League vô địch với hai đội bóng khác nhau trong hai mùa giải liên tiếp, sau trường hợp của Mark Schwarzer với chức vô địch cùng Chelsea và Leicester ở lần lượt các mùa 2014-15 và 2015-16.

Hiếm người chơi hay hai mùa liên tiếp

Chiến thắng của Kante trong cuộc bầu chọn cầu thủ hay nhất của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) là hoàn toàn xứng đáng. Không nhiều cầu thủ trở thành chữ ký giá trị nhất Premier League trong hai mùa liên tiếp như Kante. Anh đến Leicester từ Caen với giá 5,6 triệu bảng mùa trước, và sau khi giúp đội bóng này viết câu chuyện cổ tích ở Premier League, Kante đến Chelsea với mức phí 32 triệu bảng và tạo ra tầm ảnh hưởng tương tự.

Kante luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, dù Leicester và Chelsea vận hành lối chơi hoàn toàn khác nhau. Hệ thống của Leicester được điều chỉnh đề phù hợp với tuyển thủ người Pháp. Sang Chelsea, anh lại phải tự thích nghi với kiểu chơi hoàn toàn mới. Tiêu biểu nằm ở thông số tỷ lệ kiểm soát trung bình của Leicester chỉ là 42%, trong khi con số này ở Chelsea là 54%.

Tuy vậy, Kante nhanh chóng vượt qua thách thức và cho tất cả thấy những phẩm chất của một tiền vệ hiện đại. Sơ đồ 3-4-3 của Conte đã giải phóng cho Eden Hazard, tạo không gian cho Victor Moses và Marcos Alonso, nhưng chính Kante mới là người thể hiện nhiều nhất trong hệ thống này.

Một chi tiết khác cần phải nói tới là Kante hội tụ đủ những yếu tố để trở thành một tiền vệ toàn diện. Anh làm tốt nhiệm vụ của một tiền vệ phòng ngự trong màu áo Leicester mùa trước, trở thành tấm lá chắn hiệu quả phía trước bộ tứ vệ. Tuyển thủ 26 tuổi này là người có nhiều pha tắc bóng và cắt bóng nhất Premier League mùa trước. Anh không còn làm điều đó quá nhiều ở mùa này trong một tập thể kiểm soát bóng tốt như Chelsea, nhưng những phẩm chất phòng ngự của Kante vẫn còn đó đồng thời cầu thủ này cải thiện ở những phương diện khác.

Fan M.U bực tức vì Kante đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm

Fan M.U bực tức vì Kante đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm

N'Golo Kante mới đây đã đoạt danh hiệu 'Cầu thủ xuất sắc nhất năm' do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp ở Anh (PFA) bình chọn. Kết quả này thực tế không khiến nhiều người hài lòng, đặc biệt là CĐV Man United.

Buồng phổi của Chelsea ở giữa sân

Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Kante đã tăng từ 81,6% lên 88,8%, giúp anh trở thành cầu thủ Chelsea xử lý bóng hiệu quả nhất. Con số này khi ở bên phần sân đối phương của anh cũng ở mức khá cao, 87,7%. Conte tin rằng Kante là mẫu cầu thủ sức bền tốt, và đội bóng tìm cách cải thiện những kỹ năng khác của cầu thủ này.

Nhận định trên của vị chiến lược gia người Italy hoàn toàn đúng. Tuyển thủ người Pháp là bệ phóng giúp Chelsea có được vị thế ứng viên vô địch Premier League mùa này. Anh bao phủ khắp mặt sân với nguồn năng lượng dồi dào giống như những gì đã làm với Leicester mùa trước. Theo những con số thống kê, Kante là cầu thủ Chelsea chạy nhiều nhất, với quãng đường lên tới 360,6 km, tương đương với tám quãng chạy marathon. Xét ở Premier League, chỉ có Christian Eriksen (Tottenham) và Gylfi Sigurdsson (Swansea) là những người chạy nhiều hơn Kante.

Nguồn năng lượng dồi dào giúp Kante trở thành một trong số những cầu thủ thu hồi bóng tốt nhất Premier League. Trong trận hòa giữa Chelsea và Liverpool hồi đầu tháng Hai, Kante tung ra 14 pha tắc bóng, con số tốt nhất của một cầu thủ trong một trận đấu mùa này. Các cầu thủ tấn công Chelsea đang làm rất tốt nhiệm vụ ghi bàn, nhưng đội chủ sân Stamford Bridge sẽ không thể chơi tốt nếu thiếu đi buồng phổi Kante ở khu vực giữa sân.

Điều quan trọng cuối cùng mà Kante được đánh giá cao là sự ổn định. Kể cả trong trận thua trước Man United, tuyển thủ người Pháp vẫn hoàn thành tới 90% số đường chuyền của mình, đồng thời tung ra số pha tắc bóng và cắt bóng nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác trên sân.

Sau khi giành giải thưởng của PFA, những gì Kante mong muốn là cú đúp danh hiệu cùng Chelsea.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm