Bóng đá Quốc tế

Juventus thực sự cần một 'sát thủ'

19/01/2026 09:43 GMT+7 Google News

Tung 21 cú dứt điểm, hưởng 18 quả phạt góc và 16 tình huống cố định khác nhưng Juventus vẫn hoàn toàn bất lực trên sân Cagliari, rồi chịu thất bại 0-1 với bàn thua từ cú sút trúng đích duy nhất của đối thủ.

Chỉ vài ngày trước, Juventus ghi tới 8 bàn vào lưới Sassuolo (3-0) và Cremonese (5-0). Bên cạnh đó là sự "hồi sinh" của tiền đạo Jonathan David sau 4 tháng mờ nhạt với 2 bàn và 1 kiến tạo trong 2 trận, tạo ra những hy vọng không nhỏ cho mặt trận tấn công của đội bóng áo sọc trắng-đen. Nhưng tất cả chỉ là ảo giác. Hàng công Juventus vẫn vô hại và David bị chấm điểm dưới trung bình trong trận thua Cagliari. Chỉ có Kenan Yildiz không ngừng nỗ lực, song 1 cánh én chẳng thể làm nên mùa Xuân.

Với thành tích chỉ thua 1 trong 15 trận (thắng 11) kể từ khi chính thức cầm quân, HLV Luciano Spalletti đã đưa Juventus trở lại nhóm chạy đua vô địch Serie A với sự ổn định tốt hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm Igor Tudor, nhưng hàng công của Juve lại ổn định ở khía cạnh tiêu cực. Những cơn mưa gôn chỉ là "tai nạn". Hiện, với 32 bàn/21 trận, Juventus vẫn đang là đội có hàng công tốt thứ 3 tại giải, song hãy nhìn vào thực tế. Họ ghi tổng cộng 15 bàn trong 4 trận thắng 4-3 Inter, 3-1 Udinese, 3-0 Sassuolo và 5-0 Cremonese, nhưng 17 trận còn lại họ ghi được đúng 17 bàn.

Thiếu một chân sút hiệu quả chính là vấn đề lớn nhất của Juventus. Sau 21 vòng đấu, họ là đội sút nhiều thứ 2 ở Serie A với 341 lần, chỉ kém Inter (366), nhưng số cú sút trúng đích của Juve lại là nhiều nhất giải với 119 lần (Inter 116). Tính trung bình, Juve cần dứt điểm 10,66 lần và 3,74 cú dứt điểm trúng đích để ghi 1 bàn thắng, trong khi các con số tương đương của Inter là 8,31 và 2,64. Mặc dù tỷ lệ dứt điểm trúng khung thành của Juve nhỉnh hơn, nhưng chất lượng dứt điểm rõ ràng thua kém rất xa so với Inter. Trong Top 5, chỉ có hàng công Roma là tệ hơn (thông số lần lượt là 11,3 và 3,92 - tính đến trước vòng 21), một điều hiển nhiên khi Roma từ đầu mùa mới ghi được 24 bàn, hầu như chỉ trông cậy vào hàng thủ.

Vòng 21 Serie A: Juventus thực sự cần một “sát thủ” - Ảnh 1.

Hàng công Juventus đang thiếu tin cậy và thiếu ổn định

Do đó, Juventus không cần các cầu thủ tung ra cú dứt điểm, mà cần người biết sút vào lưới, người biết biến cơ hội thành bàn thắng. Cả Jonathan David, Lois Openda lẫn Dusan Vlahovic (trước khi chấn thương) đều không đáp ứng được kỳ vọng. Trên sân Cagliari, Juventus lần đầu tiên ra sân với đội hình 4-2-3-1 từng được cho là chiến lược để cải thiện hiệu quả của David, nhưng đời không như là mơ.

Spalletti từng khẳng định ông không cần thêm người, chỉ muốn được làm việc trong bình yên để được tĩnh tâm tìm giải pháp, nhưng có lẽ tăng cường chân sút là giải pháp duy nhất để tránh phụ thuộc vào phong độ thất thường của các tiền đạo hiện tại. Tuy nhiên, vấn đề là mua ai, khi thị trường mùa Đông luôn khan hiếm các lựa chọn và tài chính cũng là một cản trở lớn. Theo báo chí Italy, ban lãnh đạo Juve đang cân nhắc chiêu mộ Jean Philippe Mateta, tiền đạo chủ lực của Crystal Palace. Một hợp đồng mượn với điều khoản mua đứt khoảng 40 triệu euro được cho là phù hợp để đưa chân sút người Pháp đến Italy.

Liệu Mateta có phải là lựa chọn đúng hay không? Từ đầu mùa, cầu thủ này đã đá 21 trận Premier League và ghi 8 bàn, sụt giảm tương đối nhiều so với hiệu suất ở 2 mùa giải trước đó (30 bàn/72 trận). Anh đã dứt điểm 49 lần, trúng đích 21 - những con số nếu tính theo trung bình mỗi 90 phút thì không khác biệt là bao so với David. Mateta cũng ghi ít hơn số bàn thắng kỳ vọng tới 3,9 bàn, còn con số của David là 0,9. Lối chơi của Mateta đơn giản, gần như thuần dùng sức vóc, nhưng đó lại có thể chính là tố chất mà Juve đang cần để mở rộng các giải pháp tấn công, cải thiện chất lượng cho những cơ hội ghi bàn.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm