Juventus tái thiết với những người… cũ

20/06/2023 06:48 GMT+7 | Bóng đá Italy

Việc không được dự Champions League ảnh hưởng cực lớn đến tài chính của Juve, khiến họ phải thắt lưng, buộc bụng trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới. Rất khó có sự bổ sung đắt giá nào trừ khi bán đi những ngôi sao hàng đầu.

Đến thời điểm này thì chẳng mấy ai còn bàn đến chuyện HLV Max Allegri sẽ đi hay ở. Việc nhà cầm quân 56 tuổi từ chối lời đề nghị béo bở từ Saudi Arabia mới đây (theo tin đồn) cho thấy khao khát tái khẳng định mình của Allegri vẫn còn rất lớn, đồng thời ông vẫn tin tưởng vào công trình dang dở của mình tại Juventus.

Ưu tiên thanh lọc đội ngũ, giữ trụ cột

Phía Juve cũng vậy. Ngoài việc sẽ phải tốn một khoản tiền lớn để sa thải Allegri, họ cũng chưa tìm đâu ra một nhà cầm quân thích hợp cho công việc mà Allegri đang làm. Giữ Allegri cũng là cách tối ưu để giữ ổn định nhân sự, tránh một kỳ chuyển nhượng xáo trộn đội hình mạnh, qua đó cũng tiết kiệm rất nhiều chi phí. Trừ khi Juve bán được những Vlahovic, Pogba, Chiesa… với giá cao, có thể khẳng định sẽ không có hợp đồng lớn cỡ 50-60 triệu euro nào được thực hiện. Juve mùa Hè này cũng không lao vào các cuộc đua lương bổng để chèo kéo các ngôi sao miễn phí như trước. Sau án phạt tệ hại vừa qua, "Lão bà" sẽ buộc phải cẩn trọng hơn về vấn đề tài chính.

Thay vì vung tiền vào thị trường chuyển nhượng để tìm cách trở lại vị thế nhanh nhất bằng các tân binh ngôi sao, Juventus giờ sẽ hướng đến chiến lược giữ người tài và đẩy đi bằng mọi giá những kẻ thừa thãi để giảm quỹ lương. Andrien Rabiot đang là mối quan tâm hàng đầu. Juve muốn giữ chân cầu thủ hay nhất mùa vừa qua của đội và đang tích cực tìm cách để ký với anh một hợp đồng mới, thay vì chia tay vào cuối tháng này. Chỉ khi không giữ được Rabiot, Juve mới nghĩ tới những phương án khác như Milinkovic-Savic và Frattesi, các tiền vệ tài năng cũng đang được Inter, Milan, Roma săn đón. Họ đều là ngôi sao, nhưng đều sẽ tốn của Juve một khoản trên dưới 30 triệu euro, con số không nhỏ trong tình hình hiện tại.

Cũng là giữ người, Juventus sắp đạt được thỏa thuận mua đứt tiền đạo Arkadiusz Milik từ Marseille với giá khoảng 7 triệu euro. 9 bàn trên mọi đấu trường (kiến tạo 1) cho Juve mùa giải vừa qua theo dạng cho mượn không phải là quá ấn tượng, song Milik đóng vai trò quan trọng trong những thời điểm Vlahovic chấn thương hoặc mất phong độ, và anh cũng hiệu quả hơn hẳn so với chân sút còn lại của Juve, Moise Kean. Mức giá dưới 10 triệu euro là phù hợp để Juve có một tiền đạo xoay tua tốt, hiểu đội bóng và giàu khao khát cống hiến.

Ở chiều ra đi, "Lão phu nhân" sẽ chia tay các lão tướng Di Maria, Cuadrado (hết hợp đồng), Arthur, Zakaria và McKennie (bán tháo sau khi đem cho mượn thất bại). Nếu có đề nghị phù hợp, họ sẵn sàng bán Szczesny, Rugani, Danilo, Kean… Những ngôi sao Vlahovic, Chiesa, Pogba cũng có thể ra đi nếu được giá. Juve vừa bán đứt Kulusevski cho Tottenham với giá thấp hơn 5 triệu euro so với thỏa thuận ban đầu (40 thay vì 45 triệu), đồng thời có kế hoạch thanh lý hợp đồng với Alex Sandro để tiết kiệm 3 triệu euro tiền lương của hậu vệ này.

Juventus trước mùa giải mới: Tái thiết với những người… cũ? - Ảnh 1.

Giữ chân Rabiot là nhiệm vụ quan trọng cho Juve hơn là mua Milinkovic-Savic hay Frattesi

 Làm mới với những người cũ

Có thông tin cho rằng Juventus đã đạt thỏa thuận với tiền vệ 28 tuổi Sergej Milinkovic-Savic, người họ theo đuổi suốt mấy năm qua, tuy nhiên, theo Gazzetta dello Sport, chỉ khi không gia hạn được với Rabiot, thương vụ này mới có thể xúc tiến. Cả trường hợp của Davide Frattesi cũng vậy, bất chấp thực tế rằng nếu không nhanh chân, Juve có thể để tuột cả hai cầu thủ tài năng này vào tay Inter, Milan hoặc Roma. Điều đó có nghĩa là Juve muốn tiết kiệm chi phí một cách tối đa, bởi một khi Paul Pogba và Chiesa trở lại khỏe mạnh, Rabiot ở lại, tuyến giữa của Juve không phải nơi cần phải gia cố nhất. Bản thân Juve cũng rất kỳ vọng vào việc Pogba và Chiesa tìm lại được chính họ, bởi mùa vừa qua, cả hai hầu như không đóng góp được gì. Họ hoàn toàn có thể được xem như các sự bổ sung chất lượng cho Juve trước thềm mùa giải mới.

Nhưng nói như thế không có nghĩa Juve đứng yên trên thị trường. Họ đang tích cực theo đuổi các cầu thủ chạy cánh Castagne (Leicester), Fresneda (Valladolid), Odriozola và Vazquez (Real Madrid) để bổ sung cho 2 biên sau sự ra đi của Cuadrado và Alex Sandro.

Tất nhiên, mọi chuyện có thể thay đổi một khi Giám đốc thể thao Cristiano Giuntoli gia nhập Juventus từ Napoli trong ít ngày tới. Giuntoli, cực kỳ lọc lõi và mát tay trên thị trường cầu thủ, biết đâu đấy sẽ lái công tác chuẩn bị cho tương lai của Juve đi theo hướng hoàn toàn mới lạ.

Inter mua đứt Acerbi


Theo giới thạo tin, á quân Champions League Inter Milan đã chính thức kích hoạt điều khoản mua đứt trung vệ 35 tuổi Francesco Acerbi từ Lazio với giá 4 triệu euro. Inter vô cùng hài lòng với phong độ tuyệt vời của cựu cầu thủ Milan này khi thi đấu theo dạng cho mượn ở Inter trong mùa giải vừa qua. Đi từ ghế dự bị đến vai trụ cột hàng thủ, Acerbi góp công lớn giúp Inter về thứ 3 tại Serie A và chỉ thất bại đáng tiếc trước Man City ở chung kết Champions League, trận đấu anh đã vô hiệu hóa "sát thủ" Erling Haaland. Acerbi sẽ ký hợp đồng thi đấu chính thức cho Inter đến hết mùa giải 2024-25.


Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm