Juventus: Sarri CHÍNH THỨC đến Juve. Lampard sẽ thay thế dẫn dắt Chelsea

14/06/2019 13:53 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Juventus đã chấp nhận trả 7 triệu bảng phí giải phóng hợp đồng cho HLV Maurizio Sarri. Ở diễn biến khác, Chelsea sẽ bổ nhiệm Frank Lampard làm người thay thế chiến lược gia người Italy.

 

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2019-20: MU có tháng đầu tiên như mơ dù gặp Chelsea ở vòng 1

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2019-20: MU có tháng đầu tiên như mơ dù gặp Chelsea ở vòng 1

MU sẽ bắt đầu mùa giải mới bằng việc tiếp đón Chelsea trên sân nhà Old Trafford. Đây không phải một tin xấu mà ngược lại còn là tin vui đối với Solskjaer và các học trò – những người đang trên đường xây dựng lại MU.

 

Hai CLB Chelsea và Juventus đã đạt thỏa thuận về trường hợp của HLV Maurizio Sarri. Ngày hôm qua, giám đốc thể thao Juventus Fabio Paratici đã bay tới London để đàm phán với giám đốc của Chelsea, Marina Granovskaia, và hai bên đã tìm ra giải pháp trong thương vụ này.

Sarri, 60 tuổi, vẫn còn 2 năm trên hợp đồng với Chelsea và có mức lương 5 triệu bảng/năm. The Blues đã từ chối để Juventus có được chiến lược gia người Italy với giá rẻ.

Trước đó, Juventus đã hy vọng sẽ dễ dàng có được Sarri vì họ thường từ chối trả tiền bồi thường cho các HLV. Tuy nhiên, Chelsea đã buộc Juventus phải chi ra 7 triệu bảng trong thương vụ này. Đó là nhờ tài năng đàm phán của Granovskaia, người vừa giúp Chelsea bán Eden Hazard cho Real Madrid với giá 140 triệu euro dù chỉ còn 1 năm trên hợp đồng cách đây ít ngày.

Chú thích ảnh
Tương lai của HLV Sarri đã sáng tỏ

Theo Daily Mail, HLV Sarri đã ký một thỏa thuận sơ bộ có thời hạn 3 năm kèm mức lương 6,2 triệu bảng với Juventus và ông sẽ được rời Chelsea trong khoảng 24 giờ tới. Trong khi đó, Chelsea sẽ đẩy mạnh nỗ lực bổ nhiệm Frank Lampard vào chiếc ghế nóng của CLB mùa sau.

Ngoài Lampard, Chelsea cũng nhắm một số mục tiêu khác nhưng có vẻ không phù hợp. HLV Max Allegri, người vừa chia tay Juventus, xác nhận sẽ nghỉ ngơi một thời gian dài nên đã bị loại khỏi danh sách.

HLV Ralph Rangnick đã gây ấn tượng tại RB Leipzig nhưng được đánh giá là không phù hợp bằng Lampard.

Mùa giải vừa qua, HLV Sarri đã đưa Chelsea đến trận chung kết League Cup, ông cũng giúp đội bóng này lên vị trí thứ 3 tại Premier League và vô địch Europa League. Tuy nhiên, Sarri luôn phải chịu những sự chỉ trích vì cách tiếp cận trận đấu có phần bảo thủ cùng với đó là cách đối xử với các công thần. Điều đó khiến ông không hạnh phúc dẫn đến việc chuyển tới Juventus.

Luiz đánh cùi chỏ Higuain, Sarri nổi cáu

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm