Juventus khủng hoảng: Điều gì đang xảy ra với Lão phu nhân?

12/10/2022 22:15 GMT+7 | Juventus

Thất bại 0-2 trước Maccabi Haifa khiến Juventus cận kề nguy cơ bị loại từ vòng bảng cúp C1. Juve đang lâm vào cuộc khủng hoảng không dễ tìm lối ra.

Maccabi Haifa 2-0 Juventus: Gục ngã trước Maccabi Haifca, Juve sắp bị loại

Maccabi Haifa 2-0 Juventus: Gục ngã trước Maccabi Haifca, Juve sắp bị loại

Juventus đã bất ngờ phải nhận thất bại 0-2 trong chuyến làm khách trên sân của Maccabi Haifa ở vòng bảng Cúp C1

Thăng trầm là chuyện tất yếu trong bóng đá. Nó có thể xảy đến bất cứ lúc nào, với bất cứ đội bóng nào. Nhưng Juve đang lâm vào cuộc khủng hoảng mà có lẽ họ không thể thoát khỏi trong một thời gian ngắn.

Vấn đề nói tóm tắt thì dĩ nhiên chỉ nằm ở hai khía cạnh là tài chính và chuyên môn nhưng để đi vào chi tiết thì mọi chuyện thực sự nan giải.

Chú thích ảnh
Juventus khủng hoảng nghiêm trọng

Về tài chính, những dự án không phù hợp, bắt đầu từ vụ mua Ronaldo Hè 2018, cộng với tác động tiêu cực của Covid-19 mấy năm qua khiến Juve rơi vào tình trạng thua lỗ nặng nề. CLB vừa báo lỗ ở mức kỷ lục trong lịch sử Serie A nên bất cứ sự phát sinh chi phí nào thêm trong thời điểm hiện tại là điều Juve cố gắng hạn chế ở mức tối đa.

Đó chắc chắn là một nguyên nhân quan trọng khiến ban lãnh đạo Juve phải đắn đo trong việc sa thải HLV Max Allegri bất chấp những kết quả chuyên môn cực kỳ thất vọng của đội bóng từ đầu mùa giải mới tới nay.

Đơn giản vì sa thải Allegri và các cộng sự trong ban huấn luyện đồng nghĩa với việc Juve phải bỏ ra đâu đó gần 40 triệu euro đền bù hợp đồng. Nếu thuê HLV mới có "số má", Juve lại phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để trả lương. Đó là điều họ không muốn trong bối cảnh đang thua lỗ hiện tại.

Về chuyên môn, chiến dịch tuyển mộ nhân sự mùa Hè 2022 của Juve không đạt hiệu quả mong muốn. Họ từng rất thành công với nhiều tân binh giá rẻ hoặc đến theo dạng CNTD nhưng vài mùa gần đây họ thất bại nhiều hơn thành công.

Riêng Hè 2022, họ không chi tiêu nhiều nhưng phải hứng chịu rủi ro của những hợp đồng "0 euro" là Pogba và Di Maria. Pogba chưa đá được trận nào đã chấn thương và chưa đóng góp được gì cho CLB. Di Maria ra sân thi đấu ít hơn là ngồi ngoài dưỡng thương.

Kostic không chấn thương, cũng không đắt đỏ nhưng chưa đóng góp được gì nhiều. Paredes cũng tương tự. Trong số các tân binh Juve tuyển mộ Hè 2022, chỉ có Bremer và Milik chơi tốt, đá ổn định và đóng góp nhiều.

Hai tuyến tiền vệ và phòng ngự của Juve vẫn còn rất nhiều vấn đề mà chiến dịch tuyển mộ nhân sự mùa Hè của họ chưa giúp cải thiện được nhiều.

Có ít nhất 6 cầu thủ trong đội ngũ hiện tại Juve cần phải thay thế bằng những nhân tố chất lượng hơn để cải thiện hiệu quả thi đấu gồm Cuadrado, Rugani, Alex Sandro và Bonucci ở hàng phòng ngự cùng với McKennie và Rabiot ở trung tuyến. Nhưng họ chắc chắn không thể thay thế từng ấy cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2023.

Tình trạng hiện tại của Juve là rất nghiêm trọng. Họ cần cố thắng từng trận một ở cúp C1 để kiếm tiền nhưng không ai hình dung được họ có thể làm điều đó bằng cách nào trước Benfica và PSG.

Họ cần thắng từng trận một ở Serie A để hướng tới mục tiêu top 4 cuối mùa nhằm dự cúp C1 mùa sau nhưng ngay cả việc vào top 4 cuối mùa với họ bấy giờ cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn vì trong khi Juve có quá nhiều vấn đề nhân sự thì các đội thuộc nhóm đầu Serie A lại vẫn chơi rất tốt, rất ổn định.

Juve đang lâm vào cuộc khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng chuyên môn. Mối quan hệ giữa HLV Max Allegri với các cầu thủ là không tốt. Ngoài chuyện nhiều cầu thủ Juve đã "quá hạn sử dụng" về chuyên môn thì các cầu thủ không còn tin tưởng ông Allegri nên tiêu cực lại chồng lại tiêu cực làm cho vấn đề càng thêm nan giải.

Trong khi chất lượng chuyên môn của nhiều cầu thủ không đạt yêu cầu thì tinh thần và thái độ thi đấu của hầu hết các cầu thủ đang xuống thấp, thiếu nhiệt huyết và khát khao nên Juve càng khủng hoàng trầm trọng.

Phải làm thế nào bây giờ? Không sa thải Max Allegri thì chắc chắn Juve sẽ còn thất bại nhiều nữa từ nay đến cuối mùa. Sa thải Max Allegri thì ngoài chuyện tốn tiền đền bù hợp đồng thì Juve thực tế cũng không thể hi vọng giành danh hiệu gì mùa này ngay cả khi Pogba và Chiesa có trở lại với thể trạng sung sức thực sự và chơi đúng với đẳng cấp của họ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm