Juergen Klopp đã sai lầm thế nào về Man City?

18/10/2022 17:56 GMT+7 | Liverpool

Trước đại chiến với Man City mới rồi, Juergen Klopp bảo City có thể mua sắm thoải mái hơn các đội khác, trong đó có Liverpool của ông. Nhưng thực tế Klopp đã nhầm.

Juergen Klopp: Tôi nhận thẻ đỏ là xứng đáng, nhưng...

Juergen Klopp: Tôi nhận thẻ đỏ là xứng đáng, nhưng...

HLV Juergen Klopp đã phải nhận thẻ đỏ ở trận đại chiến với Man City vì đã hét vào mặt một trọng tài biên. Nhà cầm quân người Đức cũng đã thừa nhận hành vi của mình là sai.

Trên bảng tổng kết chi tiêu ròng của các CLB Ngoại hạng Anh mùa qua, không phải Leicester City mà Man City mới là đội chi tiêu ròng thấp nhất. Tính trong 5 năm qua, Man City xếp thứ 12 về mức chi tiêu ròng để mua bán cầu thủ trong khi Liverpool xếp thứ 9.

Klopp bảo Man City có thể mua sắm như ý muốn nhưng nếu đúng thế thì giờ này City hẳn đã có Harry Kane trong đội hình chứ không phải Erling Haaland.

Chú thích ảnh
HLV Liverpool Juergen Klopp

Thực tế là Man City đã không mua Harry Kane bằng mọi giá. Họ không chấp nhận trả một số tiền lớn để có sự phục vụ của tiền đạo đang khoác áo Tottenham. Thay vào đó, họ chuyển sang chiêu mộ Haaland.

Ngay cả với Haaland, City cũng không vội vàng. Họ chờ đến khi có thể kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Haaland mới thực hiện vụ giao dịch với Dortmund. Kết quả là City chiêu mộ được Haaland với giá chỉ 51 triệu bảng.

Trên bảng thống kê về mức chi tiêu ròng để mua sắm cầu thủ mùa giải 2022-2023, Man City là đội có mức chi tiêu ròng thấp nhất. Nhờ đâu họ làm được như vậy? Trả lời: nhờ họ tỏ ra khôn ngoan trên TTCN.

Không những không tham gia vào những vụ “đấu giá” đắt đỏ, từ bỏ ý định chiêu mộ các cầu thủ có phí chuyển nhượng mà City đánh giá vượt quá giá trị thực của họ vào thời điểm hiện tại, Man City Hè này còn rất biết cách tạo ra nguồn tiền cho mình để tái đấu tư bằng việc bán đi 3 cầu thủ không còn quan trọng với Pep Guardiola là Raheem Sterling, Gabriel Jesus và Oleksandr Zinchenko. Họ dùng số tiền kiếm được để tái đầu tư vào Haaland và Kalvin Phillips.

Như vậy, họ đâu có vung tiền mua sắm thoải mái như ông Klopp nói mà đúng ra là City mua bán cầu thủ một cách khôn ngoan.

Klopp chiến thắng Pep Guardiola nhiều hơn bất kỳ HLV nào khác trong lịch sử. Ông cùng Liverpool đánh bại Man City của Guardiola trong 3 trận đấu gần nhất ở giải Ngoại hạng và thắng Guardiola 8/18 lần họ gặp nhau kể từ khi hai người cùng cầm quân ở giải Ngoại hạng Anh.

Trong trận thư hùng cuối tuần qua, Liverpool của Klopp thắng thuyết phục Man City của Guardiola nhưng cần nhớ rằng người ghi bàn quyết định chiến thắng cho Liverpool không phải hậu vệ từng là đắt giá nhất thế giới của họ Van Dijk, không phải thủ môn từng là đắt giá nhất thế giới của họ Alisson, cũng không phải tiền đạo trị giá 85 triệu bảng họ mua Hè này là Darwin Nunez mà là Salah, bản hợp đồng thành công nhất của họ cho tới thời điểm này.

Nói thế để thấy rằng tiền bạc không phải yếu tố đóng vai trò quyết định thành bại vì nếu thành bại được quyết định bởi tiền bạc thì bất kỳ đội bóng giàu có nào cũng có thể chinh phục thành công.

Man City đang bay cao ở giải Ngoại hạng Anh và cúp C1 nhờ Haaland, người chỉ tiêu tốn của họ 51 triệu bảng nhưng mang về 20 bàn thắng ở mọi đấu trường trong khi Liverpool bỏ ra tới 85 triệu bảng mua Darwin Nunez nhưng anh này mới ghi cho họ 3 bàn thắng và chỉ vào thay người ở trận đại chiến với Man City mới rồi.

Một ví dụ đủ để chúng ta thấy rằng Klopp nói Man City chinh phục các danh hiệu nhờ mua sắm thoải mái hơn các đối thủ cạnh tranh là hoàn toàn sai. Phát biểu của ông Klopp làm người ta đôi khi không nhìn nhận đúng mức về những thành tựu mà Guardiola và Man City đã làm được.

Ngay chính những thành tựu Liverpool đạt được trong những năm qua cũng không phải là nhờ đổ quá nhiều tiền vào TTCN mà nhờ rất nhiều vào tài cầm quân của ông Klopp.

Nếu không phải thế, Liverpool đã không thể giành ít nhất 90 điểm ở 3/5 mùa gần nhất ở giải Ngoại hạng, đã không thể vô địch giải đấu này năm 2020 và vô địch cúp C1 năm 2019.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm