08/10/2025 18:00 GMT+7 | Văn hoá
Sự kiện "Journey Connecting Heritages – Áo dài trên con đường di sản" do Nhà thiết kế Minh Hạnh phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu về Á Đông tại ĐH Columbia tổ chức.
Đây không chỉ là một buổi trình diễn thời trang mà còn là cuộc gặp gỡ giữa các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ.
Giáo sư Tony Bui- Giáo sư Liên Hằng- NTK Minh Hạnh- Vợ chồng đại sứ Đỗ Hùng Việt. Ảnh: BTC
Chương trình giới thiệu năm bộ sưu tập đặc sắc, sử dụng các chất liệu và họa tiết mang đậm dấu ấn Việt Nam như hoa sen, lụa Bảo Lộc, thổ cẩm Zèng, cói Kim Sơn, và đặc biệt là tranh hội họa của các họa sĩ danh tiếng như Đinh Cường, Bé Ký.
Ông Huỳnh Tấn Phước (Vietnam Silk House), người giữ nghề lụa lâu năm tại Bảo Lộc, chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi lụa Việt được nhìn nhận tại môi trường học thuật: "Di sản không cần quảng bá lớn tiếng, chỉ cần chân thật, nó tự tìm được người đồng điệu."
Ông Huỳnh Tấn Phước (Vietnam Silk House). Ảnh: BTC
Cùng góp mặt là Nghệ nhân Hồ Thị Hợp (người Tà Ôi) với nghề dệt Zèng, cùng sản phẩm nón làng Chuông, cói Kim Sơn, tất cả tạo nên minh chứng sinh động về sức sống bền bỉ của văn hóa Việt.
MC Mạnh Khang trong phần giao lưu cùng nghệ nhân Hồ Thị Hợp. Ảnh: BTC
Nhà thiết kế Minh Hạnh - người tiên phong đưa áo dài ra thế giới qua các dự án Áo dài – hội họa – đã từng giới thiệu hàng trăm mẫu áo lấy cảm hứng từ di sản Việt tại Rome, Milan, Paris, Moskva… Mỗi chuyến đi là một bước mở biên giới văn hóa bằng ngôn ngữ thời trang.
Nhà thiết kế khẳng định triết lý sáng tạo của mình: "Áo dài không chỉ để mặc, mà để "thở", để "kể chuyện", để phản chiếu cái đẹp của tâm hồn Việt trong đời sống toàn cầu."
NTK Minh Hạnh. Ảnh: BTC
"Khi bạn khoác lên mình hình ảnh tranh của Đinh Cường hay Bé Ký, bạn không chỉ mặc lụa, mà đang mang trên mình lịch sử, hội họa, và cả di sản đang chuyển động giữa lòng New York." - nhà thiết kế Minh Hạnh chia sẻ thêm.
Nét đặc biệt của “Journey Connecting Heritages” là sự tham gia của những người mẫu tình nguyện – phần lớn là sinh viên Đại học Columbia đến từ nhiều quốc gia. Họ khoác lên mình tà áo dài, trở thành những "đại sứ" trẻ tuổi kể chuyện di sản.
Sinh viên Đại học Columbia trong bộ trang phục Áo dài. Ảnh: BTC
Sinh viên Đại học Columbia trong những bộ trang phục truyền thống Việt Nam. Ảnh: BTC
Sự kiện một lần nữa khẳng định: Áo dài không phải là trang phục bị đóng gói bảo tàng, mà là một thông điệp, là di sản đang chuyển động, mời gọi thế giới nhìn vào Việt Nam bằng ngôn ngữ mềm mại nhưng kiên định.
Một số những hình ảnh tại sự kiện "Journey Connecting Heritages":
Ảnh: BTC
NTK Minh Hạnh cùng với các khách mời tại sự kiện. Ảnh: BTC
BTV – MC Mạnh Khang dẫn dắt tại sự kiện "Journey Connecting Heritages – Áo dài trên con đường di sản". Ảnh: BTC
Được biết, tiếp nối thành công này, một hoạt động giao lưu văn hóa đặc biệt giữa Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) và Đại học Columbia (New York) sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11 năm 2025. Sự kiện này đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình kết nối di sản, khẳng định vai trò của thời trang, nghệ thuật và giáo dục như những nhịp cầu mềm mại giữa hai nền văn hóa Đông – Tây.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất