Jose Mourinho cũng sẽ không thể hồi sinh Radamel Falcao?

15/06/2015 19:27 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Màn trình diễn dưới cả mức trung bình trong thất bại của Colombia trước Venezuela đã một lần nữa cho thấy rằng, có thể Falcao đã đi về sườn dốc bên kia sự nghiệp. Mourinho liệu có sai lầm khi theo đuổi anh?

Sự liên hệ giữa Radamel Falcao và Chelsea là rất rõ ràng trong những ngày qua. Anh khẳng định “muốn tiếp tục chơi bóng tại Premier League”, chỉ ít ngày sau khi Jose Mourinho đăng đàn khẳng định sẽ đón nhận Falcao nếu anh muốn tới về với đội của ông.

Khi Didier Drogba chính thức tuyên bố giải nghệ, Mourinho đã nói về anh một cách rất ngắn gọn với tờ Sunday Times (Anh) như sau: “Chúng tôi đã mất một tiền đạo ghi 4 bàn ở Premier League mùa này, nhưng 3 trong 4 bàn đó mang về những điểm số quan trọng”.

Mourinho từ chối nói về một thời gian dài mà ông đã gắn bó với Drogba trước đó vì ông “chỉ muốn hướng đến tương lai”. Nhưng thực ra, chính câu trả lời trích phía trên đã nói lên được điều ông muốn ở các tiền đạo, ít nhất là tại Chelsea.

Didier Drogba chưa bao giờ là một cỗ máy ghi hơn 20-30 bàn mỗi mùa như một thói quen. Jose Mourinho từng dùng Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto’o, Diego Milito, Gonzalo Higuain, Karim Benzema thành công – đó đều là những máy làm bàn đích thực. Nhưng ông vẫn luôn luôn khẳng định rằng Drogba mới là trung phong học trò mà ông yêu thích nhất. Nhìn lại sự nghiệp của Drogba, anh chỉ có 2 mùa ghi trên 30 bàn là 2006-07 và 2009-10, còn lại chẳng mùa nào ghi quá 16 bàn.

Mourinho là một người thực dụng. Với ông, chiến thắng 1-0 hay 5-0 cũng như nhau, vì qui ra chỉ cũng chỉ là 3 điểm. Drogba lại không chỉ làm nhiệm vụ ghi bàn quan trọng, mà như Mourinho miêu tả: “một tiền đạo rất kinh nghiệm, thậm chí chỉ vào sân 10 phút cuối để cầm bóng, hạ nhiệt tinh thần trận đấu”.

Câu hỏi đặt ra là liệu Radamel Falcao có phải cái tên như Mourinho mong muốn?


Falcao lại gây thất vọng, lần này trong màu áo Colombia

Kể từ khi gặp chấn thương đầu gối nặng, dường như anh không còn là chính mình. Người hâm mộ Chelsea hẳn sẽ giật mình nhớ lại những Andriy Shevchenko hay Fernando Torres. Ở đỉnh cao sự nghiệp, họ sẽ xé toang mọi hàng phòng ngự, nhưng rồi cũng là chấn thương đầu gối đã biến Chelsea “chịu đựng” ngôi sao tậu về.

Cũng ghi 4 bàn thắng trong mùa, nhưng 4 bàn của Falcao chỉ gợi nên nỗi thất vọng, còn 4 bàn của Drogba giàu ý nghĩa. Falcao cũng yếu đuối tâm lý đến mức muốn khóc khi phải đá cho U21 Manchester United để tìm phong độ, còn Drogba từng bóp nát tinh thần của Liverpool, Tottenham trong mùa 2014-15.

Nhiều người đã kỳ vọng rằng có thể việc trở lại thi đấu cho Colombia sẽ giúp cho Falcao tái sinh, ít nhất về những khía cạnh ngoài chuyên môn. Có thể, Louis van Gaal đã không cho anh cơ hội để tự làm mới bản thân, tìm lại chính mình. Nhưng rồi trước Venezuela, El Tigre đã ra sân, thể hiện hình ảnh... một con mèo không nanh vuốt.

Sau trận đấu, trong phòng họp báo, HLV trưởng của ĐT Colombia – Jose Pekerman khẳng định sẽ trao cho Falcao thêm cơ hội. Nếu đưa Falcao về Chelsea, có thể Mourinho rồi cũng sẽ chịu áp lực như Pekerman. Ở ĐT Colombia, những Carlos Bacca, Teofilo Gutierrez, Jackson Martinez đã luôn phải nhường cơ hội cho Falcao...

Dũng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm