John Terry: ‘Một số cầu thủ Chelsea đáng bị đuổi khỏi CLB’

21/12/2015 08:05 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Sóng gió tại Chelsea vẫn chưa hẳn đã lắng xuống. Trong phát biểu mới nhất, đội trưởng John Terry cho rằng một số đồng đội của anh vẫn còn “may mắn” khi chưa bị tống khứ khỏi sân Stamford Bridge.

Ba ngày sau khi sa thải Jose Mourinho, Chelsea đã chiến thắng trở lại và hiện được dẫn dắt bởi HLV tạm thời Guus Hiddink. Nhưng trong phòng thay đồ ở Stamford Bridge, niềm vui chưa thực sự đến. Thủ quân John Terry bóng gió ám chỉ rằng một số cầu thủ đáng bị đuổi khỏi CLB sau những lùm xùm liên quan tới việc Mourinho bị sa thải.

“Nếu có thể tống khứ một số cầu thủ, tôi tin chắc CLB sẽ làm. Nhưng thật chẳng may khi người chịu trận lại là HLV, chúng tôi không thể làm gì được cả. Rõ ràng cầu thủ phải chịu trách nhiệm cho việc ra đi của HLV. Đó là sự thật không cần phải giấu diếm”.


CĐV Chelsea gọi cầu thủ của họ là "những kẻ phản bội"

Terry không chỉ đích danh ai trong phát biểu của mình. Nhưng người hâm mộ Chelsea thì không muốn giữ tinh thần ngoại giao như vậy. Trên khán đài Stamford Bridge trận thắng Sunderland, họ giơ cao băng rôn ghi rõ tên của “3 kẻ phản bội” Cesc Fabregas, Diego Costa và Branislav Ivanovic. Tên của những cầu thủ này cũng bị chính CĐV nhà la ó trong phần lớn thời gian thi đấu.

“Fan đã cho thấy sự trung thành họ dành cho Jose Mourinho. Những kỷ niệm đẹp mà ông đã mang đến cho CLB, người hâm mộ chẳng bao giờ có thể quên. Rõ ràng họ thất vọng và điều đó là dễ hiểu thôi bởi Mourinho đã đem đến nhiều thành tựu cho đội bóng”.

Mối quan hệ giữa Mourinho và cầu thủ Chelsea xấu đi sau trận thua Leicester. Ở phòng họp báo, Mourinho tuyên bố ông đang bị các học trò phản bội, một số cầu thủ đã chơi bóng không đúng như chiến thuật ông đã vạch ra tại sân King Power. Trận thua này khiến Chelsea rơi xuống vị trí thứ 16 trên BXH, chỉ cách nhóm đèn đỏ đúng 1 điểm.


Họ vẫn dành tình yêu cho HLV Mourinho

Không lâu sau đó, ban lãnh đạo Chelsea tổ chức cuộc họp khẩn cấp và quyết định sa thải Mourinho được đưa ra. Theo một số nguồn tin, ông chủ Roman Abramovich không hề muốn như vậy nhưng ông chẳng còn cách nào khác.

Hiddink được chọn là người tạm thời thay thế vị trí của Mourinho. Ngay sau đó, Chelsea đã tìm được chiến thắng trước Sunderland. Terry cho biết trước trận đấu này, đội bóng đã tổ chức cuộc họp để đánh giá hệ quả của quyết định từ ban lãnh đạo. Họ cũng kêu gọi sự đoàn kết trong toàn đội. “Hôm thứ Sáu, chúng tôi đã bàn bạc về sự gắn bó, không phải hôm nay hay ngày mai mà là 5, 6 tháng tới và mục tiêu đưa CLB trở lại trên BXH”.

Trước khi bị sa thải, Mourinho đã ‘cầu cứu’ Abramovich giúp đỡ nhưng bất thành

Trước khi bị sa thải, Mourinho đã ‘cầu cứu’ Abramovich giúp đỡ nhưng bất thành

Mourinho đã gặp ông chủ Abramovich trước khi bị sa thải và đề nghị tỷ phú người Nga nói chuyện với các cầu thủ Chelsea để xốc lại tình hình nhưng ông chủ người Nga chỉ làm điều đó sau khi sa thải Mourinho.


Nói về Top 4 bây giờ đang quá xa vời với Chelsea. Mục tiêu hiện tại của “The Blues” chỉ là cố gắng giành chiến thắng trong từng trận cầu để cải thiện vị trí. “Thời gian tới sẽ thật khó khăn cho chúng tôi, cả về cá nhân lẫn tập thể nhưng tôi tin chúng tôi sẽ chơi tốt trở lại. Tôi đã ở đây rất lâu rồi và từng chứng kiến những điều như vậy. Bạn phải tiếp tục. Vòng đấu diễn ra hai ngày sau khi HLV ra đi, vì thế chẳng có thời gian để chúng ta hờn dỗi”, Terry chia sẻ. “Thật khó để thắng trận này qua trận khác. Nhưng từng bước một chúng tôi cố gắng, vẫn còn nhiều trận đấu sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Nếu chúng tôi chơi tốt, sẽ có chuyển biến trên BXH”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm