Joel Campbell: Từ kẻ bị lãng quên đến người hùng của Arsenal

10/12/2015 10:20 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Trước khi Arsenal hành quân đến Hy Lạp, cựu trung vệ Pháo thủ Martin Keown nhận định trên Daily Mail rằng việc mất Alexis Sanchez là một tổn thất lớn, nhưng Joel Campbell sẽ là sự thay thế hoàn hảo. Đó là một dự đoán hoàn toàn chính xác.

Keown chắc chắn không thể không xem trận đấu này, và có lẽ ông khá hể hả với nhận định của mình. Có thể nhiều người cho rằng Olivier Giroud là cầu thủ xuất sắc nhờ hat-trick mà anh đã lập, song thực ra, Joel Campbell cũng chơi hay không kém. Anh là cỗ máy hoạt động không biết mệt mỏi bên hành lang phải nhờ tốc độ, kỹ thuật và nỗ lực tuyệt vời.

Và dù không ghi bàn nào trong chiến thắng 3-0 ấy, nhưng Campbell đã khiến các fan Pháo thủ đứng cả dậy bởi tình huống kiến tạo cực kỳ tuyệt vời trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Đó là một tình huống khống chế bóng và xoay xở cực tốt trong vòng vây các hậu vệ Olympiakos kết hợp với khả năng quan sát tuyệt vời khi tung đường chọc khe đúng đà băng xuống của Giroud. Pha lập công ấy có ý nghĩa rất lớn đến chiến thắng của Arsenal. Nó được ghi ở ngay đầu hiệp hai, khi Olympiakos quyết dâng lên để san bằng cách biệt 1 bàn mong manh.

Chứng kiến pha kiến tạo tuyệt vời ấy, người ta nghĩ đến Oezil, chứ không phải Campbell, cầu thủ từng bị lãng quên và theo kế hoạch, có thể sẽ phải ra đi vào tháng Giêng tới. Đó là tình huống mà Campbell đã thể hiện sự tự tin cực kỳ, cũng như hiểu rõ đồng đội đến từng bước chạy.

Olympiakos chính là đội bóng mà Campbell từng thi đấu tương đối thành công theo dạng cho mượn từ Arsenal (ghi 11 bàn). Đó chỉ là một trong số 4 đội bóng mà Campbell bị đẩy cho mượn kể từ khi gia nhập Arsenal hồi tháng 8/2011 (còn lại là Lorient, Real Betis, và Villarreal). Mùa này, mãi đến tận ngày 31/10 vừa qua, anh mới đá trận đầu tiên tại Premier League, chủ yếu nhờ Theo Walcott và Oxlade-Chamberlain dính chấn thương. 

Arsene Wenger đã trao cơ hội, và Joel Campbell nắm lấy

HLV Wenger tin vào “canh bạc” Joel Campbell

HLV Wenger tin vào “canh bạc” Joel Campbell

HLV Arsene Wenger của Arsenal cho rằng bản hợp đồng mang tên Joel Campbell có thể là một "canh bạc" nhưng ông chấp nhận mạo hiểm với tiền đạo 19 tuổi này.


“Cậu ấy là một cầu thủ mà tôi rất thích xem. Cậu ấy có tốc độ, kỹ thuật, và chơi được cả hai cánh nên có thể mang lại cho HLV Arsene Wenger nhiều lựa chọn”, Keown nhận xét. Có lẽ chính vì nhận thức được điều này mà HLV Wenger đã quyết định giữ Campbell ở lại ở đầu mùa giải này, sau khi anh trở về từ Villarreal.

Joel Campbell thường chơi khá hay trong màu áo của những đội bóng phòng ngự phản công như Olympiakos và Costa Rica, nên không được trọng dụng tại Emirates. Bởi vậy, sự thích nghi của anh với lối chơi của Arsenal là một dấu hiệu hết sức tích cực với Pháo thủ.

Trong giai đoạn giữa mùa giải, Arsenal thường hay bị hụt hơi do tác động của cơn bão chấn thương, và không có những sự thay thế xứng đáng. Với những phương án hai tỏa sáng như Campbell, Arsenal giờ đây có thể yên tâm hơn để bước vào giai đoạn căng thẳng của mùa giải, với những màn cày ải trong dịp Giáng sinh và đầu năm mới.

Kể từ ngày 31/10 vừa qua, Campbell đã ghi 2 bàn (vào lưới Swansea, Sunderland), và có 2 pha kiến tạo (trước Dinamo Zagreb, Olympiakos). Thành tích ấy thậm chí gấp đôi so với những gì mà chân sút trị giá 36 triệu bảng Anthony Martial của Man United làm được trong cùng khoảng thời gian. Nên nhớ, trong quá khứ, HLV Arsene Wenger từng từ chối mùa Martial vì Campbell.

Không ai nói Campbell là một kẻ bị lãng quên nữa rồi!

Tổng kết vòng bảng

8 đội đầu bảng: Real Madrid, Wolfsburg, Atletico Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern Munich, Chelsea, Zenit.

8 đội nhì bảng: Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven, Benfica, Juventus, Roma, Arsenal, Dynamo Kiev, Gent.

Lễ bốc thăm chia cặp vòng 1/8 Champions League sẽ được tổ chức vào ngày 14-12 (thứ Hai), vào lúc 18h00, theo nguyên tắc đội nhất bảng gặp nhì bảng khác, các đội cùng nước không gặp nhau.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm