Joan Laporta chính thức trở thành Chủ tịch mới của Barcelona

08/03/2021 11:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn ) – Joan Laporta đã trở thành tân chủ tịch của CLB Barcelona sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua.

Kết quả bóng đá 6/3, sáng 7/3: Barcelona, Juventus, Bayern cùng thắng, Arsenal hòa thất vọng

Kết quả bóng đá 6/3, sáng 7/3: Barcelona, Juventus, Bayern cùng thắng, Arsenal hòa thất vọng

Kết quả bóng đá 6/3, sáng 7/3. Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh: Burnley vs Arsenal. Kết quả bóng đá Tây Ban Nha La Liga: Osasuna vs Barcelona. Kết quả bóng đá Italia Serie A: trực tiếp uventus vs Lazio. Kết quả bóng đá Đức Bundesliga: Bayern vs Dortmund. Kết quả bóng đá Cúp Pháp.  

Đây là nhiệm kỳ thứ 2 của Joan Laporta (58 tuổi) trên cương vị chủ tịch CLB Barcelona. Trước đó, ông Laporta đã giữ chức chủ tịch Barcelona trong giai đoạn 2003-2010. Ở cuộc bầu cử vừa qua, ông Laporta đã giành được 57,6% số phiếu bầu. Kết quả này giúp Laporta đánh bại 2 ứng viên Victor Font (31,8%) và Toni Freixa (9,1%) để trở thành tân chủ tịch của Barcelona.

Ông Laporta kế thừa một Barcelona đang trong tình hình hỗn loạn sau khi người tiền nhiệm Josep Maria Bartomeu từ chức. Đội bóng xứ Catalunya đã chìm trong khủng hoảng kể từ năm ngoái với nhiều scandal nổ ra. Đỉnh điểm là việc Lionel Messi đòi ra đi theo dạng tự do và mới đây nhất là việc cảnh sát bắt giữ ông Bartomeu vì cáo buộc tham nhũng ở CLB.

Joan Laporta, Lionel Messi, Bartomeu, bầu cử chủ tịch, barcelona, bóng đá, bóng đá hôm nay, lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá
Ông Joan Laporta đã trở thành Chủ tịch mới của Barcelona

Không những thế, Barcelona còn có tình hình tài chính bất ổn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đội bóng xứ Catalunya hiện có số nợ hơn 1,4 tỷ euro, trong đó khoản nợ ròng là 488 triệu euro. Các cầu thủ Barcelona đã đồng ý để CLB tạm thời giảm lương vào năm ngoái để ứng phó với ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau đó, Barcelona còn trì hoãn việc trả lương cầu thủ vào tháng Mười hai năm ngoái.

Ưu tiên của ông Laporta là giữ chân Lionel Messi ở lại CLB. Ngôi sao người Argentina sẽ đáo hạn hợp đồng với Barcelona vào Hè năm nay.

Các CĐV Barcelona đang hy vọng ông Laporta sẽ đưa đội bóng vượt qua cơn khủng hoảng. Đội bóng chủ sân Camp Nou đã giành 2 Champions League và 4 danh hiệu La Liga trong thời gian ông Laporta làm chủ tịch CLB trước đây.

Trước cuộc bầu cử chức chủ tịch Barcelona, ông Joan Laporta tuyên bố sẽ giúp đội bóng xứ Catalunya giữ chân Messi nếu mình thắng cử: “Tôi chắc chắn rằng nếu ai đó ngoài tôi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, Messi sẽ không ở lại CLB. Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với Messi và cậu ấy có thể xem xét đề nghị mà tôi đưa ra. Nếu tôi thua trong cuộc bầu cử, tôi chắc rằng Messi sẽ ra đi. Lúc này, Messi không bị thu hút bởi tiền bạc. Cậu ấy muốn đội bóng có khả năng cạnh tranh danh hiệu. Tôi chắc chắn rằng Messi sẽ lắng nghe đề nghị của tôi”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm