Jerome Boateng lãnh án vì hành hung bạn gái cũ

04/11/2022 07:21 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu cầu thủ Man City và Bayern Munich hiện đang thi đấu cho Lyon, Jerome Boateng, phải nộp phạt nhưng tránh được án tù sau khi bị buộc tội hành hung tình cũ Sherin Senler.

Swiatek dẫn đầu danh sách tiền thưởng năm 2022

Swiatek dẫn đầu danh sách tiền thưởng năm 2022

Không mấy khi phụ nữ kiếm được nhiều hơn nam giới trong quần vợt - hoặc thể thao nói chung - nhưng Iga Swiatek đã dẫn đầu danh sách tiền thưởng trong năm 2022 này.

Một ngày mùa hè năm 2018, Sherin Senler - cô bạn gái đã sinh cho Boateng 2 con gái sinh đôi, chạy đến đồn cảnh sát trong tình trạng hoảng loạn. Cơ thể Sherin Senler có nhiều vết bầm tím, vết rách, chảy máu. Sherin Senler tố cáo bạn trai, cầu thủ Boateng, chính là thủ phạm bạo hành cô về thể chất lẫn tinh thần.

Đánh bạn gái chỉ vì… một ván bài?

Chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ của họ ở vùng biển Caribean, sau khi tuyển Đức bị loại ở vòng bảng World Cup. Theo tài liệu trên tòa, khi cả hai đang tranh cãi, Boateng đã đấm mạnh vào ngực Sherin khiến cô không thở được. Boateng còn ném túi chườm lạnh vào người Sherin. Theo tờ Bild (Đức), xô xát giữa Boateng và Sherin bắt nguồn từ việc một người bạn của cô tố anh ăn gian khi chơi bài trong kỳ nghỉ tại Turks & Caicos, thuộc quần đảo Caribbean.

Boateng ban đầu bác bỏ mọi cáo buộc. Anh khẳng định chính mình mới là người bị tấn công và Sherin đã trở nên hung hăng rồi đánh anh. Hậu vệ 33 tuổi khai khi anh đẩy ra thì cô bị ngã.

Trong phiên sơ thẩm tháng 9/2021, Boateng bị kết án 6 tháng tù giam và khoản tiền phạt hơn 1,8 triệu euro do gây thương tích cơ thể cho Sherin và sỉ nhục cô. Boateng kháng cáo bản án này lên tòa phúc thẩm. Hôm 2/11/2022, Tòa án Munich đã đưa ra phán quyết cuối cùng về sự việc. Thẩm phán xác nhận Boateng có tội.

"Dựa theo cáo trạng, tòa xác nhận Boateng có tội. Bị cáo đã ném một túi lạnh về phía nạn nhân khiến cô bị đau trong một cuộc tranh cãi. Cũng trong buổi tối đó, bị cáo đã gây ra một vết thương ở mắt nạn nhân. Khi đó, nạn nhân còn bị xúc phạm”, phán quyết của tòa án nêu rõ.

Chú thích ảnh
Jerome Boateng tới tòa án nhận phán quyết

Nhưng Boateng may mắn tránh được án tù nhờ chưa có tiền án. Tiền phạt đối với cầu thủ này cũng được giảm xuống tương ứng với sự sụt giảm thu nhập ròng của bị cáo kể từ bản án ban đầu, ở mức 1,2 triệu euro. Hình phạt 1,2 triệu euro sẽ được chia thành tổng cộng 120 đợt và Boateng sẽ phải trả 10.000 euro mỗi tháng trong vài năm tới cho đến khi hoàn thành đủ số tiền.

Sóng gió tình trường

Boateng và bạn Sherin Senler bắt đầu hẹn hò năm 2007. Sau khi hai con gái sinh đôi chào đời, họ chia tay nhưng nối lại tình xưa năm 2014 rồi đính hôn một năm sau đó. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ xô xát trong kỳ nghỉ năm 2018, Boateng và Sherin đường ai nấy đi. Cả hai còn cuộc chiến pháp lý liên quan tới trách nhiệm chăm sóc con. Khi được hỏi về việc tố cáo Boateng, Sherin nói mối quan hệ của họ rất "độc hại và bất ổn", cô phải đứng lên bảo vệ bản thân "nếu không anh ta sẽ không bao giờ dừng lại”.

Tháng 2 năm 2021, một bạn gái cũ khác của Boateng là Kasia Lenhardt tự tử tại căn hộ ở Berlin chỉ một tuần sau khi hai người chia tay. Kasia Lenhardt là người mẫu 25 tuổi quốc tịch Ba Lan. Cô và Boateng chính thức công khai mối quan hệ tình cảm vào cuối năm 2019. Sau 15 tháng hẹn hò, hai người chia tay trong sóng gió. Cả hai lên truyền thông và phương tiện mạng xã hội đấu tố nhau.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild (Đức), Boateng cáo buộc Lenhardt chen chân vào phá hoại mối quan hệ giữa anh và bạn gái cũ Rebecca Silvera, tống tiền anh. Trong khi đó, Lenhardt đã gọi người yêu cũ là “quỷ dữ” và cô thề sẽ lên tiếng, chiến đấu khi cô bình phục sau cú sốc chia tay.

Khánh Đan

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm