Jamie Carragher: Liverpool đã chơi thứ bóng đá tự sát

08/09/2022 06:58 GMT+7 | Liverpool

Jamie Carragher đã chỉ trích Liverpool sau thất bại 1-4 trước Napoli ở Champions League, ví việc phòng ngự của đội bóng là “thứ bóng đá tự sát” và chỉ trích hoạt động chuyển nhượng của đội vào mùa hè.

Napoli 4-1 Liverpool: Salah tịt ngòi, Liverpool thảm bại trên đất Ý

Napoli 4-1 Liverpool: Salah tịt ngòi, Liverpool thảm bại trên đất Ý

Napoli 4-1 Liverpool: Cầm bóng 61%, hưởng 12 quả phạt góc (Napoli 3 quả), tung ra tới 15 pha dứt điểm nhưng Liverpool vẫn thảm bại 1-4 trước chủ nhà Napoli.

 

Đội bóng của huấn luyện viên Juergen Klopp đã bị xé nát trong hiệp một của trận khai màn Champions League 2022-23 gặp Napoli. Sớm thủng lưới ngay phút thứ 5, Liverpool kết thúc hiệp một bị dẫn ba bàn. Họ nhận thêm bàn thua đầu hiệp hai, và chỉ gỡ lại được một bàn nhờ Luis Dias.

Trận thua đậm này nối dài chuỗi trận kém cỏi của Liverpool ở Premier League, với chỉ 2 chiến thắng trong 6 trận mở màn. Đánh giá về Liverpool, cựu danh thủ Jamie Carragher cho rằng trận thua mới nhất là biểu hiện của điều gì đó rất đáng lo ngại.

“Vấn đề tối nay không phải là trận đấu. Hãy quên trận đấu này đi”, Carragher nói trên đài CBS. “Đối với tôi, lo lắng lớn nhất là, ‘Đây có phải là điều gần như sẽ tiếp diễn trong suốt mùa giải không? Đây có phải là sự kết thúc của một chu kỳ?’. Đây có phải là một sự sụt giảm lớn về mặt thể chất vì những gì đã xảy ra trong năm hoặc sáu năm qua như cách họ đã chơi. Và đội này có thể trở lại được không? Liverpool đã đưa ra các ý tưởng chuyển nhượng sai trong mùa hè này, bởi đội bóng đã hoạt động hết sức trong 5-6 năm qua”.

Chú thích ảnh
Carragher gọi thứ bóng đá của Liverpool là "tự sát"

 

 

Liverpool đã chiêu mộ cầu thủ tấn công Darwin Nunez và Fabio Carvalho trong mùa hè. Nhưng họ đã đợi đến ngày cuối của thị trường chuyển nhượng để đưa về Arthur Melo, trong bối cảnh Jordan Henderson, Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain và Naby Keita dính chấn thương.  

Klopp trước đó đã nói rằng câu lạc bộ không cần một tiền vệ mới, nhưng thừa nhận rằng ông đã sai trong một phát biểu vào cuối tháng 8. Bộ ba tiền vệ của Klopp gồm Fabinho, Harvey Elliot và James Milner già cỗi gặp khó khăn trước Napoli trong khi hai hậu vệ là Virgil Van Dijk và Joe Gomez cũng dễ bị tổn thương.

“Thật đáng xấu hổ. Thực sự là như vậy”, Carragher nói về hàng phòng ngự của Liverpool. “Tôi đã nói từ trước rằng đây là vấn đề lớn với Liverpool lúc này. Họ đã thành công nhờ cường độ cầm bóng, có nghĩa là đối phương không thể đưa bóng. Để làm được thế, đội của bạn phải luôn chặt chẽ, luôn luôn gọn nhẹ. Đôi khi có rủi ro, nhưng bạn nhận được năng lượng từ quả bóng, năng lượng đó không có ở đó bây giờ. Vì vậy mà bộ tứ hậu vệ phải thích nghi, phải lùi sâu hơn. Đó là tất cả những gì chúng tôi đang nói về. Nhưng nếu họ tiếp tục chơi như vậy, họ sẽ gặp vấn đề lớn ở Premier League mùa này, bởi vì đó là thứ bóng đá tự sát.”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm