Từ một ca sĩ nhạc pop bước sang lĩnh vực nhạc kịch với không ít hoài nghi, Ivy đã có hành trình kéo dài hơn 15 năm để chạm tới giấc mơ lớn nhất của nhiều nghệ sĩ sân khấu: Broadway.
Tháng 8 tới, nữ nghệ sĩ sẽ chính thức trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đảm nhận vai Roxie Hart trong phiên bản Broadway của vở nhạc kịch kinh điển Chicago, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ không chỉ với riêng cô mà còn với ngành nhạc kịch Hàn Quốc. Theo kế hoạch, cô sẽ biểu diễn tại Nhà hát Ambassador ở New York từ ngày 17/8 đến 6/9.

Ảnh: Internet
Thông tin nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông Hàn Quốc. Sau nhiều năm xây dựng danh tiếng với các vở nhạc kịch lớn trong nước, Ivy cuối cùng đã đặt chân tới "thánh đường" của nghệ thuật sân khấu thế giới bằng chính vai diễn đã gắn bó với cô hơn một thập kỷ.
Từ ca sĩ thành "Roxie của Hàn Quốc"
Ít ai ngờ rằng, con đường đưa Ivy đến Broadway bắt đầu từ lĩnh vực hoàn toàn khác. Cô ra mắt với tư cách ca sĩ vào năm 2005 và nhanh chóng gây chú ý nhờ giọng hát nội lực cùng khả năng trình diễn cuốn hút. Tuy nhiên, sau những thành công đầu tiên của sự nghiệp âm nhạc, Ivy quyết định thử sức với nhạc kịch vào năm 2010 - lựa chọn được xem là khá táo bạo khi đó.
Chỉ hai năm sau, cô lần đầu đảm nhận vai Roxie Hart trong phiên bản Chicago của Hàn Quốc. Màn hóa thân xuất sắc giúp Ivy giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại các lễ trao giải nhạc kịch trong nước. Quan trọng hơn, đó là khởi đầu của mối lương duyên kéo dài hơn 10 năm với nhân vật này.

Ivy ra mắt với tư cách ca sĩ vào năm 2005 và nhanh chóng gây chú ý nhờ giọng hát nội lực cùng khả năng trình diễn cuốn hút
Tính đến nay, Ivy đã thể hiện Roxie Hart gần 600 buổi diễn qua 6 mùa công diễn của Chicago tại Hàn Quốc. Thành tích hiếm có ấy khiến khán giả và giới chuyên môn ưu ái gọi cô bằng biệt danh "Roxie của Hàn Quốc".
Đối với Ivy, Roxie Hart không đơn thuần là một vai diễn thành công mà còn là nhân vật có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời nghệ thuật. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, cô nhiều lần khẳng định đây là vai diễn mình yêu thích nhất.
Năm 2016, Ivy từng rơi vào tình trạng sợ sân khấu nghiêm trọng khi đảm nhận vai công chúa Amneris trong vở nhạc kịch Aida. Đây là lần đầu cô hóa thân vào một nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp, trong khi vai diễn trước đó đã được nhiều tên tuổi lớn của sân khấu nhạc kịch Hàn Quốc thể hiện thành công. Áp lực phải đáp ứng kỳ vọng của khán giả và giới chuyên môn khiến nữ nghệ sĩ dần mất tự tin, thậm chí phát triển thành chứng sợ sân khấu.

Ivy trong chân dung Roxie Hart trong vở "Chicago" phiên bản Hàn Quốc
Chính trong giai đoạn khó khăn ấy, Ivy cho biết Roxie Hart lại trở thành "liều thuốc tinh thần" giúp cô vượt qua nỗi sợ. Nữ diễn viên từng chia sẻ Roxie là nhân vật luôn lạc quan, mạnh mẽ và không bao giờ từ bỏ, nguồn năng lượng ấy đã truyền cảm hứng để cô lấy lại sự tự tin mỗi khi bước lên sân khấu.
"Tôi yêu Roxie nhất. Cô ấy luôn tích cực và không bao giờ bỏ cuộc. Tôi học được rất nhiều từ Roxie. Cô ấy khiến tôi nghĩ rằng mình cũng có thể vượt qua nỗi sợ hãi" - Ivy từng chia sẻ khi nói về nhân vật đã đồng hành với mình suốt nhiều năm.

Tính đến nay, Ivy đã thể hiện Roxie Hart gần 600 buổi diễn qua 6 mùa công diễn của Chicago tại Hàn Quốc
Sự gắn bó lâu năm ấy cũng là lý do khi Broadway tìm đến, các nhà sản xuất không chỉ nhìn thấy một diễn viên có kỹ năng tốt mà còn là người thực sự thấu hiểu nhân vật.
Thực tế, cơ hội đến với Ivy không chỉ một lần. Khoảng 4 năm trước, phía Broadway từng ngỏ lời mời cô tham gia phiên bản Mỹ của Chicago. Tuy nhiên, Ivy đã từ chối vì cảm thấy khả năng tiếng Anh của mình chưa đủ để có thể biểu diễn ở môi trường chuyên nghiệp bậc nhất thế giới.
Hai năm sau, lời mời một lần nữa được gửi tới. Lần này, Ivy quyết định không để cơ hội trôi qua. Để chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn, cô dành hơn một năm luyện tập liên tục. Không chỉ học hội thoại thông thường, Ivy còn thuê tới 9 giáo viên tiếng Anh phụ trách những lĩnh vực khác nhau, từ phát âm, ngữ điệu, tiếng Anh giao tiếp trong công việc đến kỹ thuật thoại và biểu diễn trên sân khấu.

Ảnh: SBS
Quá trình tuyển chọn cũng khắc nghiệt hơn nhiều so với tưởng tượng. Ivy phải trải qua ba vòng thử vai bằng video trước khi bước vào vòng quyết định.
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất diễn ra khi cô đang ở New York và bất ngờ nhận được yêu cầu gửi thêm một video thử vai mới trong thời gian rất gấp.
Trong lúc gần như tuyệt vọng vì không tìm được người đệm đàn, Ivy được một phụ nữ quen qua dàn hợp xướng của nhà thờ giúp đỡ. Người này thức trắng đêm để luyện piano rồi cho Ivy mượn phòng khách của mình làm nơi ghi hình.

Khán giả và giới chuyên môn ưu ái gọi Ivy bằng biệt danh "Roxie của Hàn Quốc"
Đó là một sự giúp đỡ giản dị nhưng mang ý nghĩa quyết định. Video cuối cùng đã giúp Ivy chinh phục hoàn toàn ban tuyển chọn.
Các nhà sản xuất Broadway đánh giá cao việc nữ nghệ sĩ sẵn sàng học lại toàn bộ vai diễn từ đầu bằng một ngôn ngữ mới. Dù đã biểu diễn Roxie hàng trăm lần tại Hàn Quốc, cô vẫn khiêm tốn coi mình như một diễn viên mới và bắt đầu mọi thứ từ con số không.
Đó cũng là phẩm chất khiến Ivy được đánh giá cao trong môi trường sân khấu chuyên nghiệp, nơi kỹ năng thôi là chưa đủ mà tinh thần học hỏi và khả năng thích nghi cũng đóng vai trò quyết định.
Bước lên sân khấu của những huyền thoại
Việc Ivy được lựa chọn càng trở nên đặc biệt khi xét đến vị thế của Chicago.
Ra mắt trên sân khấu Broadway năm 1975 với phần âm nhạc của John Kander, lời ca của Fred Ebb và kịch bản của Fred Ebb cùng Bob Fosse, Chicago kể câu chuyện châm biếm về danh vọng, truyền thông và hệ thống tư pháp nước Mỹ thông qua hai nữ tù nhân Roxie Hart và Velma Kelly.
Sau lần phục dựng năm 1996, vở diễn nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Đến nay, đây là vở nhạc kịch Mỹ có thời gian biểu diễn liên tục dài nhất trong lịch sử Broadway và đứng thứ hai trong danh sách các vở diễn tồn tại lâu nhất trên sân khấu này, chỉ sau The Phantom of the Opera.

Việc Ivy được lựa chọn càng trở nên đặc biệt khi xét đến vị thế của "Chicago"
Tác phẩm đã được biểu diễn tại hàng chục quốc gia, giành nhiều giải Tony danh giá và tiếp tục thu hút hàng triệu khán giả mỗi năm nhờ phong cách dàn dựng tối giản nhưng đầy cuốn hút, âm nhạc jazz đặc trưng cùng những màn vũ đạo mang đậm dấu ấn Bob Fosse.
Trong thế giới của Chicago, Roxie Hart luôn là nhân vật trung tâm. Cô là người phụ nữ bình thường nhưng nuôi tham vọng trở thành ngôi sao bằng mọi giá. Nhân vật vừa hài hước, quyến rũ, vừa nhiều góc khuất tâm lý, đòi hỏi diễn viên phải hội tụ khả năng ca hát, diễn xuất và vũ đạo ở trình độ rất cao.
Bởi vậy, việc một nghệ sĩ châu Á, đặc biệt là diễn viên Hàn Quốc, được giao vai diễn này trên chính sân khấu Broadway mang ý nghĩa rất lớn.
Đối với Ivy, đây không phải điểm kết thúc mà là khởi đầu của một hành trình mới.
"Tôi muốn chứng minh rằng dù lớn tuổi hơn hay không giỏi tiếng Anh thì cơ hội vẫn luôn tồn tại nếu chúng ta không bỏ cuộc" - cô chia sẻ trước ngày sang Mỹ.
Nữ diễn viên cũng bày tỏ quyết tâm: "Tôi sẽ chuẩn bị với tâm thế mình đang đại diện cho Hàn Quốc".

Phía trước Ivy chắc chắn còn nhiều thử thách. Biểu diễn bằng tiếng Anh trước khán giả Broadway là áp lực rất khác so với sân khấu quê nhà
Phía trước Ivy chắc chắn còn nhiều thử thách. Biểu diễn bằng tiếng Anh trước khán giả Broadway là áp lực rất khác so với sân khấu quê nhà. Tuy nhiên, với hơn 600 lần hóa thân thành Roxie Hart cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều năm, cô được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh mới cho nhân vật đã trở thành biểu tượng của lịch sử nhạc kịch.
Quan trọng hơn, thành công của Ivy không chỉ là chiến thắng của một cá nhân. Đó còn là minh chứng cho sự trưởng thành của ngành nhạc kịch Hàn Quốc sau nhiều thập kỷ phát triển, khi các nghệ sĩ trong nước đã đủ khả năng bước lên những sân khấu danh giá nhất thế giới bằng chính tài năng và sự bền bỉ của mình.
Broadway không dành cho sự may mắn
Nhìn rộng hơn, câu chuyện của Ivy còn phản ánh sự thay đổi đáng kể của làn sóng văn hóa Hàn Quốc trong những năm gần đây. Nếu trước kia khán giả quốc tế chủ yếu biết đến Hàn Quốc qua K-pop hay phim truyền hình, thì giờ đây nhạc kịch cũng đang dần tìm được vị trí riêng trên bản đồ nghệ thuật toàn cầu. Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc đã tham gia các dự án quốc tế, nhưng việc một nữ diễn viên được giao vai Roxie Hart trong chính phiên bản Broadway của Chicago vẫn là cột mốc mang tính biểu tượng.

Ivy trong buổi họp báo tại Trung tâm Nghệ thuật Chungmu ở trung tâm Seoul mới đây để công bố màn ra mắt trên sân khấu Broadway trong vở nhạc kịch "Chicago". Ảnh: Yonhap
Giới chuyên môn tại Hàn Quốc nhận định thành công của Ivy không đến từ yếu tố may mắn, mà là kết quả của quá trình tích lũy bền bỉ suốt hơn một thập kỷ. Từ một ca sĩ thần tượng bước sang nhạc kịch, cô từng phải đối mặt với định kiến, áp lực chuyên môn và cả những giai đoạn mất tự tin. Thế nhưng, thay vì dừng lại ở những thành công trong nước, Ivy tiếp tục đặt ra thử thách lớn hơn cho bản thân ở tuổi mà nhiều nghệ sĩ đã chọn sự ổn định.
Điều khiến khán giả đồng cảm nhất có lẽ là việc cô không che giấu những thiếu sót của mình. Ivy nhiều lần thừa nhận nỗi sợ tiếng Anh, sự lo lắng khi bước vào môi trường Broadway và cảm giác phải học lại mọi thứ từ đầu. Chính sự chân thành ấy khiến hành trình của cô trở nên gần gũi hơn, giống như câu chuyện về một người không ngừng thử sức dù đã có chỗ đứng trong nghề.