Totti muốn gia hạn hợp đồng với Roma: Tình yêu không có lỗi

03/03/2016 19:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Gazzetta.it đưa tin, đội trưởng Francesco Totti có thể sẽ gia hạn hợp đồng thêm một năm với AS Roma, và giữ một cương vị quan trọng tại CLB sau khi giải nghệ, theo đề nghị của Chủ tịch James Pallotta.

Ông chủ AS Roma hiện đang có mặt tại thủ đô Italy, và được cho là đã gặp mặt Totti vào thứ Tư ngày 2/3, để giải quyết êm thấm sự rạn nứt trong quan hệ giữa huyền thoại này với HLV đương nhiệm, Luciano Spalletti.

Vẫn chưa có gì chắc chắn

Tuy nhiên, Pallotta vẫn rất mập mờ và hiện giờ chưa có gì chắc chắn cả. “Tôi sẽ gặp Totti nội trong hôm nay, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt và cậu ấy là một anh bạn tuyệt vời” – ông trả lời phỏng vấn RomaNews.eu. Trang web này cho biết Pallotta đã từ chối trả lời những câu hỏi chi tiết về bản hợp đồng mới của Totti, và vai trò của anh (có thể là Phó Chủ tịch CLB) sau khi treo giày. Ông cũng cho hay mình sẽ không đến tham dự buổi họp về sân vận động mới của Roma.

Totti sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng tới. Anh chỉ mới chơi 5 trận cho Roma tại Serie A mùa này, cùng với 3 phút xuất hiện ít ỏi tại Champions League, trong trận thua Real Madrid tại lượt đi vòng 1/8. Một chấn thương Totti mắc phải từ tháng 9/2015 là nguồn cơn chính của giai đoạn không mấy vui trên. Tuần trước, cựu tuyển thủ Italy và Juventus, Marco Tardelli bảo lẽ ra Totti đã nên giải nghệ từ mùa rồi… Trong khi cựu danh thủ Milan, Zvonimir Boban nói thẳng thừng: “Totti nên hiểu anh ấy không còn có thể duy trì một sự nghiệp nghiêm túc khi chỉ chạy được chừng 20 cây số một giờ. Anh ấy được người Roma dành cảm tình và ủng hộ nhiệt liệt, nhưng đã đến lúc họ phải thực tế hơn”.

Mặt khác, ký giả Paddy Agnew của World Soccer cho rằng, chưa chắc Totti đã chịu ký vào hợp đồng mới. Ba ngày sau trận thua Real trên sân nhà, đội trưởng Roma đã lên thẳng truyền hình khẳng định quan hệ giữa anh với HLV trưởng là không êm đẹp. Totti phàn nàn rằng anh muốn được tôn trọng nhiều hơn và được thi đấu nhiều hơn.

Bất chấp tuổi tác cản trở, bất chấp sự nghiệp vinh quang đã rất dài, Totti dường như muốn thi đấu nốt mùa giải 2016-2017 tới đây, nhưng vụ lùm xùm trên đã đang níu chân anh. Đêm thứ Bảy, sau khi xem cuộc phỏng vấn Totti trên truyền hình, HLV Spalletti không mấy vui và lập tức triệu tập anh đến văn phòng vào sáng Chủ nhật.

Roma không thể dứt tình

Cái kết nào cho huyền thoại Roma, người đã gia nhập CLB từ năm 1989, ở tuổi 12; một cầu thủ trung thành hiếm có của bóng đá hiện đại sau 25 năm khoác màu áo bã trầu? Roma quá yêu Totti và anh cũng quá yêu họ. Anh không thiếu động lực để tiếp tục khi suốt từ khi gắn bó với Roma mới chỉ giành đúng một danh hiệu Scudetto vào năm 2001, biết bao lần về nhì Serie A, biết bao cay đắng, biết bao lần từ chối những CLB hàng đầu để ở lại…

Totti còn khát vọng chung với Roma và cũng có khát vọng của riêng mình. Anh muốn ghi bàn để phá kỉ lục 274 bàn của huyền thoại Silvio Piola (đội Lazio). Totti còn kém Piola 30 bàn nữa, và một mùa gắn bó nếu không đủ giúp san lấp, cũng là cơ hội anh muốn có.

Xuất hiện rạn nứt giữa Spalletti với Totti nhưng có lẽ không đời nào Roma muốn chia tay Totti. Chia tay một công thần ở phần cuối sự nghiệp, kiểu Juventus chấm dứt với Alex Del Piero có lẽ là chuyện CĐV Roma không chịu nổi. Del Piero cũng vĩ đại, nhưng không thể đến tầm một vị thánh của Turin như Totti đã đạt tới cảnh giới này ở một nửa đỏ thành Rome. Nếu Totti muốn, có lẽ Roma cũng chấp nhận gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với anh thôi? 1 năm thôi mà, có nhiều nhặn gì so với 23 năm đã có với nhau?

5&3 Totti mới chơi có 5 trận cho AS Roma tại Serie A mùa giải này, anh cũng chỉ mới ra sân đúng 3 phút tại Champions League.

23 Totti ra mắt Roma năm 16 tuổi và đã cống hiến cho đội bóng này hơn 23 năm.

30 Totti đã ghi tổng cộng 244 bàn thắng tại Serie A, cách kỷ lục của huyền thoại Silvio Piola tận 30 bàn nữa.


Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm