Milan thắng Juve: Họ nói gì?

26/11/2012 11:36 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Quả penalty sút thành công của Robinho trong hiệp 1 đã quyết định kết cục cuộc chiến Milan – Juve ở San Siro rạng sáng nay.

Phản ứng của hai đội sau trận đấu đương nhiên là khác nhau. Phía Milan, duy nhất HLV Max Allegri lên tiếng thừa nhận rằng quả penalty không tồn tại nhưng vẫn khẳng định Milan thắng xứng đáng. Tất cả các quan chức, cầu thủ Milan đều vui mừng cho rằng Milan vừa xuất sắc giành chiến thắng trong một trận đấu cực kỳ quan trọng. Về phía Juve, từ TGĐ Marotta, HLV Alessio tới các cầu thủ đều chỉ nói ngắn gọn là quả penalty không tồn tại và thừa nhận Juve chơi tồi.



Milan thắng Juve bằng quả penalty của Robinho sau khi bóng chạm vào...sườn Isla trong vòng cấm

*Milan vui mừng như chưa từng vui đến thế

-Berluconi: “Thắng Juve là điều tuyệt vời nhất. Kể cả khi chúng tôi thắng bằng một quả penalty đáng ngờ thì cũng vẫn rất tuyệt”.

-Phó Chủ tịch Galliani: “Quả penalty không tồn tại à? Tôi có cảm giác là cánh tay của Isla đã chạm vào bóng mà”

-De Sciglio: “Chiến thắng này là sự báo thù của Milan. Chúng tôi đã chơi tuyệt vời, phòng ngự chắc chắn, không cho họ có nhiều cơ hội. Toàn đội là một tập thể đoàn kết và có tinh thần chiến đấu cao.  Nhưng Milan không được đánh mất sự tập trung. Chúng tôi cần giữ đôi chân trên mặt đất”.

-Constant: “Đây là chiến thắng quan trọng nhất của Milan. Chúng tôi cho thấy khát khao chiến thắng và biết cách vượt qua khó khăn. Sau khởi đầu khó khăn, Milan đã tìm lại đẳng cấp đích thực. Trước trận đấu, HLV nói với chúng tôi là cần xung trận với tinh thần quyết tâm cao độ và chúng tôi đã chơi với hơn 100% khả năng của mình trước Juventus”.

*Juve bình thản

-TGĐ Marotta: “Quả penalty không tồn tại và trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 mới là hợp lý. Juve đã chơi trận dở nhất từ đầu mùa nhưng đội nào vô địch thì phải chờ cuối mùa mới biết được”.

-HLV Alessio: “Đây không phải là Juve đích thực. Sự mệt mỏi ở Champions League đã khiến chúng tôi gặp khó khăn. Juve không chơi như một đội bóng đúng nghĩa. Quả penalty? Tôi không thể hình dung nếu Juve chiến thắng bằng một quả penalty như thế thì chuyện gì sẽ xảy ra”.

-Buffon: “Quả penalty không tồn tại nhưng Juve đáng bị thua. Chúng tôi thiếu khát khao chiến thắng và không chơi được như vẫn thường chơi. Các cầu thủ tỏ ra mệt mỏi, không đá với quyết tâm cao nhất và cống hiến tất cả những gì họ có trong trận đấu này. Chúng tôi sẽ cùng ngồi lại để phân tích xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mùa giải còn dài và Juve còn nhiều cơ hội để sửa chữa và bù đắp cho sai lầm mắc phải”.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm