Italy: Venice thí điểm thu phí tham quan vào năm 2024 để bảo vệ di sản thế giới

24/11/2023 15:07 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 23/11, chính quyền thành phố Venice (Italy) thông báo bắt đầu từ năm 2024 sẽ thu phí đối với du khách tới tham quan khu vực trung tâm vào ban ngày, trong 29 ngày cao điểm du lịch.

Theo thông báo, du khách sẽ phải trả 5 euro (5,45 USD) để vào trung tâm thành từ lúc 8h30 - 16h00, trong các ngày từ 25/4 - 5/5, hai ngày cuối tuần của tháng 5, 6 và tuần đầu tiên của tháng 7.

Chính quyền Venice quyết tâm triển khai việc thu phí tham quan sau khi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) cảnh báo có thể đưa thành phố kênh đào này vào danh sách di sản thế giới có nguy cơ bị đe dọa.

Italy: Venice thí điểm thu phí tham quan vào năm 2024 để bảo vệ di sản thế giới - Ảnh 1.

Khách du lịch đi thuyền gondola tại Venice, Italy. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thị trưởng Luigi Brugnaro cho biết Venice là thành phố đầu tiên trên thế giới thí điểm hệ thống thu phí như trên. Hệ thống này có thể đóng vai trò hình mẫu áp dụng cho các thành phố cần được bảo vệ khác. Tuy nhiên, chính quyền thành phố coi việc thí điểm chỉ là bước đầu tiên và sẵn sàng cải tiến để đảm bảo công tác quản lý hiệu quả.

Trước đó, nhà chức trách thành phố đã tranh luận trong nhiều năm nhưng không đưa được ra biện pháp hữu hiệu nào để quản lý hàng triệu du khách đến thăm các thắng cảnh tại khu vực trung tâm như Quảng trường St Mark, Cầu Rialto và vô số kênh đào đẹp như tranh vẽ. Kế hoạch bán vé tham quan cũng nhiều lần bị trì hoãn do lo ngại ảnh hưởng tới doanh thu từ du lịch, cũng như quyền tự do đi lại của người dân.

Minh Anh/TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm