Italy thành lập chính phủ mới

13/02/2021 07:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi ngày 12/2 xác nhận ông sẵn sàng thành lập chính phủ tiếp theo của Italy, đồng thời công bố nội các mới với sự kết hợp giữa các nhà kỹ trị và chính trị gia trong liên minh lớn của mình.

Dịch COVID-19: Italy đặt quốc gia vào 'vùng đỏ'

Dịch COVID-19: Italy đặt quốc gia vào 'vùng đỏ'

Ngày 24/12, Italy bắt đầu thực thi các quy định "vùng đỏ" trên cả nước sau khi số ca mắc mới dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng mạnh trong những ngày cuối năm, theo đó các biện pháp phong tỏa chống dịch sẽ được duy trì trong suốt kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm Mới kéo dài đến ngày 6/1/2021.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc hội kiến với Tổng thống Sergio Mattarella, ông Draghi đã giới thiệu danh sách nội các gồm 23 bộ trưởng, trong đó có 15 vị trí bộ trưởng là chính trị gia và 8 bộ trưởng là các nhà kỹ trị.

Trước đó, Tổng thống Mattarella đã đề nghị ông Draghi đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Italy sau khi cuộc tranh cãi giữa các chính đảng ở quốc gia Nam Âu này khiến chính phủ tiền nhiệm phải từ chức, đồng thời đặt ra nhiệm vụ cho cựu Chủ tịch ECB phải giải quyết cuộc khủng hoảng y tế do đại dịch COVID-19 cũng như tình trạng suy thoái kinh tế.

Sau một tuần tham vấn, hầu hết các chính đảng chủ chốt trên chính trường Italy đã cam kết ủng hộ ông Draghi cũng như tham gia nội các mới. Theo đó, ông Luigi Di Maio - lãnh đạo đảng Phong trào 5 Sao (M5S) sẽ tiếp tục giữ chức Ngoại trưởng, trong khi ông Giancarlo Giorgetti - một thành viên cấp cao đảng Liên đoàn sẽ trở thành Bộ trưởng Công nghiệp. Ông Andrea Orlando của đảng Dân chủ theo đường lối trung tả sẽ trở thành Bộ trưởng Lao động.

Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Italy, cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi phát biểu tại cuộc họp báo ở Rome, ngày 12/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, một số vị trí then chốt đã được trao cho những nhà kỹ trị không đảng phái, như ông Daniele Franco - Tổng Giám đốc Ngân hàng Trung ương Italy được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế và ông Roberto Cingolani - chuyên gia vật lý và công nghệ thông tin, sẽ giữ vị trí Bộ trưởng Chuyển đổi Xanh.

Dự kiến, ông Draghi và nội các mới sẽ tuyên thệ nhậm chức vào trưa 13/2, theo giờ địa phương tại Phủ Tổng thống Italy, mở đường cho các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm và tranh luận tại lưỡng viện Quốc hội, mà theo đó dự kiến ông Draghi sẽ công bố kế hoạch chính sách.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm