Italy thắng nhẹ Albania trong ngày Buffon lập kỷ lục châu Âu

25/03/2017 06:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) – Italy đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Albania ở vòng loại World Cup 2018. Daniele De Rossi và Ciro Immobile là những người lập công và biến trận đấu thứ 1000 của Gianluigi Buffon trở nên ý nghĩa hơn.

Tại trận đấu với Albania ở bảng G vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, Gianluigi Buffon đã được ra sân bắt chính ngay từ đầu. Đây là trận đấu chuyên nghiệp thứ 1000 của thủ thành 39 tuổi. Đồng thời, đây cũng là trận đấu thứ 168 Buffon thi đấu cho Italy. Nhờ đó, thủ môn của CLB Juventus đã trở thành cầu thủ có số trận thi đấu cho đội tuyển quốc gia nhiều nhất ở châu Âu. Anh vượt qua thành tích 167 trận của thủ thành Iker Casillas (Tây Ban Nha) và tiền vệ Vitalijs Astafjevs (Latvia). Lần đầu tiên Buffon bắt chính cho Italy là ở trận đấu với đội tuyển Nga hồi tháng 10/1997.


Buffon đã có 1000 trận ra sân thi đấu trong sự nghiệp

So trên toàn thế giới, thành tích của Buffon mới chỉ đứng thứ 5. Anh xếp ngang bằng với cựu hậu vệ Ivan Hurtado (Ecuador). Hiện tại, người có số lần thi đấu cho đội tuyển quốc gia nhiều nhất thế giới là Ahmed Hassan (Ai Cập) với 184 lần ra sân.

Thành tích của Buffon được đánh dấu bằng trận thắng nhẹ nhàng của Italy trước Albania. Đoàn quân của HLV Giampiero Ventura đã sớm có lợi thế ngay ở phút 12. Họ được hưởng một tình huống phạt đền sau khi Migjen Basha phạm lỗi với Andrea Belotti. Trên chấm 11m, De Rossi đã dễ dàng đánh bại thủ môn Thomas Strakosha.




De Rossi mở tỷ số cho Italy trên chấm phạt đền

Những phút sau đó, Italy vẫn là đội chiếm ưu thế và kiểm soát bóng phần nhiều thời gian. Dẫu vậy, cũng phải tới tận phút 71, đội chủ nhà mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ bên cánh phải, Davide Zappacosta tạt bóng sâu vào vòng cấm của Albania. Mặc dù gặp phải sự truy cản của hậu vệ đối phương nhưng Immobile vẫn bật cao đánh đầu, ghi bàn thắng thứ hai cho Italy.




Immobile nhân đôi cách biệt cho Italy

Tỷ số 2-0 nghiêng về phía Italy được giữ nguyên cho tới khi kết thúc trận đấu. Với kết quả này, Italy đã có 13 điểm sau 5 lượt đấu. Họ hiện có bằng điểm số với Tây Ban Nha nhưng chấp nhận xếp sau vì thua hệ số.

Đội hình ra sân

Italy: Buffon, Zappacosta, Barzagli, Bonucci, De Sciglio, Candreva, De Rossi, Verratti, Insigne, Belotti, Immobile

Albania: Strakosha, Hysaj, Veseli, Kukeli, Ajeti, Agolli, Lila (Sadiku 68), Basha (Latifi 88), Memushaj, Roshi (Grezda 79), Cikalleshi

Ghi bàn: De Rossi (12), Immobile (71)


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm