![]() Italia đang tập với những bài chống bóng bổng - Ảnh AP |
Mối nguy hiểm đã rõ cho thầy trò HLV Lippi. Ở trận đấu trước gặp Paraguay, hàng thủ cao trung bình chỉ 1m80 của Italia đã khống chế tương đối tốt các chân sút cao kều Lucas Barrios, Santa Cruz và sau đó là Cardozo của Paraguay, nhưng họ lại để xổng trung vệ cao kều Alcaraz. New Zealand còn sở hữu nhiều “tòa tháp” hơn thế ở mọi vị trí trên sân. Trên hàng công, đối mặt với Cannavaro (1m76) và Chiellini (1m84) sẽ là Fallon (1m91), Killen (1m88) và Smeltz (1m84). Ở hàng thủ, thách thức cho các tiền đạo thực ra không quá thấp của Italia (Iaquinta 1m88, Gilardino 1m84) là những “tòa tháp” Vicelich (1m93) và Reid (1m90). Ngay cả ở tuyến giữa hay hai biên, New Zealand cũng xuất phát với những cầu thủ rất cao: Smith (1m87), Brown (1m85), Lockhead (1m84) hay Nelsen (1m85). Chắc chắn, nếu thi thố tài năng bằng những đường chuyền bổng, Italia sẽ lép vế trước đối thủ.
Lippi đã quyết định Italia sẽ ra sân trận New Zealand với sơ đồ 4-4-2, sau khi nhận ra rằng đấy chính là mô hình đã dồn ép Paraguay đến nghẹt thở ở hiệp 2 trận mở màn, dù rằng sự hiệu quả trong những pha tấn công vẫn còn tương đối hạn chế. Sơ đồ này, với cặp tiền đạo thay cho chỉ một mình Gilardino lẻ loi trước hàng thủ dày dặc của đối phương, sẽ hứa hẹn tạo ra nhiều khoảng trống hơn cho những cú dứt điểm. 4-4-2, nhưng sẽ chơi bóng sệt với thế mạnh là chất kỹ thuật đương nhiên vượt trội so với New Zealand, vốn chỉ là những anh chàng khổng lồ vụng về trong những pha xử lý bằng chân. Marchisio được đẩy ra trái, Pepe vẫn được tín nhiệm chạy cánh phải, trong khi cặp tiền đạo sẽ được lựa chọn giữa Iaquinta, Gilardino và Di Natale. Iaquinta gần như chắc suất bởi anh là người duy nhất có thể cạnh tranh ngang bằng với các hậu vệ của New Zealand ở trên không trung, còn Di Natale được đánh giá cao ở kỹ năng “luồn lách” nhờ… thấp bé (chỉ cao 1m70).
Tuy nhiên, hạn chế chơi bóng bổng không có nghĩa là nên từ bỏ hoàn toàn những đường chuyền tầm trung vào trước khung thành thủ môn cao 1m95 Mark Paston, với điều kiện là phải tìm được khoảng trống cho các tiền đạo. Slovakia đã thành công từ một pha bóng như thế, khi Sestak tung một đường chuyền vừa tầm để Vittek đánh đầu chính xác mở tỷ số. Năm ngoái, trong trận giao hữu thắng New Zealand 4-3 trước thềm Confeds Cup 2009, Italia cũng đã có 2/4 bàn được ghi bằng đầu. Nếu các chân sút, vốn quen hoạt động trong những “khối bê tông” phòng ngự ở Serie A, tìm được vị trí tốt, bóng bổng cũng có thể là phương án “dĩ độc trị độc” hữu hiệu cho Italia.
|
Chiều cao trung bình ở World Cup 2010 |
