Italia không thể gọi Sirigu

18/06/2010 08:58 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Sau khi tình hình chấn thương của Buffon diễn biến xấu đi, các quan chức đội tuyển Italia đã đề nghị FIFA xem đây là tình thế khẩn cấp và cho phép họ gọi thủ môn dự bị Salvatore Sirigu thay thế.


Thủ môn Salvatore Sirigu - Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, cũng giống như trường hợp đội tuyển Pháp muốn gọi người thay thủ môn Carasso bị chấn thương, đề nghị này của Italia đã bị FIFA chính thức bác bỏ. Lý do: Chiếu theo điều 26 khoản 4 của luật FIFA, không thể coi đây là tình thế khẩn cấp, bởi cả Italia và Pháp đều còn 2 thủ môn có thể thi đấu.


Thực tế thì cho đến trước năm 2002, mỗi đội dự World Cup đều chỉ được phép có 22 cầu thủ và thường chỉ có 2 thủ môn. Bắt đầu từ World Cup 2002, các đội được bổ sung thêm cầu thủ thứ 23, và phải là một thủ môn, để đề phòng các rủi ro như của Buffon (vì thế mà có quy định bắt buộc mỗi đội phải có 3 thủ môn). Chỉ trong trường hợp chắc chắn chỉ còn duy nhất 1 thủ môn có thể ra sân, thì FIFA sẽ xem xét đó là tình thế khẩn cấp và cho phép triệu tập người khác thay thế. Tuy nhiên, không có quy định nào về việc này, mà nếu FIFA “xử đẹp”, thì chỉ là vấn đề cảm tính mà thôi.

Trước đây, mới chỉ có 3 lần xảy ra trường hợp được thay thủ môn khẩn cấp khi World Cup đang diễn ra, và đều là trước năm 2002. Ở Italia ’90, thủ môn Compido của ĐT Argentina được thay bằng Comizzo, và Seaman của Anh được thay bằng Beasant. Ở France ‘98, thủ môn Simon Gopane của ĐT Nam Phi được gọi thay cho Evans và trở thành cầu thủ đầu tiên khoác áo số 23 trong lịch sử World Cup.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm