Ít nhất 10.000 binh sĩ sẽ thiệt mạng nếu Mỹ chiến tranh với CHDCND Triều Tiên

04/03/2018 08:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Lầu Năm Góc cho rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên, ở giai đoạn đầu xung đột sẽ có ít nhất 10.000 lính Mỹ thiệt mạng.

Tờ New York Times (Mỹ) đưa tin rằng trong ngày 28/2, các lãnh đạo quân sự của Mỹ đã dự một họp kín tại Hawaii để bàn về những điều có thể xảy ra trong những ngày đầu tiên xảy ra viễn cảnh Mỹ đưa binh sĩ tới Triều Tiên. Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng cuộc họp không phải là tín hiệu cho thấy Nhà Trắng muốn gây hấn với Triều Tiên.

Lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia một cuộc tập trận chung với quân đội Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia một cuộc tập trận chung với quân đội Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Cuộc họp này do Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Mark Milley và Tướng Raymond Thomas tại Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt của Mỹ chủ trì. Các tướng lĩnh của Lầu Năm góc đánh giá rằng những ngày đầu của cuộc xung đột có thể rất thảm khốc.

Theo ước tính của các vị tướng, sẽ có tới 10.000 quân nhân Mỹ chết hoặc bị thương. Ngoài ra, hàng trăm nghìn dân thường trên Bán đảo Triều Tiên sẽ thương vong.

Nội dung chính của cuộc họp xoay quanh khả năng Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt của Mỹ và Lục quân sẽ hoạt động như thế nào để vô hiệu cơ sở hạt nhân của Triều Tiên trước khi Bình Nhưỡng đáp trả bằng vũ khí này trong trường hợp xảy ra xung đột. Hãng Sputnik (Nga) đánh giá rằng nội dung chính sẽ liên quan đến chiến tranh trong đường hầm - loại cơ sở hạ tầng Triều Tiên xây dựng phục vụ cho hoạt động hạt nhân.

Trong cuộc họp của các quan chức quân đội Mỹ, một nội dung cũng được đề cập đến là các máy bay trinh sát từ các bộ chỉ huy của Mỹ tại châu Phi và Trung Đông sẽ cần được tái điều động đến Thái Bình Dương.

Lập trường chính thức của Mỹ với Triều Tiên vẫn là ngoại giao, nhưng Washington cũng đặt điều kiện tiên quyết để đối thoại với Bình Nhưỡng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert từng nêu rõ: “Điều kiện của chúng tôi là phi hạt nhân hóa. Chính sách của Mỹ không thay đổi. Chúng tôi đã nói về chính sách này kể từ những ngày đầu của chính quyền mới, và đó là tăng áp lực, phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên”.

Mỹ nêu điều kiện để tiến hành cuộc đàm phán với Triều Tiên

Mỹ nêu điều kiện để tiến hành cuộc đàm phán với Triều Tiên

Điều kiện của chúng tôi là phi hạt nhân hóa. Chính sách của chúng tôi không thay đổi. Chúng tôi đã nói về chính sách này ngay từ ngày đầu của chính quyền Tổng thống Trump, đó là gây sức ép tối đa song cũng là phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Hà Linh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm