IS đe dọa tấn công Ấn Độ và Bangladesh

01/05/2019 22:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, vài ngày sau khi xảy ra loạt vụ đánh bom liều chết đúng vào ngày lễ Phục sinh ở Sri Lanka khiến hơn 250 người thiệt mạng, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã đưa ra lời đe dọa trực tiếp tiến hành các vụ tấn công ở Ấn Độ và Bangladesh.

Số nạn nhân thương vong trong hai vụ đánh bom ở Philippines tăng lên gần 80 người

Số nạn nhân thương vong trong hai vụ đánh bom ở Philippines tăng lên gần 80 người

Theo thông tin mới nhất do giới chức an ninh Philippines cung cấp, số nạn nhân thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom tại một nhà thờ Thiên chúa giáo xảy ra sáng 27/1 tại thành phố Jolo, tỉnh Sulu miền Nam Philippines đã lên tới ít nhất 19 người, trong khi 48 người khác bị thương.

Báo Times of India ngày 1/5 cho biết nhóm trên đã chỉ định Abu Muhammed al-Bengali (A-bu Mu-hăm-mét An Ben-ga-li) làm thủ lĩnh mới của IS tại Bangladesh. Một bài viết trên mạng của IS có đoạn: "Nếu các người nghĩ đã làm câm lặng những chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tại Bengal và Hind (tiểu lục địa Ấn Độ) và chắc chắn về điều đó, thì hãy nghe đây, chúng ta sẽ không bao giờ câm lặng và niềm khát khao trả thù sẽ không bao giờ lắng xuống."

Chú thích ảnh
Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi phát biểu tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq tháng 7/2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Lời đe dọa trên được đưa ra một ngày sau khi IS tiến hành một vụ nổ nhỏ gần một rạp chiếu phim ở thủ đô Dhaka của Bangladesh, khiến một số cảnh sát bị thương. Trước đó, bộ phận truyền thông của IS cũng công bố đoạn video chiếu cảnh thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi (An Ba-đa-đi) tuyên bố loạt vụ đánh bom trong ngày lễ Phục sinh (21/4) vừa qua ở Sri Lanka là sự phản ứng trước những tổn thất mà nhóm này hứng chịu tại khu vực Baghouz (Ba-gút) - thành trì cuối cùng của IS ở miền Đông Syria.

Ngoài ra, thủ lĩnh IS cũng tuyên bố rằng tổ chức khủng bố này sẽ tìm cách trả thù việc những tay súng IS bị tiêu diệt và bỏ tù. Hiện các cơ quan tình báo Ấn Độ đang theo dõi sát các diễn biến ở Bangladesh. Họ lo ngại IS có thể thực hiện những cuộc tấn công ở bang Tây Bengal (Ben-gan, Ấn Độ) hoặc Bangladesh.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm