Inter trước ngày hội quân, Inzaghi vẫn thiếu một nửa đội hình

11/07/2023 15:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

Một mùa giải được đánh giá là thành công không thể ngăn Inter thực hiện một cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ. Chỉ có 11 trong danh sách 26 cầu thủ đội hình 1 mùa trước được đảm bảo vị trí trong kế hoạch mùa này.

Đó là các hậu vệ Bastoni, Darmian, Dimarco, Dumfries, Acerbi (vừa được mua đứt từ Lazio) và De Vrij (vừa tái ký hợp đồng đến 2025); các tiền vệ Barella, Calhanoglu, Asllani và Mkhitaryan, cùng tiền đạo chủ lực Lautaro Martinez.

Còn thiếu một nửa đội hình

Trong số 15 cái tên còn lại, có đến 9 người đã hoặc sẽ chắc chắn ra đi, bao gồm Dzeko, Gagliardini, Skriniar, Cordaz, D'Ambrosio, Handanovic (hết hợp đồng), Bellanova (hết hợp đồng mượn), Brozovic (bán cho Al-Nassr) và Onana (sắp cập bến Man United).

Những người chưa chắc chân gồm có Gosens và Correa nhiều khả năng sẽ bị bán, nhóm 3 cầu thủ trẻ Carboni, Fontanarosa và Zanotti có thể được đem cho mượn, trong khi tương lai của Lukaku vẫn đang rất mông lung. Inter và cả chân sút người Bỉ vô cùng mong muốn một sự gắn kết chính thức, nhưng các đề xuất của Inter chưa được Chelsea chấp thuận. Giữa ý tưởng của Inter (30 triệu euro) và yêu cầu của Chelsea (tối thiểu 45 triệu euro) vẫn còn khoảng cách rất lớn, đòi hỏi quá trình đàm phán kéo dài mới mong tìm được sự đồng thuận.

Có nghĩa là cộng thêm cả 2 sự bổ sung quan trọng vừa được thực hiện, tiền đạo Marcus Thuram (miễn phí từ Frankfurt) và tiền vệ con thoi Davide Frattesi (33 triệu euro từ Sassuolo), HLV Simone Inzaghi cũng mới chỉ có trong tay 13 cầu thủ cho mùa giải mới. Trong 1-2 ngày tới, trung vệ trẻ Yann Bisseck sẽ có mặt để kiểm tra y tế và chính thức gia nhập Inter từ CLB Aarhus (Đan Mạch) với giá 7 triệu euro, song như thế vẫn còn là quá ít. Từ giờ đến cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Inter cần bổ sung thêm ít nhất 7 hoặc 8 cầu thủ chất lượng nữa, bên cạnh việc đôn lên một số tài năng trẻ từ đội U20. Cũng có không ít cầu thủ trở về sau thời gian được đem cho mượn như Satriano, Esposito, Sensi, Salcedo, Radu hay Stankovic..., nhưng tất cả họ đều ở danh sách thanh lý.

Inter trước ngày hội quân: Inzaghi vẫn thiếu một nửa đội hình - Ảnh 1.

Inter đang trải qua một mùa Hè nhiều biến động về lực lượng

 Công trường ngổn ngang nhưng lạc quan

Nhiệm vụ lấp đầy đội hình trước ngày 31/8 không hề đơn giản, nhưng không ai ở Inter hay người hâm mộ đội bóng này cảm thấy lo lắng, bởi vì dưới tay của "cáo già chuyển nhượng" Beppe Marotta, công tác chuẩn bị đội ngũ của Inter luôn được đánh giá rất cao. Việc Inter đánh bại Milan trong cả 2 thương vụ Thuram và Frattesi vừa qua, dù phải đổi bằng khá nhiều tiền, cũng cho thấy sự quyết tâm và quyết liệt của đội bóng này. Đó đều là những cầu thủ tài năng, còn trẻ và được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng về lâu dài tại sân Giuseppe Meazza.

Bán thủ môn Onana để đổi lấy tối thiểu 50 triệu euro được cho là quyết định đúng đắn và cần thiết của ban lãnh đạo Inter để có tiền tái xây dựng đội hình, khi mà khó khăn tài chính vẫn bó buộc đội bóng này kể từ thời đại dịch Covid-19. Trong kế hoạch được truyền thông tiết lộ, Inter dự định sẽ sử dụng khoản tiền nói trên để bổ sung thêm khoảng 3 cầu thủ chất lượng và mua đứt tiền đạo Lukaku, một trong những nhiệm vụ hàng đầu ở kỳ chuyển nhượng này.

Nhưng khi Inter có tiền trong túi, mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn hơn nhiều. Họ đang bị thách giá. Inter chỉ muốn mua thủ môn 21 tuổi Anatoliy Trubin với số tiền tối đa 15 triệu euro, nhưng Shakhtar Donetsk đã lập tức nâng giá ngôi sao của mình lên 35 triệu euro. Shakhtar từng "rắn" đến mức buộc Chelsea phải mua Mikhaylo Mudryk với giá 100 triệu euro cách đây nửa năm, nên thử thách với Inter hứa hẹn sẽ vô cùng lớn. Chelsea cũng không muốn "cắt lỗ" quá sâu ở vụ Lukaku, sau khi từng phải trả cho chính Inter 115 triệu euro để mua cầu thủ này cách đây chỉ 2 năm.

Mặc dù vậy, với kinh nghiệm và tài năng của sếp chuyển nhượng Marotta, Inter tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Việc Inter đá trận chung kết Champions League với một nửa đội hình miễn phí hoặc giá dưới 10 triệu euro là minh chứng hùng hồn cho khả năng ứng phó với khó khăn tài chính của đội bóng này. 

Ai sẽ là đội trưởng mới của Inter?

Hè này, Inter đã cùng lúc chia tay với một loạt "lãnh đạo", bao gồm đội trưởng Samir Handanovic, đội phó số 1 Danilo D'Ambrosio, đội phó số 2 Marcello Brozovic, cũng như cựu đội trưởng Milan Skriniar. Do vậy, vấn đề chọn đội trưởng và các đội phó mới ở Inter là đề tài rất được quan tâm.

Tiền đạo Lautaro Martinez là ứng viên số 1 trở thành đội trưởng chính thức mới, sau khi đóng vai đội phó số 3 mùa trước. Anh đã rất nhiều trận đeo băng đội trưởng Inter khi những người xếp trên không được HLV Inzaghi cho thi đấu. Tuy nhiên, vai trò thủ lĩnh tinh thần trên sân của Lautaro không được đánh giá cao bằng tiền vệ Nicolo Barella, người cũng hoàn toàn xứng đáng về mọi mặt. Quyết định là của HLV Inzaghi, song Lautaro vẫn có cơ hội lớn hơn vì anh gia nhập Inter từ năm 2018, sớm hơn Barella 1 năm. Đứng sau 2 cầu thủ này là trung vệ Stefan De Vrij, người cũng đã có 5 năm khoác áo Inter như Lautaro, và tiền vệ đa năng Hakan Calhanoglu, người càng lúc càng có ảnh hưởng lớn hơn ở đội bóng áo sọc xanh-đen.


Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm