Indonesia lại thua trước thềm Asian Cup 2023, báo nhà chỉ thẳng tên cầu thủ 'tội đồ' của thày trò HLV Shin Tae Yong

06/01/2024 07:42 GMT+7 | Bóng đá 24h

ĐT Indonesia lại gây thất vọng khi để thua Libya với tỷ số 1-2 hôm 5/1 và phải nhận nhiều chỉ trích từ báo chí nước nhà.

Indonesia lại thua Lybia lần thứ hai khiến báo chí lo lắng

Đội tuyển Indonesia đã để thua 1-2 trước Libya trong trận giao hữu trên sân vận động Titanic Mardan, Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, vào tối thứ Sáu (1/5/2024). Đoàn quân của HLV Shin Tae Yong đã dẫn trước ở phút thứ 6 nhờ pha lập công của Yakob Sayuri. Nhưng sau đó, Libya đã lật ngược tình thế nhờ các bàn thắng của Osama Shremi ở phút thứ 9 và Ahmed Ekrawa ở phút thứ 20. 

Đây đã là trận thua thứ hai của Indonesia trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Trước đó, họ đã bị Libya vùi dập với tỷ số 0-4 ở trận giao hữu đầu tiên hôm 2/1.

Những kết quả thất vọng đã khiến báo chí Indonesia lo lắng. Họ đã chỉ ra vấn đề của ĐT Indonesia sau những trận thua gần đây.

Indonesia lại thua Lybia lần thứ hai, báo chí lo lắng, chỉ thẳng tên 'tội đồ' - Ảnh 2.

Indonesia liên tục gây thất vọng trước thềm Asian Cup 2023

Tờ Bola đã chỉ ra tên "tội đồ" của Indonesia trong trận đấu vừa qua, đó chính là Rizky Ridho. Tờ báo này nêu rõ sai lầm trong bàn thua thứ hai của Indonesia xuất phát từ đường chuyền về tai hại của Ridho dành cho thủ môn Ernando Ari.

Đường chuyền này quá chậm khiến Ahmed Ekrawa của Libya bắt kịp. Ekrawa bình tĩnh lừa qua cả thủ môn trước khi đệm vào lưới trống ghi bàn ấn định cuộc lội ngược dòng cho Libya.

Indonesia lại thua Lybia lần thứ hai, báo chí lo lắng, chỉ thẳng tên 'tội đồ' - Ảnh 3.

Ridho phạm sai lầm khiến Indonesia bại trận

Cũng trong bài viết của mình, tờ Bola chỉ ra vấn đề nghiêm trọng của Indonesia ở trận đấu vừa qua nằm ở trên hàng công. Những pha xử lý cuối cùng của đội bóng này chưa tốt khiến nhiều "cơ hội vàng" trôi qua.

Bola chia sẻ: "Đội tuyển Indonesia có cơ hội vàng nhờ công của Marselino Ferdinan ở phút 60, xuất phát từ đường chọc khe của Yakob Sayuri vào vòng cấm Libya. Thay vì tung ra cú đá mạnh, Yakob chọn chuyền cho Marselino. Tuy nhiên, tiền vệ 19 tuổi đã bỏ lỡ cơ hội. Cú sút của anh vẫn đi chệch khung thành đối phương".

"Phút 88, Justin Hubner bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa. Nhận đường chuyền của Rizky Ridho, hậu vệ nhập tịch đối mặt một đối một với thủ môn người Libya, Murad Alwuheeshi. Tuy nhiên, Hubner lại tỏ ra kém bình tĩnh trong việc xử lý bóng. Murad Alwuheeshi đã cản phá cú sút của đội trưởng U21 Wolverhampton Wanderers".

"Những pha xử lý cuối cùng vẫn đang là bài toán hóc búa đối với ĐTQG Indonesia. Thử tưởng tượng, Ramadhan Sananta có khoảng trống để tung cú đá vào lưới Libya ở phút 90+2. Chỉ là cú vung chân trái của anh lại quá chậm. Tiền đạo này vẫn đưa bóng đi chệch bên trái khung thành Libya".

Indonesia lại thua Lybia lần thứ hai, báo chí lo lắng, chỉ thẳng tên 'tội đồ' - Ảnh 4.

Indonesia gặp nhiều vấn đề trước Asian Cup 2023

Trước thềm Asian Cup 2023, Indonesia vẫn còn một trận giao hữu nữa gặp Iran hôm 9/1 để có những thử nghiệm cuối cùng. Sau đó vào ngày 15/1, họ sẽ bước vào trận ra quân của mình tại bảng D gặp Iraq. Ở giải đấu lần này, Indonesia nằm cùng bảng với Iraq, Nhật Bản và ĐTQG Việt Nam.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm