29/10/2025 15:50 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Danh sách U17 Indonesia dự VCK World Cup 2025 vừa được công bố chỉ có 4 cầu thủ là những tài năng gốc Indonesia đang sinh sống và thi đấu ở nước ngoài, con số thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của người hâm mộ.
Bốn cầu thủ Indo kiều nói trên gồm Matthew Baker (Melbourne FC, Australia), Lucas Lee (Ballistic United SC, Mỹ), Eizar Tanjung (Sydney FC, Australia) và Mike Rajasa Hoppenbrouwers (FC Utrecht, Hà Lan).
Trong khi đội tuyển quốc gia Indonesia cấp độ đội một đang có xu hướng "Âu hóa" mạnh mẽ với hàng loạt cầu thủ nhập tịch như Jordi Amat, Marc Klok, Rafael Struick hay Thom Haye, thì đội U17 lại có tỷ lệ cầu thủ là những tài năng gốc Indonesia đang sinh sống và thi đấu ở nước ngoài khá khiêm tốn. Điều này khiến dư luận trong nước đặt câu hỏi: Vì sao Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) không tận dụng nguồn lực tài năng từ nước ngoài dồi dào để nâng tầm đội trẻ?
Trả lời thắc mắc này, ông Arya Sinulingga, Ủy viên Ban Chấp hành PSSI, đã có những chia sẻ chi tiết về rào cản pháp lý liên quan đến quốc tịch. Theo ông, để một cầu thủ dưới 18 tuổi có thể thi đấu cho Indonesia, ít nhất cha hoặc mẹ của họ phải còn giữ hộ chiếu Indonesia hợp lệ tại thời điểm cầu thủ đó chào đời.
"Đây là điểm khó nhất", ông Arya nói. "Chúng tôi phải xác minh xem cha hoặc mẹ của cầu thủ có còn quốc tịch Indonesia khi họ sinh ra hay không. Nếu không, họ không đủ điều kiện để giữ hai quốc tịch song song khi chưa đủ 18 tuổi".

Trong đội hình U17 Indonesia, chỉ có 4 cầu thủ là những tài năng gốc Indonesia đang sinh sống và thi đấu ở nước ngoài.
Khác với các cầu thủ trưởng thành - những người có thể thực hiện thủ tục nhập tịch chính thức theo quy định của nhà nước - nhóm cầu thủ U17 lại không thể tiến hành quy trình này. "Với cầu thủ 21 tuổi, họ có thể xin nhập tịch và thi đấu cho Indonesia. Nhưng với cầu thủ dưới 18 tuổi, họ phải chờ đến khi đủ tuổi mới được hợp pháp hóa quốc tịch", ông Arya giải thích thêm.
Indonesia hiện là một trong những quốc gia Đông Nam Á tích cực nhất trong việc tìm kiếm và nhập tịch cầu thủ gốc nước ngoài, đặc biệt kể từ khi HLV Shin Tae-yong dẫn dắt đội tuyển quốc gia.
Chiến lược này giúp Indonesia mạnh lên đáng kể tại các giải đấu khu vực như AFF Cup hay vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, ở cấp độ trẻ, việc siết chặt quy định quốc tịch khiến PSSI buộc phải ưu tiên các tài năng trong nước.
Thủ môn: Rendy Razzaqu (Madura United FC), Dafa Al Gasemi (Dewa United FC), Mike Rajasa Hoppenbrouwers (FC Utrecht).
Hậu vệ: Dafa Zaidan (Borneo FC), Ida Bagus Putu Cahya (Bali United), I Putu Panji Apriawan (Bali United), Mathew Baker (Melbourne FC), Eizar Tanjung (Sydney FC), Lucas Lee (Ballistic United SC), Fabio Azkairawan (Persija Jakarta), Ilham Romadhona (Borneo FC), Muhammad Al Gazani (Persija Jakarta), Azizu Milanesta (Asiana Soccer School).
Tiền vệ: Evandra Florasta (Bhayangkara Presisis FC), Muhammad Zahaby Gholy (Persija Jakarta), Nazriel Alfaro (Persib Bandung), Rafi Rasyiq (Semen Padang FC).
Tiền đạo: Mierza Firjatullah (Persik Kediri), Fadly Alberto Hengga (Bhayangkara Presisi FC), Dimas Adi Prasetyo (PSM Makassar), Fandi Ahmad Muzaki (Persija Jakarta).
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất