"Ông già gân" người Scotland giành được 87 điểm, vượt khá xa hai đồng nghiệp nổi tiếng khác cùng đứng thứ 2 là "Gã đầu bạc" Marcello Lippi và "Giáo sư"Arsene Wenger với cùng 58 điểm. Kết quả xếp hạng này của IFFHS không phân biệt HLV cấp CLB hay ĐTQG mà chỉ căn cứ vào thành tựu của họ trong hơn 1 thập niên qua. Kể từ năm 1996 tới nay, những gì Alex Ferguson làm được quả là rất đáng nể. Với Man United, ông đã có 2 cúp VĐ Champions League các năm 1999 và 2008 cùng 9 danh hiệu VĐ Premier League, 3 cúp FA, 2 cúp Liên đoàn, 2 cúp Liên Lục Địa cùng rất nhiều danh hiệu cao quý khác.

BXH những HLV xuất sắc nhất thế giới giai đoạn 1996-2009 của IFFHS còn có sự hiện diện trong top 10 của "Người đặc biệt" Mourinho (thứ 5), "Phù thủy" Guss Hiddink (4) hay "Tướng quân" Ottmar Hitzfeld (6). Tuy đang nổi như cồn với "cú ăn 6" cùng Barca mùa trước và cũng được chính IFFHS bầu chọn là "HLV xuất sắc nhất thế giới 2009" cấp CLB nhưng Guardiola chỉ xếp thứ 41 nếu tính cả giai đoạn 1996-2009. Đơn giản vì thành tựu của chiến thuật gia người Tây Ban Nha mới có từ mùa trước khi ông bắt đầu sự nghiệp cầm quân non trẻ của mình.
Kết quả xếp hạng của IFFHS có lẽ không làm tất cả đều cảm thấy hài lòng. Chẳng hạn như "Ngài râu kẽm" Del Bosque lại chỉ xếp thứ 11 hay hai chiến thuật gia hàng đầu của Italia là Ancelotti và Capello lại lần lượt chỉ xếp thứ 15 và 16 theo xếp hạng của IFFHS. Dưới đây là top 20 nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới giai đoạn 1996-2009:
|
20 HLV xuất sắc nhất thế giới giai đoạn 1996-2009
|