Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB) đã làm rõ hướng dẫn dành cho các trọng tài, qua đó xác nhận rằng tiền đạo Breel Embolo của Thụy Sĩ lẽ ra không phải nhận thẻ đỏ trong trận tứ kết World Cup gặp Argentina.
Chiếc thẻ vàng thứ hai của Embolo, được rút ra sau khi VAR xem lại tình huống và xác định anh có hành vi giả vờ ngã để kiếm phạt, đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu ở phút 72, chỉ ít lâu sau khi Thụy Sĩ gỡ hòa 1-1.
ĐT Argentina sau đó thắng 3-1 sau hiệp phụ. Quyết định thẻ đỏ này đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích, trong đó có cả Ai Cập, đối thủ trước đó của Argentina, khi cho rằng các trọng tài đã thiên vị đội bóng của Lionel Messi trong nhiều quyết định.
Hôm thứ Hai, cơ quan làm luật bóng đá được FIFA hậu thuẫn đã công bố bản giải thích, khẳng định quy trình VAR đối với các trường hợp "nhầm người" (mistaken identity) không được phép áp dụng cho tình huống như ở World Cup vừa qua, dù điều này có thể được xem xét ở các giải đấu trong tương lai.
"Tuy nhiên, quy trình này không thể được áp dụng cho đến khi quá trình rà soát luật hoàn tất", IFAB cho biết trong thông cáo.
Trong tình huống gây tranh cãi, Embolo ngã xuống sau pha tranh chấp với tiền vệ Leandro Paredes của Argentina, và ban đầu Paredes bị trọng tài rút thẻ vàng.
Tuy nhiên, các trọng tài VAR đã thông báo với trọng tài chính rằng Paredes không phạm lỗi. Sau đó, Embolo bị phạt thẻ vàng vì lỗi ăn vạ. Đây là thẻ vàng thứ hai của anh, đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ.
Theo IFAB, đó không phải là cách điều khoản "nhầm người" được áp dụng. Điều khoản này chỉ nhằm sửa sai trong trường hợp trọng tài rút thẻ nhầm cầu thủ không thực hiện lỗi ban đầu.
"Trọng tài đã đưa ra quyết định sai lầm", HLV trưởng Thụy Sĩ Murat Yakin phát biểu sau trận đấu tại Kansas City.
"Tôi biết họ sẽ bảo vệ trọng tài của mình, nhưng quy định này đã phá hỏng trận đấu của chúng tôi hôm nay. Thật đau đớn, và việc bị loại theo cách như vậy khiến chúng tôi vô cùng thất vọng", HLV của ĐT Thụy Sĩ tuyên bố.
IFAB cũng nhấn mạnh rằng việc xem lại bằng VAR trong trường hợp này "chỉ được phép để xác định đúng cầu thủ đã thực hiện lỗi bị xử phạt; bản thân hành vi phạm lỗi không thể bị xem lại hoặc thay đổi".
IFAB cho biết việc rà soát quy trình VAR đã được tiến hành từ tháng 3, đồng thời thừa nhận những tình huống như của Embolo đang nằm trong phạm vi xem xét.
"Tại World Cup 2026, việc sử dụng điều khoản 'nhầm người' để xử lý các tình huống ăn vạ đã nhận được nhiều phản hồi tích cực", tổ chức có trụ sở tại Zurich cho biết.


