Chỉ sau vài tuần ra mắt, bộ phim kinh dị học đường Hàn Quốc If Wishes Could Kill (tựa Việt: Điều ước đoạt mạng) đã trở thành hiện tượng toàn cầu trên nền tảng Netflix, ghi nhận những con số ấn tượng và tạo làn sóng thảo luận rộng rãi trong cộng đồng người xem quốc tế.
Ngay trong những ngày đầu phát hành, If Wishes Could Kill đã lọt vào top 4 bảng xếp hạng toàn cầu dành cho các chương trình không nói tiếng Anh trên Netflix, với 2,8 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày - một khởi đầu đầy ấn tượng đối với một tác phẩm hoàn toàn vắng bóng ngôi sao hạng A.

Bộ phim "If Wishes Could Kill" của Hàn Quốc ra mắt toàn cầu trên Netflix vào ngày 24/4
Bước sang tuần thứ hai phát hành, bộ phim tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu với tổng cộng 7,5 triệu lượt xem. Đồng thời, tác phẩm lọt top 10 tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, từ các thị trường châu Á như Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, cho đến các nước xa xôi như Ai Cập, Brazil hay Ấn Độ và Mexico.
Trên nền tảng phân tích FlixPatrol, phim cũng từng vươn lên vị trí top 1 tại Hàn Quốc và top 6 toàn cầu, phần lớn nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực lan rộng. Đáng chú ý, dù bị xếp loại giới hạn độ tuổi do có nhiều cảnh bạo lực, bộ phim vẫn không bị điều đó cản trở sức hút đối với khán giả đại chúng.
Huyền bí dân gian kết hợp công nghệ hiện đại
Bộ phim xoay quanh 5 học sinh trung học bị cuốn vào một ứng dụng di động bí ẩn có khả năng dự đoán và thao túng cái chết thông qua những điều ước. Khi lời nguyền bắt đầu ứng nghiệm, các nhân vật liên tục phải đối mặt với những lựa chọn sinh tử - nơi mỗi quyết định đều kéo theo hậu quả không thể đảo ngược, và chính hành động của họ dần trở thành nguyên nhân dẫn đến bi kịch.
Thay vì khai thác các pha hù dọa bất ngờ thường thấy trong phim kinh dị, tác phẩm xây dựng sự căng thẳng thông qua cấu trúc lựa chọn và hệ quả, tạo nên cảm giác hồi hộp dai dẳng, ám ảnh người xem ngay cả sau khi màn hình tắt.

Bước sang tuần thứ hai phát hành, bộ phim tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu với tổng cộng 7,5 triệu lượt xem
Truyền thông Hàn Quốc nhận định, điểm tạo nên sự khác biệt của If Wishes Could Kill so với những tác phẩm cùng đề tài như All Of Us Are Dead (Ngôi trường xác sống) hay Duty After School (Học kỳ sinh tử) chính là việc không khai thác yếu tố zombie hay quái vật quen thuộc. Thay vào đó, bộ phim đặt cược vào các yếu tố tâm linh đặc trưng của văn hóa Hàn Quốc - pháp sư, định mệnh, nghi lễ - đặc biệt là văn hóa pháp sư độc đáo tại đảo Jeju.
Sự kết hợp giữa chất liệu huyền bí dân gian với bối cảnh học đường và yếu tố công nghệ hiện đại như ứng dụng di động đã tạo ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới, đồng thời phản ánh trực tiếp những lo lắng và khát vọng thầm kín của giới trẻ.
Đạo diễn Park Yoon Seo cho biết ông liên tục thay đổi nhịp kể và thể loại trong suốt quá trình triển khai để người xem không cảm thấy quen thuộc hay đoán trước được câu chuyện. Một trong những phân cảnh gây chú ý đặc biệt là khi nhân vật Se Ah bước vào thế giới linh hồn - được quay bằng camera gắn trên người, mang lại cảm giác sống động như đang trải nghiệm một trò chơi kinh dị góc nhìn thứ nhất.

Bộ phim xoay quanh 5 học sinh trung học bị cuốn vào một ứng dụng di động bí ẩn có khả năng dự đoán và thao túng cái chết thông qua những điều ước
Về những cảnh bạo lực lặp lại trong phim, đạo diễn thừa nhận từng do dự, nhưng cuối cùng lựa chọn thể hiện trực diện hơn để tạo sự khác biệt. Ông nhấn mạnh: "Tôi muốn làm rõ rằng những hành động đó xảy ra dưới sự điều khiển từ bên ngoài, chứ không xuất phát từ ý chí của các nhân vật". Mục tiêu của ê-kíp sản xuất không chỉ dừng lại ở việc gây sợ hãi, mà hướng tới xây dựng một câu chuyện có chiều sâu, nơi bạo lực là hệ quả của những tác nhân ngoại cảnh.
Dàn diễn viên trẻ
Một trong những quyết định táo bạo nhất của ê-kíp là việc giao toàn bộ 5 vai chính cho những gương mặt tương đối mới trong làng giải trí, gồm: Jeon So Young, Kang Mina, Baek Sun Ho, Hyun Woo Seok và Lee Hyo Je. Đây rõ ràng là một canh bạc không nhỏ trong bối cảnh thị trường phim Hàn thường phụ thuộc nhiều vào sức hút của tên tuổi lớn.

Nữ diễn viên trẻ Kang Mina trong một cảnh phim "If Wishes Could Kill"
Tuy nhiên, theo đạo diễn Park Yoon Seo, đây hoàn toàn là chủ đích của ê-kíp. "Tôi muốn các diễn viên góp phần truyền tải trải nghiệm chân thực nhất cho khán giả" - ông chia sẻ, khẳng định việc sử dụng gương mặt mới là nhằm giữ lại "cảm giác mới mẻ" của kịch bản, tránh để định kiến từ các vai diễn cũ ảnh hưởng đến cảm nhận của người xem.
Và canh bạc đó đã được đền đáp xứng đáng. Các diễn viên trẻ thể hiện sự đầu tư đáng nể cho vai diễn: Jeon So Young cắt tóc ngắn và nhuộm da để vào vai vận động viên, Lee Hyo Je tăng 20 kg phục vụ nhân vật, trong khi Baek Sun Ho trải qua huấn luyện vũ đạo chuyên sâu để thể hiện thuyết phục những phân cảnh bị "ma nhập". Phần lớn các cảnh hành động cũng được các diễn viên tự thực hiện, không dùng diễn viên đóng thế - đến mức phải dùng trang điểm đặc biệt để che đi những vết bầm tím thực sự.
Bên cạnh dàn diễn viên chính, sự xuất hiện của hai diễn viên giàu kinh nghiệm là Jeon So Nee và Noh Jae Won trong vai cặp pháp sư đã góp phần mở rộng chiều sâu câu chuyện, đưa bộ phim vượt ra khỏi khuôn khổ học đường để tiếp cận yếu tố huyền bí một cách rõ nét và thuyết phục hơn.
Với những thành tích ban đầu hết sức khả quan, If Wishes Could Kill không chỉ là một bộ phim ăn khách - đây còn là minh chứng cho thấy điện ảnh Hàn Quốc không nhất thiết phải dựa vào ngôi sao để chinh phục khán giả toàn cầu. Thành công của tác phẩm mở ra cơ hội lớn cho thế hệ diễn viên trẻ, đồng thời khẳng định rằng nội dung sáng tạo, khai thác bản sắc văn hóa dân tộc một cách độc đáo, vẫn là chìa khóa để phim Hàn tiếp tục chiếm lĩnh bảng xếp hạng quốc tế.