Ibrahimovic và những bàn đáng nhớ cho tuyển Thụy Điển: Đánh gót kiểu bọ cạp, vô lê, xe đạp chổng ngược

05/09/2014 08:04 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic đã trở thành chân sút xuất sắc nhất mọi thời của bóng đá Thụy Điển sau cú đúp hạ Estonia vào rạng sáng nay.

Tiền đạo 32 tuổi đã chạm mốc 50 bàn cho đội tuyển, vượt qua huyền thoại Sven Rydell, người ghi bàn thứ 49 vào lưới Phần Lan vào năm 1932.

Sau khi phá kỉ lục, Ibra đã ăn mừng bằng cách cởi áo, lộ dòng thông điệp “'Ni gjorde det mojligt” (Bạn có thể làm được mọi thứ) và số 50+, ngụ ý rằng anh sẽ còn ghi nhiều bàn hơn nữa.


Ibra ghi bàn hạ Italy.


Ibra đánh gót hạ tuyển Italy.



Ibra ghi bàn hạ tuyển Anh.



Bàn của Ibra hạ tuyển Pháp.

Sau khi ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2001, Ibra đã ghi bàn đầu tiên cho tuyển Thụy Điển ở ngay trận đấu chính thức đầu tiên, thắng 3-0 trước Azerbaijan ở vòng loại World Cup.

Từ đó thì chân sút này liên tục ghi các bàn thắng đáng nhớ cho đội tuyển.


Ibra hạ tuyển Pháp.

Tại EURO 2004 Ibra đã ghi bàn thắng được cho là đẹp nhất giải đấu: Một cú quay người đánh gót hạ gục Italy – pha bóng giúp Ibra chuyển đến thi đấu cho Juventus.

Nhưng bàn thắng đáng nhớ nhất của tiền đạo này với đội tuyển là vào năm 2012.


Siêu phẩm của Ibra hạ tuyển Anh.

Anh đã ghi 3 bàn trong trận gặp Anh. Và bàn đẹp nhất từ cú móc bóng hạ Joe Hart từ giữa sân, bàn thắng được trao giải Puskas 2013 cho bàn thắng đẹp nhất năm.

Tại EURO 2012, Ibra cũng có cú vô lê cháy lưới tuyển Pháp rất ấn tượng.

(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm