Huỳnh Như xúc động ngày về Việt Nam

19/02/2023 13:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tiền đạo đội trưởng tuyển nữ Việt Nam đã trở về Việt Nam vào sáng 19/2. Cô gái gốc Trà Vinh nhận được sự chào đón của người hâm mộ, giới truyền thông và đặc biệt là gia đình.

Ông Huỳnh Thanh Liêm và bà Lê Thị Lài, bố mẹ của cầu thủ Huỳnh Như, đã ra sân bay để chào đón nữ cầu thủ "vàng" của bóng đá Việt Nam. Bà Lài đã rơi nước mắt khi chứng kiến ngày về của con từ Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như xúc động ngày về Việt Nam - Ảnh 1.

Huỳnh Như rạng rỡ ngày về với gia đình. Ảnh: On Sports

Huỳnh Như đã được CLB Lank của Bồ Đào Nha cho phép về nước để thăm gia đình và thực hiện vài công việc trong vòng 1 tuần lễ. Cô rạng rỡ chia sẻ mình vui mừng và xúc động đặc biệt trong lần trở lại này. Khác với nhiều chuyến du đấu khác, lần trở về quê hương Việt Nam sáng 19/2 khiến cô mất ngủ và cảm giác đầy thú vị.

Huỳnh Như cho biết: "Khi nhận được lời mời về dự giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023, CLB Lank đã đã tạo điều kiện cho tôi trở về. Họ đã gửi lời thăm gia đình tôi, các đồng đội rất thân thiết, vui vẻ. Đó là CLB tuyệt vời.

Tôi không ngủ suốt 12 tiếng khi bay trở về Việt Nam. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, tôi nghĩ đến cha mẹ đầu tiên. Tôi biết cha mẹ đang đợi mình ở đây và tôi làm thủ tục nhanh nhất có thể để ra đến sảnh gặp cha mẹ

Tôi hơi bất ngờ vì có nhiều người đến đón mình như vậy. Tôi cảm ơn mọi người vì đã dành tình cảm cho mình. 6 tháng ở Bồ Đào Nha là trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời với tôi. Nhưng tôi chưa coi đó là thành công vì còn nhiều điều mà tôi cần phải học hỏi thêm nhiều điều nữa. Các cầu thủ Bồ Đào Nha chơi bóng đề cao sự mạnh mẽ, đề cao thể hình, thể lực.

Tôi sẽ tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi này để tận hưởng sự vui vẻ bên gia đình. Tôi đã không được nghỉ Tết vừa qua và muốn tận dụng thời gian này. Sau đó, tôi sẽ trở lại tập luyện nhiều hơn. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngắn nhưng rất quý báu. Sau đó, tôi sẽ thi đấu cho CLB Lank và đội tuyển nữ Việt Nam".

Ở World Cup 2023, Huỳnh Như cho biết mình cùng đồng đội chưa biết đối thủ sẽ là Cameroon hay Bồ Đào Nha vì 2 đội tuyển này phải đá play-off. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha đã đánh bại New Zealand đến 5-0 ở trận giao hữu và đó là con số biết nói. Dù gặp đội tuyển nào thì Huỳnh Như cùng các đồng đội cũng phải nỗ lực để mong có kết quả tốt nhất.

Theo kế hoạch, Huỳnh Như sẽ có mặt ở Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam diễn ra ngày 25/2 tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM). Huỳnh Như nhiều khả năng sẽ là chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam 2022 và đó là danh hiệu thứ 5 của cô ở giải thưởng này. Huỳnh Như sẽ chính thức vượt mặt đàn chị Đoàn Thị Kim Chi để là Cầu thủ nữ Việt Nam được xướng tên nhiều nhất trong lịch sử giải này.

Ngoài ra, Huỳnh Như cùng các đồng đội đội tuyển nữ Việt Nam cũng lọt vào TOP 5 đề cử chính thức Fair Play 2022 từ 16 ứng viên trước đó. Đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc lọt vào TOP 5 với hành trình lọt vào World Cup 2023 đầy tự hào. Lễ trao giải thưởng Fair Play 2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 3 năm 2023.  

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm