15/08/2025 21:00 GMT+7 | Bóng đá 24h
Huỳnh Như đã tạo nên siêu phẩm trong trận đấu gặp ĐT nữ Australia với cú lốp bóng vào lưới thủ môn từng khoác áo Arsenal và PSG.
Chiều 11/3/2020, trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), đội tuyển nữ Việt Nam tiếp đón Australia trong trận lượt về play-off vòng loại Olympic Tokyo 2020.
Theo thể thức vòng loại Olympic nữ khu vực châu Á 2020, hai đội đứng đầu mỗi bảng ở vòng 3 sẽ vào vòng play-off. Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng B, sau Australia, qua đó gặp chính đội bóng này ở lượt đấu quyết định. Trận lượt đi diễn ra tại Newcastle (Australia) ngày 6/3/2020, thầy trò HLV Mai Đức Chung thua 0-5. Điều đó khiến cơ hội lật ngược tình thế ở lượt về trên sân nhà trở nên rất nhỏ, nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn ra sân với quyết tâm cao nhất.
Australia, đội xếp hạng 7 FIFA thời điểm đó, nhập cuộc nhanh chóng và tạo sức ép lớn. Ngay phút thứ 5, Caitlin Foord đã dứt điểm dội cột dọc khung thành Trần Thị Kim Thanh.
Việt Nam triển khai thế trận phòng ngự số đông, chủ yếu lùi sâu bên phần sân nhà để giảm áp lực và tìm cơ hội phản công. Tuy nhiên, lối chơi này gặp khó khi Australia pressing trên toàn mặt sân.
Phút 15, Sam Kerr nhận đường chuyền từ cánh trái, dứt điểm cận thành mở tỷ số 1-0 cho đội khách. Chỉ 12 phút sau, cũng chính Kerr kiến tạo thuận lợi để Hayley Raso nhân đôi cách biệt 2-0.
Phút 36, Phạm Thị Tươi phạm lỗi với Foord trong vòng cấm, Australia được hưởng phạt đền. Chloe Logarzo sút 11m nhưng Kim Thanh xuất sắc đổ người cản phá, giữ nguyên cách biệt hai bàn. Đây là một trong nhiều tình huống cứu thua quan trọng của thủ môn số 1 Việt Nam trong hiệp 1.
Bước vào hiệp 2, tinh thần của các cô gái Việt Nam không hề giảm. Phút 55, bước ngoặt xuất hiện: trung vệ Alanna Kennedy của Australia chuyền về thiếu lực, Huỳnh Như – đội trưởng tuyển nữ Việt Nam – nhanh chóng áp sát, đoạt bóng. Quan sát thấy thủ môn Lydia Williams đã rời xa khung thành, Huỳnh Như quyết định lốp bóng kỹ thuật từ cự ly khoảng hơn 30m. Bóng đi chính xác, găm vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
Bàn thắng này không chỉ là pha lập công đẹp mắt, mà còn mang ý nghĩa lịch sử: lần đầu tiên tuyển nữ Việt Nam chọc thủng lưới Australia trong một trận chính thức. Các cầu thủ đội khách tỏ ra bất ngờ trước tình huống xử lý táo bạo và đẳng cấp của Huỳnh Như.
Sau bàn thắng, tinh thần tuyển nữ Việt Nam được đẩy lên cao. Các học trò HLV Mai Đức Chung chơi tự tin hơn, giữ bóng và phối hợp nhịp nhàng hơn. Dù vậy, trước hàng thủ chắc chắn và kinh nghiệm của Australia, cơ hội rõ rệt tiếp theo không đến.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-2 nghiêng về Australia. Chung cuộc sau hai lượt trận, đội bóng xứ sở chuột túi giành vé dự Olympic Tokyo 2020 với tổng tỷ số 7-1. ĐT nữ Việt Nam dừng bước, nhưng để lại nhiều dấu ấn tích cực, đặc biệt là tinh thần thi đấu và sự tỏa sáng của các cá nhân như Kim Thanh, Huỳnh Như.
Chia sẻ trên trang chủ AFC sau trận, Huỳnh Như cho biết: "Tôi rất vui khi ghi bàn vào lưới Australia. Trước trận, tôi tự đặt mục tiêu ghi ít nhất một bàn và đã làm được. Tôi muốn dành tặng bàn thắng này cho tất cả người hâm mộ Việt Nam. Dù không thể cổ vũ trực tiếp trên khán đài, tôi và các đồng đội luôn cảm nhận được sự ủng hộ qua các kênh truyền thông. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng đội tuyển".
Pha lập công của Huỳnh Như tại Cẩm Phả đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Trước một đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm, bàn thắng ấy thể hiện sự nhạy bén, kỹ thuật và bản lĩnh của một thủ lĩnh hàng công.
AFC cũng khen ngợi "siêu phẩm" này, xem đó như minh chứng cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Trong bối cảnh bóng đá nữ châu Á vẫn có khoảng cách lớn giữa nhóm đầu và phần còn lại, việc ĐT nữ Việt Nam có thể ghi bàn vào lưới một đội top 10 thế giới thời điểm ấy là bước tiến đáng kể.
Đáng chú ý, Huỳnh Như đã ghi bàn vào lưới của Lydia Williams, một trong số những thủ môn hàng đầu châu lục. Lydia Williams (sinh 13/5/1988) là thủ môn bóng đá người Australia, hiện khoác áo Melbourne Victory. Cô có hơn 100 trận cho đội tuyển nữ Australia (Matildas) từ 2005 đến 2024, tham dự 5 kỳ World Cup và 3 kỳ Olympic.
Lydia Williams từng thi đấu cho nhiều CLB ở Australia, Mỹ, Thụy Điển, Anh và Pháp, gồm Canberra United, Melbourne City, Reign FC, Houston Dash, Arsenal và Paris Saint-Germain.
Dấu ấn lớn của Williams là giữ sạch lưới giúp ĐT nữ Australia thắng Brazil 1–0 tại World Cup 2015 – chiến thắng đầu tiên trước Brazil ở giải này. Cô giải nghệ quốc tế sau Olympic Paris 2024, trận cuối gặp Trung Quốc ngày 4/6/2024.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất