Huỳnh Như: 'Đồng đội châu Âu bất ngờ vì tôi bé như học sinh'

21/02/2023 19:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chia sẻ với truyền thông Việt Nam, tiền đạo Huỳnh Như tiết lộ dù lớn tuổi nhất đội nhưng cô được các đồng nghiệp tại Lank FC quý mến, cưng chiều như em út.

BẬT MÍ CUỘC SỐNG Ở LANK FC

"Khi sang đó, thời gian hòa nhập không có nhiều mà còn bị ảnh hưởng bởi chênh lệch múi giờ nữa. Bản thân tôi cố gắng với mong muốn mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

Cầu thủ mình xuất ngoại rất khó khăn. Trước có các cầu thủ nam, còn tôi là người tiên phong mở đường với nữ, không nghĩ mình sẽ thành công. Tôi chỉ là người có ước mơ và cố gắng thực hiện. Những gì tôi mang lại chính là sự nỗ lực và yêu thương mà mọi người dành cho tôi", Huỳnh Như chia sẻ với truyền thông Việt Nam vào chiều nay (21/2).

Huỳnh Như: 'Đồng đội châu Âu bất ngờ vì tôi bé như học sinh' - Ảnh 1.

Huỳnh Như đã có được 6 bàn thắng, 2 kiến tạo sau 6 tháng khoác áo Lank FC. (Ảnh: Lank FC)

Trên sân PVF chiều nay, Huỳnh Như cùng HLV Mai Đức Chung đã có mặt để dự khán trận đấu giữa CLB TP.HCM và Than khoáng sản Việt Nam trong khuôn khổ giải bóng đá nữ cúp Quốc gia.

Sự xuất hiện của tiền đạo này thu hút sự chú ý lớn với truyền thông. Những gì Huỳnh Như thể hiện trên đất Bồ Đào Nha trong 6 tháng qua mang đến sự tự hào không nhỏ cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Tiết lộ về những ngày đầu tại Lank FC, Huỳnh Như cho biết cô đã nhận được sự hỗ trợ hết mình từ các đồng đội. Chân sút sinh năm 1991 chia sẻ:

"Có một câu chuyện thú vị thế này. Lúc mới nghe tin có một cầu thủ sắp từ châu Á qua, đồng đội ở Lank FC nghĩ tân binh chắc phải cao to lắm. Thế nên khi nhìn thấy tôi, họ thực sự bất ngờ, bởi tôi bé như con nít, nom giống học sinh. Bây giờ ở đội tôi là người lớn tuổi nhất nhưng với các đồng đội thì tôi như em út trong nhà vậy.

Tôi may mắn vì được mọi người yêu thương, trân trọng. Đồng đội tại Lank FC rất gần gũi, hòa đồng. Sau giờ thi đấu, mọi người thường đi ăn cùng nhau. Thỉnh thoảng tôi cũng nấu món ăn Việt Nam để chiêu đãi các bạn. Điều đó cũng giúp mọi người gắn kết hơn.

Ngày mới qua, việc giao tiếp cũng khó khăn bởi họ nói rất nhanh. Tuy nhiên tôi có thể sử dụng tiếng Anh và cũng nghe hiểu được những thuật ngữ về bóng đá, chiến thuật. Dần dần tôi cũng thích nghi được và cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn.

Ngoài ra, tôi cũng phải thích nghi với sự khác biệt về mọi thứ ở môi trường mới, từ khí hậu cho tới bóng đá. Hợp đồng của tôi chỉ kéo dài 10 tháng. Vì thế mình phải đẩy nhanh mọi việc, giao tiếp nhiều với đồng đội để bắt kịp nhịp sống ở đây".

Huỳnh Như: 'Đồng đội châu Âu bất ngờ vì tôi bé như học sinh' - Ảnh 2.

Huỳnh Như hòa nhập tốt tại châu Âu. (Ảnh: Lank FC)

Đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam nói thêm: "Chuyến xuất ngoại này là trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Tôi học được nhiều điều từ nền bóng đá phát triển như Bồ Đào Nha. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp ích cho mình sau này khi về nước.

Bóng đá Bồ Đào Nha phát triển hơn. Giải đấu của họ chuyên nghiệp, mỗi đội có thể đăng ký 8 cầu thủ ngoại. Họ nhìn vào đó và phát triển tốt. Tôi hi vọng sau này giải VĐQG Việt Nam cũng sẽ có cầu thủ ngoại.

Hiện tại, người hâm mộ Bồ Đào Nha cũng đang háo hức mong chờ trận play-off tranh vé dự World Cup. Sẽ thật thú vị nếu Bồ Đào Nha có thể gặp Việt Nam ở vòng bảng. Mặc dù giải đấu của họ khá chuyên nghiệp nhưng so mặt bằng chung thì khoảng cách hai bên không quá xa".

Huỳnh Như: 'Đồng đội châu Âu bất ngờ vì tôi bé như học sinh' - Ảnh 3.

Hành trình của Huỳnh Như mở ra cơ hội xuất ngoại của bóng đá nữ Việt Nam. (Ảnh: Lank FC)

KHÁT KHAO CỦA HUỲNH NHƯ

Cũng trong cuộc trao đổi này, Huỳnh Như cho biết hợp đồng của mình với Lank FC sẽ hết hạn vào cuối tháng 5. Trong khi đó, SEA Games 32 sẽ diễn ra từ 5/5 tới 17/5. Việc Huỳnh Như có thể về dự SEA Games hay không sẽ còn phải chờ đợi vào quyết định từ cuộc trao đổi giữa VFF và Lank FC.

Nói thêm về cơ hội xuất ngoại của các nữ cầu thủ trẻ Việt Nam, Huỳnh Như bày tỏ:

"Tôi chỉ muốn nói rằng nếu có đam mê, bạn hãy chăm chỉ, nỗ lực, đặt mục tiêu và luôn giữ ước mơ của mình. Dù thực tế có thế nào cũng hãy kiên trì thực hiện, thành công sẽ đến với mọi người.

Ở Việt Nam, nhiều cầu thủ nữ có kỹ thuật tốt, có tố chất để đá ở Bồ Đào Nha hay châu Âu. CLB và VFF có thể tạo điều kiện nhiều hơn để cầu thủ có cơ hội thử thách bản thân.

Đối với tôi, tôi thấy mình vẫn cần phải cải thiện nhiều. Tôi chưa hài lòng về bản thân mình đâu. Mọi người có thể nói tôi đã có thành công nhất định, nhưng thực sự mình thấy bản thân vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn. Mong rằng trong tương lai tôi có thể trở về giúp ích cho bóng đá Việt Nam".

Đánh bại đội bóng từng 3 lần vô địch châu Á, U20 Việt Nam khiến truyền thông Trung Quốc 'nổi sóng'

Linh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm