Huyền thoại thời trang Ralph Lauren rời ghế điều hành

30/09/2015 12:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ralph Lauren (75 tuổi), nhà sáng lập thương hiệu Polo, đồng thời là một nhân vật biểu tượng trong nền công nghiệp thời trang Mỹ, sẽ rời khỏi ghế Giám đốc điều hành (CEO) công ty mang tên ông vào tháng 11.

Vai trò này sẽ được chuyển giao cho Stefan Larsson, người là Chủ tịch toàn cầu của thương hiệu Old Navy, cùng thuộc tập đoàn Gap. Dù từ chức khỏi ghế CEO, Lauren sẽ vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành kiêm giám đốc sáng tạo.

“Công việc của tôi là luôn nghĩ về tương lai của công ty và tìm cách để tiến lên phía trước. Stefan Larsson là người cực kỳ tài năng. Tôi tin Larsson sẽ tạo một luồng không khí mới cho công ty. Chúng tôi là “con ngựa đầu đàn” trong ngành thời trang gần 50 năm và đây là một sự khởi đầu mới” – Laurant nói.


Biểu tượng thời trang Ralph Lauren (ảnh: forthemen.com)

Sinh ra ở khu Bronx (New York) trong một gia đình có cha mẹ là người Do Thái nhập cư, năm 1967 Lauren bắt đầu thiết kế ca-vát cho đàn ông mang thương hiệu Polo. Năm 1972, ông phát triển các mẫu áo sơ-mi ngắn tay với logo thương hiệu mang hình ảnh một người chơi môn polo.

Sau đó, ông phát triển mạng lưới bán lẻ trên toàn thế giới và tung ra các sản phẩm nước hoa, phụ kiện và thời trang dành cho phụ nữ. Hiện nay, công ty chú trọng tới việc mở rộng các sản phẩm xa xỉ và còn đầu tư vào thương mại điện tử.

Năm 2014, doanh thu của Tập đoàn Ralph Lauren đạt 7,6 tỷ USD, trong khi Lauren đứng thứ 74 trong danh sách 400 người Mỹ giàu nhất, với gia tài trị giá 6,2 tỷ USD.

Trước khi sáp nhập vào Gap hồi năm 2012, Larsson từng làm việc cho Hennes & Mauritz trong 15 năm, góp phần đưa công ty bán lẻ Thụy Điển này thành một thương hiệu toàn cầu.

Tuấn Vĩ
Theo AFP


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm