Cựu tay vợt số một thế giới Boris Becker đã chỉ ra ba gương mặt mà ông tin rằng có thể thách thức bộ đôi thống trị hiện nay là Carlos Alcaraz và Jannik Sinner.
Kể từ đầu năm 2024, Alcaraz và Sinner đã chia nhau giành chín danh hiệu Grand Slam gần nhất, trong đó tay vợt người Tây Ban Nha giành năm chức vô địch còn ngôi sao người Ý có bốn danh hiệu.
Người cuối cùng đăng quang một giải major ngoài bộ đôi thống trị này là Novak Djokovic, tay vợt sẽ bước sang tuổi 39 vào tháng tới. Hiện tại, Sinner và Alcaraz đang lần lượt xếp hạng một và hai thế giới, đồng thời tạo ra khoảng cách rất lớn so với phần còn lại. Tay vợt số ba thế giới Alexander Zverev đang kém Alcaraz tới 7.705 điểm.
Phát biểu với các phóng viên tại sự kiện của Laureus Awards, Becker xác định ba cái tên có thể trở thành đối thủ của Alcaraz và Sinner gồm Arthur Fils, Learner Tien và Joao Fonseca.

Cựu tay vợt số một thế giới Boris Becker đã chỉ ra ba gương mặt mà ông tin rằng có thể thách thức bộ đôi thống trị hiện nay là Carlos Alcaraz và Jannik Sinner.
"Tôi vẫn đặc biệt quan tâm đến những tay vợt trẻ", huyền thoại người Đức chia sẻ. "Tôi rất thích sự trở lại của Arthur Fils sau quãng thời gian dài dính chấn thương năm ngoái. Tôi thích cách cậu ấy thi đấu trong năm nay. Chung kết Doha, bán kết Miami – đó là những tín hiệu rất tích cực".
Becker cho rằng ở tuổi 21, nếu duy trì thể trạng tốt, Fils hoàn toàn có thể cạnh tranh Grand Slam với Alcaraz và Sinner trong tương lai. "Cậu ấy chỉ cần tránh thêm chấn thương và tiếp tục tiến lên như hiện tại", ông nói thêm.
Bên cạnh đó, Becker cũng đánh giá cao Learner Tien, tay vợt 20 tuổi đang tiến bộ nhanh chóng. Ông nhấn mạnh việc cựu danh thủ Michael Chang đồng ý huấn luyện Tien là dấu hiệu rất đáng chú ý. "Điều đó nói lên tất cả. Với Chang, cậu ấy sẽ còn tiến bộ hơn nữa", Becker nhận định.
Ngoài ra, Joao Fonseca cũng được huyền thoại sáu lần vô địch Grand Slam nhắc đến như một cái tên đầy triển vọng. "Cậu ấy đã có vài giải đấu tốt, nhưng tôi nghĩ tương lai còn sáng hơn rất nhiều", Becker nói.

Alcaraz và Sinner vẫn đang thống trị làng quần vợt thế giới hiện tại
Dù vậy, Becker nhấn mạnh rằng những tay vợt trẻ này vẫn cần hoàn thiện lối chơi nếu muốn thực sự cạnh tranh với Alcaraz và Sinner. "Tất cả họ vẫn cần mài giũa thêm. Họ phải xuất hiện đúng lúc khi mọi thứ thực sự quan trọng. Không chỉ thi đấu tốt ở tập luyện hay lọt vào tứ kết, mà phải hiện diện ở bán kết các giải lớn. Đó là nơi Sinner và Alcaraz đang mạnh nhất", ông phân tích.
Becker cũng đề cập đến tầm quan trọng của cá tính trong quần vợt hiện đại. Theo ông, môn thể thao này cần những tay vợt biết thể hiện cảm xúc và cá tính trên sân. "Người hâm mộ cần thấy cảm xúc của các tay vợt. Họ nên được phép thể hiện bản thân mà không bị trừng phạt", ông khẳng định.
Becker so sánh với thời kỳ "Big Three", khi ba huyền thoại có cá tính khác nhau nhưng không tạo ra quá nhiều kịch tính. Ông cho rằng quần vợt là môn thể thao giải trí, nơi khán giả bỏ nhiều tiền mua vé và muốn được thưởng thức một màn trình diễn hấp dẫn, سواء trực tiếp hay qua truyền hình.
"Nếu một tay vợt giao bóng tốt hay có cú thuận tay xuất sắc thì rất tuyệt, nhưng chúng ta còn muốn nhiều hơn thế. Chúng ta muốn cá tính trên sân đấu", Becker nhấn mạnh. Ông cũng chỉ ra rằng Fils, Alexander Bublik và Fonseca đều sở hữu điều đó. Ở nội dung nữ, Becker đánh giá cao Aryna Sabalenka như một cá tính mạnh mẽ trên tour. Theo ông, quần vợt sẽ hấp dẫn hơn khi các tay vợt cởi mở và thẳng thắn thể hiện con người thật của mình.