Huyền thoại phim 'Đông Dương' Catherine Deneuve: Ký ức sống động như ngày hôm qua

02/11/2016 21:15 GMT+7 | Văn hoá

 (Thethaovanhoa.vn) -  Tới Việt Nam từ hôm qua, 1/11, nhưng vì lý do riêng, ngôi sao phim Đông Dương Catherine Deneuve không xuất hiện trên thảm đỏ LHP Quốc tế Hà Nội IV để sánh bước cùng đạo diễn Régis Wargnier. Sự vắng mặt của “Nữ hoàng băng giá” này càng làm cho cuộc giao lưu tối nay được chờ đợi.  Deneuve sẽ ra sao trong lần trở về Hà Nội sau 25 năm?

Xem trailer phim Đông Dương:


* 21h00: Rất tiếc là thời gian có hạn vì phải dành cho suất chiếu đặc biệt, nên cuộc giao lưu phải kết thúc. Khán giả đến kín phòng chiếu 1, phòng lớn nhất của TTCP Quốc gia. Phim vừa mở màn, khán giả đã ồ lên khi nhìn thấy hình ảnh Hạ Long rất đẹp hiện lên trên màn hình
Với khán giả đã xem bộ phim này đây là cơ hội để thưởng thức lại một kiệt tác điện ảnh sau 25 năm với tâm thế mới. Còn với khán giả trẻ, họ vẫn rất háo hức với bộ phim nổi tiếng này.

* 20h57:  Catherine Deneuve chia sẻ: Trải nghiệm với Đông Dương rất đáng nhớ. Mọi kí ức vẫn sống động như ngày hôm qua.
Khi MC hỏi: Kỉ niệm đáng nhớ nhất của bà? Deneuve đáp: Tôi vẫn nhớ khi nhìn bối cảnh hôm trc có rất nhiều vật dụng, nhưng hôm sau đã được dọn sạch. Hỏi ra mới biết các vật dụng đó sẽ được tái sử dụng cho việc khác!

* 20h55: Đạo diễn Régis Wargnier phát biểu: Tôi rất xúc động khi quay lại Việt Nam giới thiệu Đông Dương tại LHP Quốc tế Hà Nội. Có một kỉ niệm sau khi đóng máy có cảnh quay các nghệ sĩ VN, tôi nói mọi người có thể đi về. Nhưng sáng hôm sau vãn thấy mọi người tới hỗ trợ đoàn làm phim. Tôi xin gửi lời cảm ơn mọi người sau 25 năm.

MC đặt câu hỏi:  Định dạng phim 4k có tốt không?  Đạo diễn trả lời: Bản phim nhựa rất tốt rồi. Định dạng 4k chỉ giúp phim tới được nhiều khán giả hơn

* 20h50: Lần lượt các vị quan khách phát biểu. Đại sứ Pháp tại Việt Nam bày tỏ, cách đây 25 năm đạo diễn thực hiện kiệt tác điện ảnh Đông Dương, phản ánh mối quan hệ giữa hai nước. Thành công của Đông Dương không chỉ giới hạn ở Pháp mà đã vươn ra thế giới, đoạt giải Oscar 1993. Nhân kỉ niệm 25 năm ra đời bộ phim, Pháp quyết định nâng cấp lên phiên bản phim 4k nhằm phục vụ khán giả hiện đại. Nhờ LHP Quốc tế Hà Nội mà bộ phim được chiếu tới đông đảo khán giả.

* 20h30: Hàng trăm khán giả nóng lòng chờ đợi Catherine Deneuve lên sân khấu giao lưu.


* 20h00: Catherine Deneuve xuất hiện với sự thanh lịch, quý phái bất ngờ, điều mà người ta rất khó có thể hình dung khi năm nay bà đã 73 tuổi. Danh hiệu "mỹ nhân không tuổi" quả thực không ngoa



Deneuve cùng đạo diễn phim Đông Dương Régis Wargnier (bìa phải)

* 19h30: Khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã nhộn nhịp:


Poster buổi giao lưu


Nữ nghệ sĩ Như Quỳnh và Eric Nguyễn
Buổi giao lưu diễn ra từ 19h - 21h tối nay, 2/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Hà Nội), nhưng dự kiến khoảng 20h, Catherine Deneuve mới có mặt.

Biểu tượng của vẻ đẹp Pháp: Thanh lịch, mạnh mẽ, gợi cảm

Catherine Deneuve, tên thật là Catherine Fabienne Dorléac, sinh ngày 22/10/1943 tại Paris, Pháp. Cha mẹ bà Maurice Dorléac và Renée Simonot – những nghệ sĩ sân khấu.

Deneuve bén duyên với điện ảnh từ năm 14 tuổi qua bộ phim Les Collégiennes. Tính tới nay, bà đã tham gia đóng 121 bộ phim và giành hơn 20 giải thưởng danh giá. Ngoài nghiệp diễn xuất, bà cũng nổi danh trong vai trò ca sĩ, người mẫu, nhà sản xuất và là nhà hoạt động xã hội.


Catherine Deneuve

Bà có nhiều chuyện tình ái phiêu lưu nhưng chỉ kết hôn một lần với nhiếp ảnh gia David Bailey. Hiện bà có hai con và năm cháu ngoại. Cuộc sống riêng tư của Deneuve luôn thu hút công chúng. Tuy nhiên, bà luôn kín đáo về đời tư và chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp.

Deneuve là biểu tương của vẻ đẹp Pháp, vừa thanh lịch mạnh mẽ lại vô cùng gợi cảm quyến rũ. Dù không quan tâm nhiều tới vẻ ngoài hào nhoáng, bà vẫn là nàng thơ của những dòng sản phẩm thời trang tiếng tăm nhất thế giới như Yves Saint Laurent, Dior, Louis Vuitton…

Với vai diễn trong Đông Dương, Deneuve đã được đề cử giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất 1993 và đoạt giải Cesar (tương đương với giải Oscar của điện ảnh Pháp) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Tính đến nay, Deneuve đã được đề cử 14 giải Cesar, trong đó có 13 đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bên cạnh đó bà còn từng đoạt giải Gấu Bạc tại LHP Berlin và giải Cành cọ Vàng danh dự.

Lịch chiếu phim “Đông Dương” tại Việt Nam

Sau suất chiếu tối 2/11 tại TTCPQG, là suất chiếu 19h ngày 3/11 tại Rạp Kim Đồng - 19 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kể từ ngày 4/11, phim Đông Dương sẽ được chiếu phục vụ khán giả tại các địa điểm Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Trung tâm văn hóa, BHD Vincom Nguyễn Chí Thanh, Rạp Tháng 8 (khu vực Hà Nội) và BHD Icon 68, BHD Thảo Điền Q2, Galaxy Nguyễn Du, Cinestar (khu vực Tp HCM).

Đặc biệt phim cũng được chiếu tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội vào các ngày Chủ nhật 06/11 (13:00, 20:00); Thứ Năm 10/11 (19:00); Thứ sáu 11/11 (17:00) và Chủ nhật 13/11 (13:00, 20:00)


Vài nét về bộ phim Đông Dương (Indochine)

- Đạo diễn: Régis Wargnier (France, 1992, 160′)

- Diễn viên: Catherine Deneuve, Vincent Perez, Linh Dan Pham, Jean Yanne

-  Giải thưởng của “Đông Dương” – Bộ phim từng dành giải thưởng Oscar & Quả cầu vàng phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

- Giải thưởng của Catherine Deneuve – Nữ diễn viên từng được đề cử giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nội dung phim:

Phim xoay quanh cuộc đời của hai mẹ con Eliane Devries (Catherine Deneuve) và Camille (Phạm Linh Đan). Eliane là một phụ nữ Pháp sống ở Việt Nam, mặc dù có nhiều người theo đuổi nhưng cô vẫn sống vậy và nhận Camille, một cô gái Việt mang dòng dõi vua chúa mồ côi từ nhỏ làm con nuôi.


Phim Đông Dương (Indochine)

Hai mẹ con cùng nhau sống bình lặng cho tới khi gặp viên sĩ quan hải quân trẻ tuổi Jean-Baptiste Le Guen. Vô tình và trớ trêu thay, cả Eliane và Camille đều phải lòng viên sĩ quan.  Nhận ra tình cảm của con gái, Eliane đã chôn vùi tình cảm cá nhân riêng của mình.

 Nhưng với Camille, khi đó đã được sắp đặt hôn lễ với một thanh niên quyền quý khác, cô sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của con tim.

Xem trailer phim:


Ngọc Diệp - Nguyễn Hòa - ĐK

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm