Huyền thoại Nhật Bản Miura thi đấu chuyên nghiệp tại Bồ Đào Nha ở tuổi 56

02/02/2023 09:58 GMT+7 | Bóng đá 24h

Huyền thoại bóng đá Nhật Bản Kazuyoshi Miura vừa gia nhập CLB đang chơi ở giải hạng 2 Bồ Đào Nha Oliveirense ngay trước khi sang tuổi 56. Ông là cầu thủ chuyên nghiệp già nhất thế giới vẫn đang thi đấu.

Miura muốn thi đấu đến năm 60 tuổi

Miura đang ở thập kỷ thứ 5 của sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Ông khởi nghiệp bóng đá nhà nghề với CLB Santos của Brazil năm 1986. Mùa này ông không được ra sân nhiều trong màu áo Yokohama nhưng chưa có ý định giải nghệ mà quyết định chuyển đến thi đấu cho CLB Oliveirense theo dạng cho mượn từ Yokohama.

Miura muốn thi đấu đến năm 60 tuổi

Miura muốn thi đấu đến năm 60 tuổi

Miura muốn chơi bóng đến năm 60 tuổi. Ông hứa với các CĐV Oliveirense sẽ làm việc cật lực để giúp đội này thăng hạng. Trước khi đầu quân cho đội bóng hạng 2 của Bồ Đào Nha, Miura từng có những khoảng thời gian thi đấu ở Brazil, Croatia, Úc và Nhật Bản.

Mùa trước, Miura được Yokohama đem cho CLB Suzuka Point Getters mượn. Đây là đội bóng đang chơi ở giải hạng 4 của Nhật Bản.

Miura sẽ chính thức bước sang tuổi 56 vào ngày 26/2/2023, một ngày sau trận đấu giữa Oliveirense và Moreirense ở giải hạng 2 Bồ Đào Nha.

Miura muốn thi đấu đến năm 60 tuổi

Miura muốn thi đấu đến năm 60 tuổi

Miura có biệt danh "vua Kazu", được coi là một trong những nhân vật thể thao nổi tiếng nhất Nhật Bản. Sau khi thi đấu cho một số CLB ở Brazil, ông gia nhập Tokyo Verdy năm 1990 và cùng đội này giành 11 danh hiệu trong 8 năm sau đó trong đó có 4 lần vô địch J1 League (giải đấu hạng cao nhất của Nhật Bản).

Miura là một trong những tên tuổi lớn nhất trong lịch sử J1 League từ khi giải đấu này ra đời năm 1992. Ông cũng từng có khoảng thời gian ngắn thi đấu cho Dinamo Zagreb, cùng đội này VĐQG Croatia trước khi trở lại Nhật Bản khoác áo Kyoto Sanga.

Miura sau đó đầu quân cho Vissel Kobe trước khi gia nhập Yokohama năm 2005. Ông cũng có khoảng thời gian ngắn khoác áo CLB Sydney của Úc.

Miura cũng có một sự nghiệp bền bỉ và thành công trong màu áo tuyển Nhật Bản. Ông chơi 89 trận cho ĐTQG, ghi 55 bàn thắng trong giai đoạn 1990-2000. Miura từng cùng tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 1992.

Ông là cầu thủ già nhất ghi bàn trong bóng đá Nhật Bản, là cầu thủ có sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp dài nhất trong lịch sử và cũng là cầu thủ chuyên nghiệp cao tuổi nhất vẫn đang thi đấu.

HT

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm